Dow Jones tăng 330 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2020

03/01/2020 09:03 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã lấy lại mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2020.
Dow Jones tăng 330 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2020 - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ mở đầu năm 2020 với loạt kỷ lục mới

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 330,36 điểm, tương đương 0,9% lên 28.868,80 điểm, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ngày 6/12. S & P 500 đóng cửa tăng 0,8%, mức tăng ngày lớn nhất kể từ 12/12 và kết thúc phiên giao dịch đầu năm ở mức 3.257,85 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 9.092,19 điểm trong phiên giao dịch tốt nhất kể từ ngày 11/10.

Cổ phiếu lĩnh vực sản xuất chip dẫn đầu mức tăng trên phố Wall. Advanced Micro Devices tăng 7,1% trong khi Taiwan Semiconductor và Micron Technology tăng ít nhất 3%. Intel cũng chứng kiến mức tăng 1,7%. Cổ phiếu Apple tăng 2,3%, lần đầu tiên vượt mốc 300 USD/cp và là một trong những mã cổ phiếu hoạt động tốt nhất của Dow Jones. 

Chứng chỉ quỹ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) đo lường sức mạnh cổ phiếu ngành công nghiệp bán dẫn đã tăng 62% trong năm 2019, mức tăng tốt nhất kể từ năm 2003 đến nay. 

Chiến thắng của cổ phiếu phố Wall trong phiên giao dịch đầu năm bắt nguồn từ việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, viễn cảnh vĩ mô lạc quan hơn, theo ông Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế thị trường tại Spartan Capital Securities. Tổng kết năm 2019, S & P 500 tăng 28,9% trong năm, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2013 đến nay. Dow Jones tăng 22,3% trong khi Nasdaq Composite tăng vọt hơn 35%.

Chứng khoán Trung Quốc đã tăng mạnh sau tuyên bố của Ngân hàng Trung Ương nước này về việc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5%, động thái ước tính sẽ bơm thêm khoảng 800 tỷ NDT vào nền kinh tế Trung Quốc. Đây được xem là nỗ lực tiếp theo của Bắc Kinh để kích thích kinh tế mà vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và không cắt giảm lãi suất.

Dù chứng khoán toàn cầu đã chứng kiến một khởi đầu lạc quan trong năm 2020, các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến thương mại cũng như rủi ro địa chính trị trên toàn cầu. Tổng thống Donald Trump hôm 1/1 cho hay Mỹ và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng vào 15/1 tới đây. Dẫn đầu phái đoàn thương mại Trung Quốc đến Washington là Phó Thủ tướng Lưu Hạc. Ngay sau lễ ký kết, ông Trump sẽ có chuyến công du Trung Quốc một ngày sau đó để khởi động đàm phán giai đoạn 2.

Mỹ cũng vừa công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong tuần cuối cùng của năm 2019, dự kiến ở mức 222.000 đơn, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích Reuters là 225.000 đơn. Hiện thị trường lao động Mỹ đang ở mức tốt nhất trong gần nửa thế kỷ khi tỷ lệ thất nghiệp chạm đáy 3,5%, tiền lương bình quân tăng tạo động lực mạnh mẽ cho chi tiêu tiêu dùng.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục