Dow Jones tiệm cận 29.000 sau khi phái đoàn Trung Quốc xác nhận đến Washington ký thỏa thuận

10/01/2020 09:17 GMT+7
Chứng khoán Mỹ vừa có phiên tăng kỷ lục sau khi Trung Quốc chính thức xác nhận việc gửi phái đoàn đàm phán sang Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào tuần tới.
Dow Jones tiệm cận 29.000 sau khi phái đoàn Trung Quốc xác nhận đến Washington ký thỏa thuận - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ leo dốc sau khi căng thẳng Mỹ - Iran giảm nhiệt

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 211,81 điểm, tương đương 0,7%, đóng cửa ở mức 28.956,90 điểm trong khi chỉ số S & P 500 tăng 21,65 điểm, tương đương 0,7%, lên 3,274,70. Nasdaq Composite tiến 74,18 điểm, tương đương 0,8%, kết thúc phiên giao dịch ở 9.203,43 điểm.

Như vậy, Dow Jones đang tiệm cận mức tâm lý 29.000 điểm và có nguy cơ phá ngưỡng 29.000 trước hàng loạt diễn biến lạc quan trên thị trường thương mại thế giới, còn S&P 500 đang xác lập mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại.

Thị trường đã được thúc đẩy tăng giá sau khi truyền thông Trung Quốc xác nhận Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn thương mại sang Washington ký thỏa thuận giai đoạn 1 trong hai ngày 13-15/1 tới đây, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

Động thái tích cực từ Trung Quốc đã làm lu mờ phần nào căng thẳng Mỹ - Iran, nhất là sau vụ Tehran bắn tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân đội Mỹ. Thị trường đã được trấn an trong phiên giao dịch 8/1 khi Tổng thống Trump tiết lộ không có thương vong cho lính Mỹ, các cơ sở quân sự chỉ gánh chịu “thiệt hại tối thiểu”; đồng thời tuyên bố sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran, làm dịu đi nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang.

Một dữ liệu kinh tế khác cũng góp phần thúc đẩy thị trường là số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần đầu tiên của tháng 1 đã giảm xuống còn 214.000, mức giảm tuần thứ 4 liên tiếp, qua đó củng cố thêm tâm lý đầu tư về sự mạnh mẽ của thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức thấp nhất trong nửa thập kỷ, nguy cơ suy thoái gần như là không có, theo ông Ian Shepherdson, nhà kinh tế trưởng của Kinh tế học vĩ mô Pantheon.

Trong một diễn biến khác,  Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richard Clarida hôm 9/1 nhận định nền kinh tế đang có nền tảng vững chắc và nhấn mạnh rằng chính sách lãi suất của FED có thể sẽ thay đổi theo từng cuộc họp. Còn Chủ tịch FED chi nhánh New York John Williams thì cho rằng các ngân hàng Trung Ương thế giới cần chuẩn bị cho một chu kỳ lãi suất thấp kéo dài. Trước đó, Chủ tịch FED Jerome Powell gợi ý sẽ giữ lãi suất ổn định, không tăng trong suốt năm 2020.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục