Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc sang Washington ký thỏa thuận giai đoạn 1

09/01/2020 16:08 GMT+7
South China Morning Post mới đây xác nhận phái đoàn thương mại Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ tới Washington vào ngày 13/1 tới để chuẩn bị cho lễ ký kết thỏa thuận Mỹ Trung giai đoạn 1.
Trung Quốc xác nhận gửi phái đoàn sang Washington ký thỏa thuận giai đoạn 1 vào đầu tuần tới - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu phái đoàn thương mại sang Washington ký thỏa thuận giai đoạn 1 vào tuần tới

Một phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ tới thăm Washington vào sáng 13/1 để ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm 9/1. Thông tin được đăng tải trên tờ South China Morning Post hôm nay.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho hay Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc trong một chuyến thăm Washington từ ngày 13-15/1/2020 để ký thỏa thuận thương mại với Mỹ theo lời mời từ Nhà Trắng. “Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ không mang danh hiệu Đại sứ đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình, mà sẽ đến Washington với tư cách một thành viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng và là lãnh đạo của Phái đoàn Trung Quốc trong cuộc đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung”.

Trước đó, tờ South China Morning Post cũng đưa tin hôm 5/1 rằng Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã hoàn chuyến thăm Mỹ được lên kế hoạch vào 8-13/1 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lễ ký kết thỏa thuận thương mại vào 15/1 tại Nhà Trắng.

Bộ Thương mại hiện chưa cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận giai đoạn 2 dù Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có chuyến công du Trung Quốc một ngày sau khi ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 để thúc đẩy tiến trình đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Thương mại Mỹ, ông Cao Phong khẳng định hai phái đoàn đàm phán vẫn đang giữ liên hệ chặt chẽ về các nội dung cụ thể cũng như phương thức ký kết thỏa thuận. Về cơ bản, thỏa thuận sẽ bao gồm việc Trung Quốc thúc đẩy tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ để đổi lại việc Mỹ thu hẹp các mức thuế quan hiện đang áp lên hàng hóa, sản phẩm Trung Quốc. Chi tiết nội dung thỏa thuận giai đoạn 1 dự kiến sẽ được công bố sau khi hai nước hoàn tất ký kết thỏa thuận hôm 15/1 tới đây.

Hơn một năm trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phát động cuộc chiến tranh thương mại hướng đến Trung Quốc sau hàng loạt cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại cho môi trường thương mại toàn cầu. Tổng thống Trump liên tiếp áp đặt các hành động trừng phạt thuế quan và phi thuế quan buộc Trung Quốc thay đổi thể chế pháp luật thương mại lành mạnh hơn. 

Sau 18 tháng leo thang căng thẳng, cho đến tháng 12/2019, hai phái đoàn thương mại mới thống nhất tiến tới thỏa thuận giai đoạn 1, qua đó tạm chấm dứt cuộc xung đột đầy cay đắng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Sau thông tin về thỏa thuận thương mại, cổ phiếu thị trường chứng khoán phố Wall và trên sàn giao dịch Trung Quốc đều tăng mạnh do các nhà đầu tư lạc quan hơn về triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, lạm phát giá tiêu dùng mạnh mẽ do cơn sốt dịch tả lợn Châu Phi vẫn là nỗi đau dai dẳng khiến kinh tế Trung Quốc lao đao trong năm qua. Dự kiến, tăng trưởng GDP bình quân năm 2019 của Trung Quốc ước đạt 6,2%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục