Dự báo gánh nặng nợ của Anh phình to chưa từng có khi số ca nhiễm Covid-19 vượt 1,5 triệu

26/11/2020 06:50 GMT+7
Vương quốc Anh được dự báo sẽ ghi nhận gánh nặng nợ lớn chưa từng có trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 có khả năng gây ra sự giảm tốc sản lượng kinh tế tồi tệ nhất trong vòng 300 năm.
Dự báo gánh nặng nợ của Anh phình to chưa từng có khi số ca nhiễm Covid-19 vượt 1,5 triệu - Ảnh 1.

Gánh nặng nợ của Anh phình to chưa từng có khi số ca nhiễm Covid-19 vượt 1,5 triệu

Nền kinh tế Anh được dự báo sẽ giảm tốc 11,3% vào năm 2020, theo dự báo Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR), trước khi đạt mức tăng trưởng 5,5% vào năm 2021. OBR cũng dự kiến GDP Anh tăng trưởng 6,6% vào năm 2022; 2,3% vào năm 2023, 1,7% vào năm 2024 và 1,8% vào năm 2025.

Theo cơ quan này, GDP thực tế của Anh khó có thể hồi phục về mức trước khủng hoảng đại dịch cho đến ít nhất quý IV/2020. Cho đến năm 2025, nền kinh tế Anh vẫn sẽ thu hẹp khoảng 3% so với ước tính tăng trưởng của chính phủ hồi tháng 3, thời điểm đại dịch chưa bùng phát ở Anh.

Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh đồng thời cảnh báo các khoản vay nợ của Anh có thể đạt mức 394 tỷ Bảng (526 tỷ USD) trong năm nay - tương đương 19% GDP - mức cao nhất trong lịch sử thời bình, trước khi giảm xuống 164 tỷ Bảng vào năm 2021 và 105 tỷ Bảng vào năm 2022. Tổng nợ quốc gia trong năm nay sau khi đã loại bỏ tác động tạm thời của chương trình mua trái phiếu do Ngân hàng Trung Ương Anh đứng sau được dự báo là 91% GDP.

Trong nỗ lực xoa dịu tác động từ cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 với nền kinh tế, Anh vẫn đang tìm cách nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ. Hôm 25/11, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã công bố khoản chi tiêu công lên tới 280 tỷ Bảng tiếp theo để hỗ trợ đất nước khi làn sóng dịch Covid-19 tiếp theo bùng phát. Dự kiến, 18 tỷ Bảng trong đó sẽ được chi cho công tác làm xét nghiệm hàng loạt, 3 tỷ Bảng để hỗ trợ phục hồi Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), 2,6 tỷ Bảng được trao cho các cơ quan hành chính ở Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Tính đến sáng 25/11, Vương quốc Anh đã ghi nhận hơn 1,5 triệu ca nhiễm Covid-19 và 55.935 trường hợp tử vong, theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ đạo đóng cửa quốc gia cho đến ngày 2/12 trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng bùng phát dịch bệnh tiếp theo khi mùa đông sắp đến.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho thấy nền kinh tế Anh tăng trưởng kỷ lục 15,5% trong quý III sau mức -19,8% hồi quý II. Nhưng các nhà phân tích dự báo GDP Anh có thể tiếp tục giảm tốc vào quý IV khi nước này bước vào đợt phong tỏa mới vừa qua.

Quan ngại tỷ lệ thất nghiệp lên đỉnh

Trong nỗ lực ngăn tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến, chính phủ Anh đã gia hạn các biện pháp hỗ trợ tiền lương, bảo vệ việc làm đến cuối tháng 3/2021.

Tuy nhiên, OBR dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Anh sẽ tăng lên mức cao nhất 7,5%, tương đương 2,6 triệu người, vào quý II/2021, trước khi giảm xuống 4,4% vào cuối năm 2024.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak hôm 25/11 cam kết sẽ phân bổ 3 tỷ Bảng cho Bộ Việc làm và Lương hưu triển khai chương trình hỗ trợ 1 triệu người thất nghiệp tìm lại việc làm trong năm sau. Ông Sunak cũng gợi ý đầu tư nhiều hơn vào công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) để thúc đẩy tốc độ phục hồi kinh tế.


 

NTTD
Cùng chuyên mục