Chỉ cần quét QR, du khách đã có thể biết được hết về lịch sử, văn hóa, di sản của Đất Tổ

Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 21/04/2023 13:52 PM (GMT+7)
Chỉ cần quét mã QR, du khách có thể xem đầy đủ thông tin về di sản hát xoan Phú Thọ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương... nhanh nhất, toàn diện với hình ảnh, thuyết minh sinh động, hấp dẫn.
Bình luận 0

Sáng 21/4 (tức mùng 2/3 năm Quý Mão), tại Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp Bảo tàng Hùng Vương tổ chức chương trình "Ứng dụng thuyết minh tự động và mô hình giờ học lịch sử". Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch Đất Tổ năm 2023, nhằm đẩy mạnh việc phát triển du lịch Đất Tổ gắn với quảng bá di sản văn hóa vùng Đất Tổ.

Du khách hào hứng quét QR để xem "kho tàng" lịch sử, di sản văn hóa Đất Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Phú Thọ ra mắt ứng dụng công nghệ số để phát triển du lịch Đất Tổ gắn với di sản văn hóa. Ảnh: Hoan Nguyễn

Hiện nay, Bảo tàng Hùng Vương đang lưu giữ, trưng bày hàng nghìn hiện vật gốc quý hiếm, tái hiện quá trình hình thành, phát triển của Phú Thọ từ thời Hùng Vương. Đặc biệt, hiện nơi đây đang trưng bày 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan.

Hướng đến việc thuận tiện nhất cho du khách, nhất là khách quốc tế đến với Phú Thọ có thể truy cập, tìm hiểu giá trị văn hóa di sản, truyền thống của vùng Đất Tổ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2023, Bảo tàng Hùng Vương đã xây dựng nội dung và ra mắt website: hungvuong.63stravel.com. Bên cạnh đó, chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin như máy tính, đường truyền mạng wifi tốc độ cao, máy in tem QR.

Du khách hào hứng quét QR để xem "kho tàng" lịch sử, di sản văn hóa Đất Tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Du khách hào hứng quét QR để xem "kho tàng" lịch sử, di sản văn hóa Đất Tổ Hùng Vương. Ảnh: Hoan Nguyễn

Thông qua quét mã QR và tải ứng dụng 63Stravel – Khám phá Việt Nam (hungvuong.63stravel.com), du khách sẽ có đầy đủ thông tin về di sản hát xoan Phú Thọ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nhanh nhất, toàn diện nhất với hình ảnh, thuyết minh sinh động, hấp dẫn; được thể hiện bằng 4 loại ngôn ngữ (tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn). Ngoài ra, du khách có thể tìm hiểu lịch sử văn hóa của các tổ hợp trưng bày, những hiện vật tiêu biểu tại Bảo tàng Hùng Vương.

Đặc biệt, dù chưa có điều kiện đến trực tiếp Bảo tàng Hùng Vương tham quan, mọi người vẫn có thể xem ảnh, hiện vật, đọc nội dung và nghe thuyết minh tự động về kho tàng lịch sử, di sản văn hóa của Phú Thọ, nhất là thời kỳ Hùng Vương.

Chị Nguyễn Thị Hà (Vĩnh Phúc) cho biết: "Đến Phú Thọ để trẩy hội Đền Hùng năm nay, gia đình tôi rất vui và phấn khởi. Ở những địa điểm diễn ra các chương trình, hoạt động của Lễ hội Đền Hùng 2023 có nhiều hệ thống bảng, máy tính điện tử, hệ thống quét mã QR..., qua đó, chúng tôi dễ dàng tra cứu thông tin về vùng Đất Tổ, cùng những giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan, các địa điểm du lịch nổi tiếng...".

Du khách hào hứng quét QR để xem "kho tàng" lịch sử, di sản văn hóa Đất Tổ Hùng Vương - Ảnh 3.

Học sinh thích thú quét QR để truy cập không gian trưng bày hát Xoan Phú Thọ tại Bảo tàng Hùng Vương. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Đặc biệt, sáng nay đến Bảo tàng Hùng Vương, tôi được trải nghiệm ứng dụng thuyết minh tự động giới thiệu về hệ thống di sản văn văn hóa Đất Tổ rất hấp dẫn, sinh động. Tôi được cán bộ ở đây hướng dẫn cách truy cập đường link bằng điện thoại dễ dàng. Về nhà, nhất định tôi sẽ chia sẻ cho nhiều người thân, bạn bè khi chưa có điều kiện về đây để họ có thể vào, tìm hiểu về Phú Thọ" - chị Hà nói.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Hùng Vương đã giới thiệu mô hình "Giờ học lịch sử" đang được triển khai tại Trường PTTH Công nghiệp Việt Trì cho các học sinh, du khách tham quan.

Nội dung của mô hình "Giờ học lịch sử" này thể hiện thông tin về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan, lịch sử thời Hùng Vương, Hoàng Sa - Trường Sa biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc… Bằng cách tương tác trực tiếp như đặt câu hỏi, trả lời, hoạt động trải nghiệm giữa giáo viên, cán bộ văn hóa, nghệ nhân với học sinh, mô hình "Giờ học lịch sử" đem đến sự hào hứng, thích thú đối với những người tham gia.

Chương trình ứng dụng thuyết minh tự động và mô hình "Giờ học lịch sử" tại Bảo tàng Hùng Vương tạo sự mới lạ, hấp dẫn, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch đất Tổ năm 2023; góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số vào hoạt động của bảo tàng, để phát triển du lịch Đất Tổ gắn với di sản văn hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem