Ninh Thuận xây dựng sản phẩm du lịch cát - muối, săn bắt hoang dã nhằm thu hút khách

Thanh Tùng Thứ bảy, ngày 01/10/2022 06:39 AM (GMT+7)
Để phát triển và phục hồi du lịch, tỉnh Ninh Thuận tập trung xây dựng 4 sản phẩm mới lạ bao gồm du lịch khám phá và vui chơi giải trí cát – muối (hai sản phẩm độc đáo của mảnh đất Ninh Thuận), du lịch săn bắn bán hoang dã, du lịch trải nghiệm đường sắt, du lịch điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
Bình luận 0

Du lịch Ninh Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến năm du lịch 2022

Chiều 30/9 tại Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2022, đây là sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm, nông sản du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận tới các nhà đầu tư du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hà Nội.

Du lịch Ninh Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến năm du lịch năm 2022. Clip: Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị xúc tiến du lịch Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá: "Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí nằm trong cụm du lịch quốc gia thuộc tam giác du lịch Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang, với khí hậu đặc thù ít mưa, nhiều nắng, hầu như quanh năm ít chịu ảnh hưởng của bão mà các nhà địa lý học ví như "vùng sa thảo độc nhất Đông Nam Á".

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Ninh Thuận có bờ biển dài hơn 105 km, nằm trung tâm vùng nước trồi với đa dạng chủng, loài hải sản, được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng về sinh học và nhiều thắng cảnh nổi tiếng như: bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Cà Ná, Bình Tiên, Hang Rái, có Vườn Quốc gia Núi Chúa và Vườn Quốc gia Phước Bình còn mang đậm nét rừng nguyên sinh. 

Trong đó Vườn Quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới; có Vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia, là một trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam.

Để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch, trong thời gian đến tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh".

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 3.

Tiềm năng du lịch Ninh Thuận thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị doanh nghiệp, lữ hành. Ảnh: Thanh Tùng.

Cũng theo chia sẻ của đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu thu hút 3,5 triệu lượt khách, doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GDP và giải quyết việc làm cho 15% lao động toàn tỉnh.

Đến năm 2030, Ninh Thuận xác định du lịch là nền kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Phấn đấu đón 6 triệu lượt du khách, doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng, đóng góp 15% GDP và giải quyết việc làm cho 20% lao động toàn tỉnh.

Du lịch Ninh Thuận ưu tiên phát triển ba mục tiêu chính

Để hoàn thành mục tiêu trên, Ninh Thuận sẽ tập trung phát triển 3 nhóm sản phẩm du lịch chính.

Nhóm 1 gồm 4 sản phẩm đặc thù: du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm biển, du lịch văn hóa di sản Chăm, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với vườn quốc gia Núi Chúa.

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 4.

Du lịch Ninh Thuận đề ra nhiều mục tiêu trọng điểm tại hội nghị lần này. Ảnh: Thanh Tùng.

Nhóm 2 sẽ gồm 4 sản phẩm mới lạ: du lịch khám phá và vui chơi giải trí cát – muối (hai sản phẩm độc đáo của mảnh đất Ninh Thuận), du lịch săn bắn bán hoang dã, du lịch trải nghiệm đường sắt, du lịch điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Nhóm 3 sẽ gồm 4 sản phẩm bổ trợ: du lịch cộng đồng, du lịch vui chơi giải trí và ẩm thực, du lịch tham quan sản xuất năng lượng tái tạo, thương mại du lịch.

Cũng tại Hội nghị, Hà Nội và Ninh Thuận đã cùng nhau ký kết thoả thuận hợp tác trong phát triển du lịch. Nhằm tăng cường xúc tiến du lịch cũng như hiện thực hóa mục tiêu định hướng phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030.

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao tiềm năng phát triển của du lịch Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Tùng.

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 6.

Hà Nội và Ninh Thuận cùng bắt tay nhau hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: Thanh Tùng.

Chương trình hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận và Hội Doanh nhân trẻ TP. Hà Nội về hợp tác phát triển du lịch và quảng bá sản phẩm du lịch; chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Pegas Việt Nam về khai thác thị trường khách Nga về Ninh Thuận năm 2023.

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 7.

Nhiều mặt hàng nông sản thu hút du khách của du lịch Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Tùng.

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 8.

Sản phẩm nông nghiệp OCOP Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Tùng.

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 9.

Rất nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi du lịch được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tùng.

Chia sẻ với Dân Việt về kế hoạch phát triển du lịch của Ninh Thuận trong tương lai, ông Vũ Văn Tuyên - Giám đốc doanh nghiệp lữ hành Trevelogy cho biết: "Trong những năm quan, du lịch Ninh Thuận chưa thực sự phát triển do có sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi các địa phương lân cận như Đà Lạt, Nha Trang… 

Cùng với đó, công tác truyền thông, quảng bá.. của du lịch Ninh Thuận còn gặp nhiều hạn chế, do đó, du lịch Ninh Thuận chưa phát triển tương xứng với những bãi biển, cảnh đẹp và sản vật đặc trưng như rượu nho, thịt cừu, xương rồng…của địa phương. Vì vậy, việc tổ chức sự kiện lần này sẽ tạo đà phát triển bền vững cho du lịch Ninh Thuận".

Ninh Thuận – Hà Nội “bắt tay” nhau cùng phát triển du lịch bền vững - Ảnh 10.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành Trevelogy chia sẻ về tiềm năng du lịch Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Tùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem