Du lịch Việt Nam thu 425 nghìn tỉ đồng, đón 2,14 triệu lượt khách quốc tế sau khi mở cửa

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 04/11/2022 12:03 PM (GMT+7)
Theo đó, 10 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón 2,14 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt 91,8 triệu lượt khách, tổng thu là 425 nghìn tỉ đồng (tương đương khoảng 17,5 tỉ đô la Mỹ).
Bình luận 0
Du lịch Việt Nam thu 425 nghìn tỉ đồng, đón 2,14 triệu lượt khách quốc tế sau khi mở cửa - Ảnh 1.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt chụp ảnh cùng các Bộ trưởng Du lịch các nước tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 5 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 6. Ảnh: TCDL

Du lịch Việt Nam thu 425 nghìn tỉ đồng sau 10 tháng mở cửa

Tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 5 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 6 vừa được diễn ra tại Siem Riep, Campuchia, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã thông tin về các kết quả nổi bật của Du lịch Việt Nam trong năm 2022, trong 10 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón 2,14 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt 91,8 triệu lượt khách, tổng thu là 425 nghìn tỉ đồng (tương đương khoảng 17,5 tỉ đô la Mỹ). 

Du lịch nội địa của Việt Nam đã phục hồi hoàn toàn và thậm chí số khách đã vượt con số khách du lịch nội địa của năm 2019 là năm ngành du lịch tăng trưởng cao nhất.

Du lịch Việt Nam thu 425 nghìn tỉ đồng, đón 2,14 triệu lượt khách quốc tế sau khi mở cửa - Ảnh 2.

Du khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm trước cửa Nhà hát múa rối Thăng Long. Ảnh: Huy Hoàng

Kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại hoạt động du lịch (ngày 15/3) thì con số thống kê đã nói lên sự phục hồi của ngành du lịch, đặc biệt, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) ghi nhận Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên dỡ bỏ hoàn toàn các rào cản đi lại cho khách du lịch quốc tế liên quan đến Covid-19.

Cũng ở Hội nghị SOM ACMECS đã trao đổi đi đến thống nhất báo cáo các Bộ trưởng thông qua Kế hoạch hành động du lịch ACMECS giai đoạn 2023-2025 tập trung vào các nội dung gồm: Phát triển sản phẩm du lịch; trao đổi thông tin du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; xúc tiến và tiếp thị du lịch; liên kết sản phẩm du lịch và huy động sự tham gia của khu vực tư nhân. Việt Nam dự kiến được phân công dẫn dắt, điều phối nhiệm vụ về phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem