TP.HCM: Phấn đấu giải phóng mặt bằng, đưa dự án Vành đai 3 hoàn thành đúng tiến độ

Quang Sung - Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 16/10/2022 20:22 PM (GMT+7)
"Tôi đề nghị các địa phương, các sở ngành liên quan phải phấn đấu đến 30/6/2023 cơ bản phải có mặt bằng để đưa dự án Vành đai 3 hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra”, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo.
Bình luận 0

Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua TP.HCM)

Chiều 16/10, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua TP.HCM) giữa Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND TP.Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh. 

Ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM cho rằng công trình đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 sẽ là dự án kiểu mẫu cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sẽ được áp dụng chung cho tất cả các dự án khác trên địa bàn TP.HCM kể từ năm 2023 trở về sau

TP.HCM: Phấn đấu giải phóng mặt bằng, đưa dự án Vành đai 3 hoàn thành đúng tiến độ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Chinh Hoàng

Về công tác triển khai thực hiện, theo ông Võ Trung Trực, Sở TN&MT sẽ cùng UBND các địa phương tập trung bắt tay ngay vào công việc còn lại trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời chủ trì cùng các sở, ngành tập trung phối hợp, hỗ trợ các địa phương để kịp thời tháo gỡ các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác. 

“Sở TN&MT sẽ hướng dẫn các địa phương trong công tác thẩm định và trình phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, chủ trì họp hàng tuần với thành viên Ban chỉ huy để rà soát tiến độ từng đầu việc cụ thể, từ đó có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp hoặc đề nghị các sở ngành hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ được giao”, ông Võ Trung Trực cho hay.

Với quyết tâm trên, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện có dự án đi qua phấn đấu có 70% mặt bằng vào tháng 6/2023 và cuối năm 2023 phải hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi cho rằng, để công tác giải phóng mặt bằng Vành đai 3 trở thành kiểu mẫu, trước hết cần phải điều tra xã hội học, đồng thời tuyên truyền, rà soát, nắm chắc pháp lý, áp giá đền bù sao cho tốt nhất với người dân. 

TP.HCM: Phấn đấu giải phóng mặt bằng, đưa dự án Vành đai 3 hoàn thành đúng tiến độ - Ảnh 4.

Đại diện các địa phương và cơ quan ban ngành liên quan tham gia ký kết giao ước. Ảnh: QS

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng cần phải bồi thường đúng nhất, tốt nhất và nhanh nhất. Bên cạnh đó, các địa phương và sở, ngành liên quan cần phải giải quyết các vấn đề chính sách, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp và các nhu cầu khác của người dân, nhất là phải nắm bắt kịp thời các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại phát sinh. 

“Theo tiến độ trước 30/6/2023, chúng ta phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch để đủ điều kiện khởi công dự án. Tôi đề nghị các địa phương, các sở ngành có liên quan phải phấn đấu đến 30/6/2023 cơ bản phải có mặt bằng để đưa dự án Vành đai 3 hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra”, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho biết đến nay, đã có 1802/1901 cọc mốc giải phóng mặt bằng đã được cắm tại 4 địa phương: TP.Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh (đạt 95% tổng khối lượng công việc).

Dự kiến đến 20/10, sẽ hoàn thành 100% khối lượng công tác cắm mốc. Về công tác bàn giao ranh mốc, đến nay đã hoàn tất công tác bàn giao cho 9/13 xã, phường. Bốn xã, phường còn lại bao gồm: xã Phạm Văn Hai, xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và phường Long Trường, Long Bình (TP.Thủ Đức) do địa hình phức tạp nên sẽ hoàn tất công tác bàn giao trước ngày 30/10.

“Toàn bộ công tác cắm cọc và bàn giao ranh mốc cho 4 địa phương trên 45 km đường Vành đai 3 đã được phê duyệt ranh sẽ hoàn thành trước ngày 20/10. Riêng đối với 2km thuộc khu vực nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM – Mộc Bài sẽ phê duyệt ranh trước ngày 24/10 và hoàn thành công tác cắm mốc, giao ranh trước ngày 30/10”, ông Lương Minh Phúc cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem