Đưa khoa học xuống đồng, nông dân xứ Lạng đổi đời từ trồng trọt

Hoàng Tính
26/06/2025 06:42 GMT +7
Những năm qua với vai trò là “cầu nối” hệ thống Khuyến nông Lạng Sơn đã đưa khoa học kỹ thuật thấm sâu vào từng tấc đất, giúp người nông dân thay đổi tư duy, làm chủ kỹ thuật và vươn lên làm giàu

Bước ngoặt từ những giống cây, kỹ thuật mới

Những năm qua các mô hình của Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn đã ngày càng bám sát thực tế, kết hợp hài hòa giữa sản xuất, thị trường và liên kết theo chuỗi giá trị, tạo nên một cuộc cách mạng trong nông nghiệp xứ Lạng.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ bà con kỹ thuật chăm sóc cây lúa sau ngập úng. Ảnh Nguyễn Hà

Ông Vũ Kỳ Nam – Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Lạng Sơn cho biết: Để giúp bà con nông dân xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực, Khuyến nông Lạng Sơn đã đưa hàng loạt giống lúa lai, lúa thuần năng suất cao như: Sán ưu 63, Nhị ưu 838, Khang dân 18, HT1 và những giống ngô lai ưu việt như: C919, LVN10, NK 4300... vào trình diễn mô hình và nhân rộng ở đồng đất Lạng Sơn.

Không chỉ dừng lại ở các giống mới, nhiều kỹ thuật canh tác mới như: Mạ khay, gieo thẳng bằng giàn sạ… cũng được khuyến nông Lạng Sơn giới thiệu đến bà con nông dân, từ đó đã giúp giải phóng sức lao động trên đồng ruộng.

Từ việc đưa những giống năng xuất và kỹ thuật canh tác mới đã góp phần nâng cao sản lượng cây lương thực có hạt, đến nay mỗi năm tỉnh Lạng Sơn có 309.637 tấn lương thực (riêng năng suất lúa đạt 44,35 tạ/ha). Từ đó tình hình an ninh lương thực của tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản được đảm bảo.

Hoạt động của Khuyến nông Lạng Sơn đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền với công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lạng Sơn.

Định hình các vùng hàng hóa chuyên canh

Cùng với đó Khuyến nông Lạng Sơn cũng tiếp tục đồng hành cùng bà con trong hành trình làm giàu, chuyển mình mạnh mẽ từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao và liên kết tạo chuỗi giá trị bền vững.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn bà con nông dân ủ phân bón hữu cơ. Ảnh: Hoàng Tính

Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung dần được hình thành rõ nét, trở thành niềm tự hào của nông nghiệp xứ Lạng như: Vùng na ở huyện Chi Lăng, Hữu Lũng (diện tích 4.509 ha mỗi năm ước đạt trên 1.400 tỷ đồng); Vùng ớt tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc (diện tích 1.547 ha, giá trị ước đạt 340 tỷ đồng); Vùng hồng không hạt Bảo Lâm, hồng Vành Khuyên tại Văn Lãng, Cao Lộc (diện tích 1.900 ha, giá trị khoảng 250 tỷ đồng); Vùng thạch đen tại huyện Tràng Định, Bình Gia (diện tích 2.385 ha và sản lượng hơn 12.500 tấn)…

Để làm được điều này, các cán bộ khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã không quản ngại khó khăn, đi đến tận các xã, các vùng sản xuất để trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến, hiện theo theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM, quản lý cây trồng tổng hợp ICM.

Cùng với đó để nông sản xứ Lạng vươn xa, tiếp cận các thị trường trong và ngoài nước, Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn cũng đã tích cực hỗ trợ để xây dựng được 229 mã vùng trồng (trong đó mã xuất khẩu 178 mã với diện tích 932,049ha; mã nội tiêu 51 mã với diện tích 343,43ha).

Theo đó tỷ lệ diện tích được chứng nhận VietGAP ở các vùng trồng cây chủ lực ngày càng tăng, như na đạt 31,45%, quýt đạt 26,98%, hồng đạt 20,78%.

Việc xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể "Hoa đào xứ Lạng" cũng là một minh chứng cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và ổn định giá cả cho người nông dân.

Từ việc đảm bảo an ninh lương thực đến việc hình thành các vùng hàng hóa trị giá hàng nghìn tỷ đồng, có thể khẳng định rằng hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong trồng trọt của hệ thống Khuyến nông Lạng Sơn đã thực sự tạo ra một sự đổi thay sâu sắc. Qua đó đã góp phần gia tăng về năng suất, sản lượng cây trồng và thay đổi được tư duy canh tác của người nông dân, giúp họ tự tin làm chủ mảnh đất quê hương và kiến tạo tương lai ấm no, bền vững.