"Chìa khoá vàng" từ di sản và cú hích du lịch của Lạng Sơn

Hoàng Tính
11/06/2025 06:00 GMT +7
Trên nền tảng "kho báu" di sản văn hóa, thiên nhiên, những năm qua tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc như du lịch văn hóa-tâm linh, du lịch sinh thái, và khám phá công viên địa chất. Không chỉ thu hút du khách mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết bảo tồn với phát triển kinh tế.

“Chìa khóa vàng” từ di sản và cú hích du lịch

Nhiệm kỳ 2020-2025 đã chứng kiến một bước ngoặt lịch sử cho ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn, ngày 17/4/2025, Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO vinh danh là Công viên địa chất toàn cầu.

Công viên địa chất toàn cầu "chìa khóa vàng" cho du lịch Lạng Sơn phát triển. Ảnh: langsongeopark

Đó không chỉ là niềm tự hào của người dân Xứ Lạng mà còn được xem là “chìa khóa vàng” mở ra một chương mới đầy hứa hẹn, tạo dấu ấn quốc tế và nâng cao vị thế của du lịch Lạng Sơn trên bản đồ thế giới.

Từ đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Lạng Sơn đã đón 3,11 triệu lượt khách du lịch. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đạt 131.000 lượt, tăng tới 67,9% so với cùng kỳ năm 2024, và doanh thu từ du lịch ước đạt 2.931 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, hạ tầng du lịch tỉnh Lạng Sơn cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 303 cơ sở lưu trú với 4.175 buồng, trong đó có 2 khách sạn 5 sao và 1 khách sạn 3 sao.

Sức hấp dẫn của Lạng Sơn không chỉ dừng lại ở Công viên địa chất toàn cầu mà còn sở hữu một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác bảo tồn di sản được triển khai đồng bộ, lập hồ sơ xếp hạng 21 di tích, gồm 5 di tích cấp quốc gia và 16 di tích cấp tỉnh.

Hoạt động của Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn cũng diễn ra sôi nổi, đã sưu tầm được 1.285 hiện vật, tổ chức 56 cuộc trưng bày và thu hút gần 105.000 lượt khách tham quan.

Về di sản phi vật thể, năm 2023 Lễ hội chùa Bắc Nga cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa truyền thống.

Đưa ánh sáng văn hóa đến mọi nẻo đường

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp phát triển văn hóa của Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua là nỗ lực thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền.

Ngay từ đầu năm các Lễ hội, hội thi được tổ chức thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Ảnh Hoàng Tính

Tỉnh Lạng Sơn đã dành sự quan tâm đặc biệt để đưa ánh sáng văn hóa, nghệ thuật, tri thức đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đã trở thành những "sứ giả văn hóa", mang lời ca tiếng hát đậm đà bản sắc dân tộc đến khắp các bản làng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đã có trên 500 chương trình nghệ thuật được tổ chức phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân. Cùng với đó, các đội chiếu bóng lưu động không chỉ mang đến những thước phim giải trí mà còn kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trở thành một kênh thông tin hiệu quả và gần gũi.

Đặc biệt, hệ thống thư viện công cộng đã có những bước tiến vượt bậc trong việc lan tỏa văn hóa đọc. Hình ảnh chiếc “Xe thư viện lưu động đa phương tiện” đã trở nên thân thuộc, len lỏi đến khắp các vùng miền.

Mạng lưới thư viện được mở rộng tới 11 huyện, thành phố, với 69 điểm luân chuyển sách linh hoạt tại các Đồn Biên phòng, Trại tạm giam, cơ sở cai nghiện và các trường học.

Hàng năm, hệ thống thư viện công cộng phục vụ gần 150.000 lượt bạn đọc và luân chuyển hơn 300.000 tài liệu. Những con số này thể hiện một tầm nhìn nhân văn sâu sắc: không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiếp cận tri thức.

Nhận thức sâu sắc rằng nền tảng của mọi sự phát triển bền vững chính là văn hóa và con người, Lạng Sơn đã và đang triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mục tiêu của phong trào là nhằm xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trên toàn địa bàn tỉnh.

Những kết quả tích cực đã và đang lan tỏa trong đời sống xã hội. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng tiến bộ, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được loại bỏ. Công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình luôn được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng các gia đình văn hóa.

Thách thức và quyết tâm mới trong nhiệm kỳ mới

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển thể dục thể thao, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới”, Đại hội đã đề ra những mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Du lịch góp phần kiến tạo một tương lai phát triển nhanh, bền vững và giàu đẹp cho mảnh đất Xứ Lạng. Ảnh: Hoàng Tính

Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu thu hút 6 triệu lượt khách du lịch; phấn đấu 90% số thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; 90% gia đình và 75% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Để thực hiện hóa các mục tiêu này, Lạng Sơn xác định lấy chuyển đổi số làm động lực, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế – xã hội.

Tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và quảng bá văn hóa.

Có thể khẳng định, Lạng Sơn không chỉ ngồi trên “kho báu” di sản mà đang chủ động, sáng tạo để “đánh thức” và biến kho báu đó thành nguồn lực phát triển thực sự.

Bằng cách đầu tư vào di sản và văn hóa, tỉnh Lạng Sơn không chỉ theo đuổi lợi ích kinh tế trước mắt từ du lịch mà còn đang xây dựng một nền tảng tinh thần vững chắc, nuôi dưỡng bản sắc, củng cố sự đoàn kết xã hội. Đây chính là con đường đúng đắn để kiến tạo một tương lai phát triển nhanh, bền vững và giàu đẹp cho mảnh đất Xứ Lạng.