Quảng Ninh: Tăng cường “phòng tuyến” chủ động ứng phó mùa mưa bão

Thanh Phong
21/06/2025 10:01 GMT +7
Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 3 năm 2024, hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu các tuyến đê phải đủ sức chống trọi với bão mạnh cấp 11 – 12 trở lên.

Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Quảng Ninh cho thấy, hệ thống đê toàn tỉnh có chiều gần 400km. Trong trường hợp có thiên tai, chỉ cần một điểm đê bị vỡ, khoảng 250.000 người và 43.600 ha đất sẽ bị ảnh hưởng.

Do đó, trong hơn 20 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã liên tục đầu tư giúp khả năng chống chịu của hệ thống đê đã có bước tiến rõ rệt. Từ đầu thập niên 2000, hệ thống đê chỉ ở mức chống sức gió cấp 7, hiện đã lên cấp 9 – 10.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở NNMT, xu thế thiên tai ngày càng khắc nghiệt, điển hình là cơn bão số 3 vào năm 2024. Do đó, hệ thống đê hiện tại vẫn cần gia cố, cải tiến để có ứng phó với cường độ bão mạnh hơn.

Từ đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư hơn 36 tỷ đồng ứng phó thiên tai.

Cụ thể, các tuyến đê cấp III trên địa bàn tỉnh đã được thiết kế để chống chịu bão cấp 10 và triều cường tần suất 5%. Tuy nhiên, khi trải qua cơn bão Yagi năm vừa qua đã cho thấy mức độ rủi ro vẫn rất cao.

Ngành NNMT cho biết, hiện các đơn vị chuyên môn đang xây dựng Đề án nâng cao an toàn hệ thống đê đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu hướng tới khả năng chống bão cấp 11-12.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh việc đầu tư cải tổ, gia cố hệ thống, việc tổ chức giám sát, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, đồng thời nâng cao ý thức giữ đê cho người dân.

Điển hình, tuyến đê Hà Nam tại TX Quảng Yên, tuyến đê cấp III duy nhất tại tỉnh, đã được địa phương chủ động kiểm tra, giám sát liên tục ngay sau mùa bão 2024. Lực lượng chức năng tại đây không chỉ theo dõi hiện trạng mà còn canh trực 24/24h trong mùa mưa bão, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất.

Trong đó, công tác bảo vệ đê điều không chỉ là trách nhiệm của ngành thủy lợi. Từ chính quyền cấp xã, lực lượng vũ trang, đến người dân sống quanh đê, tất cả đều tích cực tham gia, từ việc phát quang mái đê đến phát hiện dấu hiệu rò rỉ nước.

Bước vào mùa mưa bão năm 2025, với tâm thế chủ động ứng phó, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư, gia cố lại các tuyến đê.  Từ tháng 3/2025, tỉnh đã triển khai kế hoạch duy tu, sửa chữa 8 tuyến đê cấp IV với tổng kinh phí lên đến 36 tỷ đồng.

Khoản đầu tư này được phân bổ cho nhiều hạng mục then chốt như gia cố mặt đê, xử lý nứt nẻ, sạt trượt, trồng cây chắn sóng và cải tạo hành lang chân đê tại những khu vực có nguy cơ cao như Đông Triều, Hạ Long, Quảng Yên, Móng Cái, Tiên Yên...