Đường hoa 2 bên hàng rào trồng cây bông trang, huỳnh anh, mai chiếu thủy ở Kiên Giang, ai cũng trầm trồ

Thứ hai, ngày 19/09/2022 09:31 AM (GMT+7)
Về xã nông thôn mới Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), nhiều người đi đường trầm trồ khi thấy những hàng rào cây xanh được người dân trồng và cắt uốn công phu từ nhiều loại hoa như cây bông trang, cây huỳnh anh hay caay mai chiếu thủy, cây xanh, chuỗi ngọc...
Bình luận 0

Đồng chí Phạm Thanh Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Đông A cho biết: “Đồng thuận chủ trương, nhân dân trong xã chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Cùng với thi đua lao động sản xuất, tăng thu nhập, bà con tích cực thực hiện tiêu chí môi trường, tạo cảnh quan nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp, trong đó có việc chăm chút, tạo dáng hàng rào, trồng nhiều loại hoa, cây kiểng trước nhà rất đẹp, khiến ai đi qua cũng ngoái nhìn". 

Đường nông thôn mới 2 trồng cây bông trang, huỳnh anh, mai chiếu thủy ở Kiên Giang, ai cũng trầm trồ - Ảnh 1.

Hàng rào cây xanh được tạo hình đẹp mắt của một hộ dân ở ấp Kênh 8B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang).

Đường nông thôn mới 2 trồng cây bông trang, huỳnh anh, mai chiếu thủy ở Kiên Giang, ai cũng trầm trồ - Ảnh 2.

Mỗi tháng 1 lần, anh Vũ Hoàng Quốc Hưng, ngụ ấp Kênh 8A cắt tỉa 18 cây mai chiếu thủy được uốn theo hình nấm để làm hàng rào trước sân nhà. Anh Hưng cho biết đang chuẩn bị trồng thêm mai chiếu thủy để tạo mỹ quan.

Đường nông thôn mới 2 trồng cây bông trang, huỳnh anh, mai chiếu thủy ở Kiên Giang, ai cũng trầm trồ - Ảnh 3.

Người đi đường ấn tượng bởi hàng rào cây xanh được cắt uốn công phu của một hộ dân tại ấp Kênh 8A.

Đường nông thôn mới 2 trồng cây bông trang, huỳnh anh, mai chiếu thủy ở Kiên Giang, ai cũng trầm trồ - Ảnh 4.

Dù đã 95 tuổi, ông Trần Văn Vĩnh, ngụ ấp Kênh 8B vẫn giữ thói quen tự chăm sóc và cắt tỉa hàng rào bằng cây bông trang trước nhà.

Đường nông thôn mới 2 trồng cây bông trang, huỳnh anh, mai chiếu thủy ở Kiên Giang, ai cũng trầm trồ - Ảnh 5.

Hàng rào từ hoa huỳnh anh được người dân ấp Kênh 8A trồng để làm đẹp đường quê.

Đường nông thôn mới 2 trồng cây bông trang, huỳnh anh, mai chiếu thủy ở Kiên Giang, ai cũng trầm trồ - Ảnh 6.

Người dân ấp Kênh 8B còn sáng tạo cắt tỉa cây xanh thành hình thú nhìn rất ấn tượng.

Theo đồng chí Phạm Thanh Kiệt, việc trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng trước nhà đã lan tỏa trong cộng đồng, hiện có thêm nhiều hộ trong xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bắt đầu làm theo nhằm tạo mỹ quan nơi xóm ấp.

Đặng Linh (Báo Kiên Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem