Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trả lời phỏng vấn báo Bild của Đức, bà von der Leyen đã nhắc tới chuyến thăm Ukraine 2 tuần trước, trong đó có việc thăm Bucha. Bà miêu tả cảnh tượng kinh hoàng ở Bucha với các ngôi mộ tập thể, xác người trên đường phố, những ngôi nhà bị đánh bom…
Bà cho biết đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và ca ngợi ông là “người lãnh đạo điềm tĩnh, mạnh mẽ, rất đầy đủ thông tin”. Bà cho biết, chuyến thăm này một lần nữa “khuyến khích tôi ủng hộ Ukraine và làm mọi thứ có thể để ngăn chặn hành động xâm lược phi lý này của Nga”.
Khi được hỏi bà có ủng hộ việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu cho biết: “Tôi không phân biệt vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ. Ukraine cần có được những gì họ cần để phòng thủ và những gì họ có thể xử lý. EU đang cung cấp 1,5 tỷ euro cho việc này. Nhiều quốc gia thành viên cung cấp bổ sung”.
Bà nói thêm: “Điều này áp dụng với tất cả các nước thành viên: Nước nào có thể chuyển giao nhanh chóng, bởi vì chỉ có bằng cách đó Ukraine mới có thể sống sót trong cuộc chiến ác liệt để tự vệ trước Nga”.
Đánh giá về tác động của các lệnh trừng phạt từ EU với Nga, bà cho biết: “Các lệnh trừng phạt ăn sâu hơn vào nền kinh tế Nga mỗi tuần: xuất khẩu sang Nga giảm 70%. 700 máy bay Nga bị mất giấy phép do thiếu phụ tùng thay thế và cập nhật phần mềm. Hàng trăm công ty lớn và hàng nghìn chuyên gia đang quay lưng lại với đất nước. Theo dự báo hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội ở Nga sẽ giảm 11%”.
Bà cho rằng việc Nga phá sản “chỉ còn là vấn đề thời gian”.
EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ sáu với Nga, trong đó sẽ tập trung nhằm vào lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng lớn nhất của Nga Sberbank. Năng lượng cũng là lĩnh vực sẽ bị trừng phạt.