F0 lỗ 50% vì được “phím hàng” nhờ tư vấn nên cutloss hay chờ “về bờ”, chuyên gia đưa ra lời khuyên không ngờ

Quốc Hải Thứ tư, ngày 29/12/2021 17:32 PM (GMT+7)
Nhà đầu tư bí ẩn nhờ “giải cứu” tài khoản xuất hiện trong chương trình Bí mật đồng tiền với chủ đề "Lên tàu, xuống tàu" trưa nay (29/12) cho biết, đang lỗ khoảng 50% và rất băn khoăn có nên cutloss hay chờ thị trường hồi phục để…“về bờ”. Tuy nhiên, chuyên gia lại đưa ra lời khuyên không ngờ.
Bình luận 0
F0 lỗ 50% vì được “phím hàng” nhờ tư vấn nên cutloss hay chờ “về bờ”, chuyên gia đưa ra lời khuyên không ngờ - Ảnh 1.

Nhà đầu tư F0 nhờ giải cứu tài khoản... - Ảnh: SSI

Cụ thể, nhà đầu tư bí ẩn này cho biết, đã dùng số tiền bằng nửa năm lương để mua 1.500 cổ phiếu SJF ở vùng giá 18.500 đồng/CP, và 2.000 cổ phiếu SDA ở vùng giá 59.000 đồng/CP. Như vậy, so với thị giá hiện nay, các khoản đầu tư này đang lỗ lần lượt 38% và 51%.

Nhân vật này cho biết, khi mua 2 cổ phiếu trên là do được "phím hàng", hiện đang rất băn khoăn có nên cutloss hay chờ đợi thị trường hồi phục để "về bờ". Tuy nhiên, ông Phạm Lưu Hưng, Phó giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư (Công ty CP Chứng khoán SSI) nhìn nhận, việc "phím hàng" là hoàn toàn bình thường, kể cả các chuyên gia nhiều khi cũng nghe chuyện "phím hàng".

Tuy nhiên, ông Hưng cho rằng, nhà đầu tư khi được "phím", thì ít nhất thì cũng nói lý do vì sao mua cổ phiếu ở giá này.

"Vấn đề của các nhà đầu tư sau đó là kỹ năng kiểm soát thông tin. Tôi mua cổ phiếu này vì 3 lý do chẳng hạn. Vậy mình cần kiểm chứng từng thông tin. Nói cách tổng quát hơn, khi bắt đầu vào giao dịch, cần có kế hoạch cụ thể...", ông Hưng đưa lời khuyên.

Trả lời câu hỏi đối với trường hợp lỗ 50% danh mục thì nên chấp nhận cắt lỗ hay về bờ, ông Hưng cho biết, đối với việc sụt giảm như vậy hầu như không có kỳ vọng gì mà có lẽ nhà đầu tư chỉ đang hy vọng thôi. Mà đầu tư dựa trên sự hy vọng thì không phải chiến lược đầu tư tốt.

F0 lỗ 50% vì được “phím hàng” nhờ tư vấn nên cutloss hay chờ “về bờ”, chuyên gia đưa ra lời khuyên không ngờ - Ảnh 2.

Ông Phạm Lưu Hưng (giữa), Phó giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư (Công ty CP Chứng khoán SSI) - Ảnh: SSI

"Cá nhân tôi thì cho rằng nên bán đi. Không những nên cắt lỗ mà bạn còn nên ngừng giao dịch. Sau đó xây dựng lại phương pháp đầu tư khác trước khi quay trở lại hoạt động đầu tư. Đừng dùng tâm lý gỡ gạc để áp dụng. Không phải lỗ 50% thì phải cố gỡ để lãi 66%. Sai nhiều thế này rồi thì nên ngừng giao dịch rồi quay trở lại với khối lượng nhỏ hơn và có chiến lược đầu tư khác đi", ông Hưng chia sẻ.

Chương trình cũng đặt ra vấn đề là hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư cá nhân cảm thấy bình thường khi một cổ phiếu có "lái", và "lái" không phải là "xấu". Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn lý giải rằng, khi đầu tư cổ phiếu nào mà được "rỉ tin" là có "lái" tham gia thì cảm thấy an tâm hơn, còn cổ phiếu được phân tích cơ bản thì "cứ thấy thiếu thiếu"...

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc SSI Research cho biết trong nhiều vụ việc mà Ủy ban chứng khoán phát hiện trong những trường hợp "lái" hay gọi là làm giá cổ phiếu, thì người ta mở tài khoản ở rất nhiều công ty, ví dụ 20, 30 tài khoản.

"Ví dụ người mà bạn quen, người ta biết và nhìn được giao dịch của một tài khoản nào đó ở trong nhóm 20 tài khoản đó. Nhưng đây chỉ là một giao dịch trong 20 tài khoản. Việc bạn quen được "lái" không có giá trị nhiều. 

Hơn nữa, việc này không mang lại nhiều giá trị cho hoạt động đầu tư bởi nó chỉ mang lại một bức tranh phiến diện về một giao dịch từ một tài khoản nào đấy",  ông Phạm Lưu Hưng cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem