Chứng khoán thế giới bật tăng nhờ doanh số bán hàng kỳ nghỉ lễ

29/12/2021 10:55 GMT+7
Rạng sáng 26/12, thị trường chứng khoán toàn cầu tăng khi doanh số bán hàng đạt kết quả khá khả quan trong mùa lễ hội và nỗi lo sợ thiệt hại kinh tế từ biến thể Omicron đã dịu đi.

Tuy nhiên, việc dự báo rằng đại dịch có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế đã đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong hơn một tuần bất chấp áp lực từ đồng đô la Mỹ.

Một cuộc khảo sát của Mastercard Inc cho thấy sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán lẻ trong mùa lễ hội của Hoa Kỳ. Điều này thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư, thúc đẩy Phố Wall và nâng chỉ số cổ phiếu trên toàn cầu (.MIWD00000PUS) lên 0,87%. Mức tăng của châu Âu đã bù đắp cho sự suy yếu trên các thị trường châu Á.

Chứng khoán thế giới bật tăng nhờ doanh số bán hàng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: REUTERS / Andrew Kelly

Một số nhà đầu tư tin tưởng rằng sự phục hồi toàn cầu sẽ lấy lại sức vào năm tới mặc dù đại dịch đã khiến các hãng hàng không Hoa Kỳ phải hủy hoặc hoãn hàng nghìn chuyến bay do thiếu nhân viên, cùng với đó các chuyến tàu du lịch cũng phải bỏ qua những điểm tham quan sau khi dịch COVID-19 bùng phát. 

Tại châu Á, Trung Quốc báo cáo mức tăng các ca nhiễm hàng ngày cao nhất trong 21 tháng khi số ca đã tăng hơn gấp đôi ở thành phố Tây An của miền Tây Bắc, điểm nóng mới nhất của đất nước này. 

Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt để cân nhắc áp dụng các lệnh hạn chế mới sau khi nước này đạt kỷ lục ca nhiễm. 

Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp, sau báo cáo vào tuần trước rằng dù biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao nhưng có thể sẽ không nguy hiểm hơn các biến chủng COVID-19 trước đó. 

Sắp tới, khối lượng giao dịch trước thềm Năm mới có thể khiến thị trường biến động. Tuy nhiên, theo thống kê, kể từ năm 1945, năm ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12 và hai ngày đầu tiên của tháng 1 đã mang lại hiệu quả tốt cho chứng khoán Mỹ trung bình 75% của khoảng thời gian này, theo dữ liệu của CFRA Research. 

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu (.STOXX) tăng 0,62%, gần đạt mức cao nhất trong hơn một tháng.

Cổ phiếu Trung Quốc đại lục suy yếu, với điểm chuẩn của Thượng Hải (.SSE50) trượt 0,4% và chỉ số blue chip (.CSI300) giảm dưới 0,1%. Tuy nhiên, cổ phiếu bất động sản đã tăng sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. 

Các nước Úc, Hồng Kông và Anh đóng cửa thị trường để nghỉ lễ.

Chứng khoán thế giới bật tăng nhờ doanh số bán hàng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Chứng khoán đóng cửa tại Hồng Kông. Ảnh: Bloomberg

Tại Phố Wall, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (.DJI) tăng 0,98%, trong khi S&P 500 (.SPX) tăng 1,38% sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên. 

Trên thị trường tín dụng, lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm được giữ ở mức 1,5%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la dao động nhẹ, mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đã tạm ngưng "chính sách diều hâu" (tăng lãi suất ngân hàng) trong tháng này khi các nhà hoạch định dự báo ba đợt tăng lãi suất 1/4 điểm vào năm 2022.

Chỉ số đô la giảm 0,026%, với đồng euro tăng 0,01% lên 1,1326 đô la.

Trên thị trường dầu thô, rạng sáng nay, dầu thô Mỹ tăng 3,04% lên 76,03 USD/thùng và dầu Brent ở mức 78,94 USD, tăng 3,68% so với ngày hôm qua.

Dự đoán về tình hình năm tới, ông Jawaid Afsar, thương nhân tại Securequity, nhận định: "Bước sang năm 2022, chúng ta vẫn sẽ có những bất ổn về COVID nhưng tin tốt là, theo WHO, chúng ta có thể nhìn thấy sự kết thúc của đại dịch vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thị trường năm tới khả năng sẽ phải đối mặt với các vấn đề khác, từ áp lực lạm phát đến thắt chặt chính sách và rủi ro địa chính trị."



Lan Hương
Cùng chuyên mục