FCC Mỹ xem xét cấm cửa 3 công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc

25/04/2020 12:41 GMT+7
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm 24/4 cảnh báo có thể buộc ngừng hoạt động tại Mỹ với 3 công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc do lo ngại rủi ro an ninh quốc gia.
FCC Mỹ xem xét cấm cửa 3 công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc - Ảnh 1.

Động thái mới nhất của FCC diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung ngày càng nguội lạnh vì những tranh cãi xoay quanh đại dịch Covid-19

FCC mới đây đã ban hành lệnh giải trình pháp lý đến 3 công ty viễn thông quốc gia Trung Quốc là China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp và công ty con ComNet (USA) LLC, đề nghị các công ty có tên giải trình lý do FCC không nên bắt đầu quy trình thu hồi ủy quyền hoạt động của chúng tại Mỹ.

Hành động của FCC là tín hiệu mới nhất phản ánh động thái cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đến các công ty viễn thông Trung Quốc nói riêng và lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc nói chung.

Chủ tịch FCC, Ajit Pai trong một tuyên bố cùng ngày khẳng định: “FCC không thể mạo hiểm và muốn làm điều có lợi nhất cho an ninh mạng quốc gia”. 

FCC đã cấp ủy quyền cho 3 công ty viễn thông kể trên hoạt động tại Mỹ hơn 10 năm qua. Nhưng kể từ đó đến nay, rủi ro an ninh quốc gia đã tăng lên đáng kể do hàng loạt cáo buộc gián điệp và tấn công mạng mà chính phủ Trung Quốc có khả năng thực hiện. 

Trước đó, hồi đầu tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ đã phối hợp với các cơ quan liên bang khác bao gồm Bộ Ngoại giao yêu cầu FCC thu hồi vĩnh viễn giấy phép ủy quyền của China Telecom, qua đó cấm công ty này thực hiện các dịch vụ viễn thông quốc tế tại nước Mỹ. Một khi đề xuất được thông qua, khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động của China Telecom sẽ không còn được kết nối dịch vụ viễn thông di động của nước Mỹ hoặc thông qua Mỹ. Lý do được Bộ này đưa ra là ““China Telecom là đối tượng dễ bị khai thác, ảnh hưởng và kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc”. China Telecom Americas là công ty con của China Telecom tại Mỹ. 

Đáp trả lại động thái từ FCC, phát ngôn viên China Telecom hôm 24/4 cho hay công ty này đã có gần 20 năm hoạt động tại thị trường Mỹ và sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin, thực hiện nghĩa vụ giải trình trước FCC với tư cách là một công ty viễn thông uy tín, trách nhiệm. Hai công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc còn lại là China Unicom Americas, Pacific Networks Corp hiện chưa đưng ra bình luận về vụ việc.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự đánh giá cao động thái mới nhất của FCC. Ông này cho biết việc để các công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ gây ra những mối đe dọa lớn cho mạng lưới viễn thông quốc gia. 

John Demers, trợ lý tổng chưởng lý về an ninh quốc gia Mỹ cũng đồng tình: “Lúc này, hơn bao giờ hết, cuộc sống của người dân phụ thuộc phần lớn vào các mạng viễn thông của chúng ta… An ninh quốc gia và bảo mật thông tin liên lạc, dữ liệu riêng tư của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta sử dụng các đối tác cung cấp dịch vụ di động viễn thông tin cậy từ những quốc gia có chung giá trị và khát vọng như nước Mỹ”.

Hồi tháng 5/2019, FCC đã bỏ phiếu nhất trí ngừng ủy quyền cho một công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc khác là China Mobile cung cấp các dịch vụ viễn thông di động tại Mỹ do hàng loạt rủi ro an ninh quốc gia. Cùng tháng đó, Bộ thương mại Mỹ đưa Huawei - gã khổng lồ viễn thông lớn nhất thế giới - vào danh sách đen hạn chế thương mại do hàng loạt cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại, vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ với Iran, gián điệp cho Bắc Kinh...

Thùy Dung
Cùng chuyên mục