FLC của ông Trịnh Văn Quyết "bất ngờ" đề xuất trả cổ tức 2021, chào bán cổ phần cho cổ đông tỷ lệ 70%

26/03/2021 16:42 GMT+7
Không chỉ “mạnh tay” nâng mục tiêu lãi trước thuế 2021 lên 1.100 tỷ đồng, FLC của ông Trịnh Văn Quyết còn “bất ngờ” đề xuất trả cổ tức tỷ lệ 10% năm 2021. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FLC đã vượt mệnh thành công kể từ phiên giao dịch ngày 25/3.

Ngày 26/03, FLC của ông Trịnh Văn Quyết công bố thêm một số tờ trình và báo cáo để trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tổ chức ngày 12/04 sắp tới.

FLC của ông Trịnh Văn Quyết "tham vọng" lãi trước thuế 1.100 tỷ năm 2021

Một trong các nội dung đáng chú ý mới được Ban Tổng Giám đốc FLC đưa ra là kế hoạch kinh doanh năm 2021 tăng mạnh so với thực hiện năm 2020 cũng như so với kế hoạch công bố ít ngày trước.

Cụ thể, kế hoạch doanh thu hợp nhất mới là 15.250 tỷ đồng, tăng 61% so với kế hoạch cũ (9.500 tỷ đồng). Đồng thời, mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.100 tỷ đồng, gấp hơn hai lần mục tiêu cũ.

Đước biết, tại ĐHĐCĐ tổ chức giữa năm 2020, FLC dự kiến lỗ gần 2.000 tỷ đồng năm 2020. Tuy nhiên, cuối năm 2020, FLC của ông Trịnh Văn Quyết báo lãi sau thuế hợp nhất gần 308 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty có lãi vượt ngoài mong đợi.

Dự kiến trong năm 2021, Công ty vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trọng điểm xoay quanh 3 trụ cột chính là bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp chặt chẽ cùng các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ trong hệ sinh thái kinh tế FLC.

FLC có kế hoạch phát triển và ra mắt gần 20 dự án, trong đó, nhiều dự án đã, đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Kontum, Đồng Tháp...

Bất ngờ đề xuất chia cổ tức, cổ phiếu chính thức vượt mệnh

Tại ĐHĐCĐ năm nay, Công ty cũng đề nghị không trả cổ tức năm 2020 và trả cổ tức tỷ lệ 10% năm 2021. Ở tờ trình cũ, ban lãnh đạo FLC đề xuất không trả cổ tức trong cả hai năm 2020 và 2021.

Một trong các nội dung quan trọng khác mà đại hội cổ đông sắp tới của FLC sẽ bàn bạc là kế hoạch chào bán 497 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 70% (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 7 cổ phiếu mới) để huy động vốn thực hiện hàng loạt dự án bất động sản.

Tổng số tiền dự kiến thu về (theo mệnh giá) là 4.970 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.500 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho 8 dự án, còn lại khoảng 470 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động.

FLC của ông Trịnh Văn Quyết "bất ngờ" đề xuất trả cổ tức 2021, “tham vọng” 1.100 tỷ đồng lợi nhuận - Ảnh 2.

Cổ phiếu FLC chính thức vượt mệnh

Trên thị trường chứng khoán, FLC trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhà đầu tư kể từ đầu năm 2021 cho đến nay. Bởi cổ phiếu này đã chính thức vượt qua mệnh giá 10.000 đồng/cp kể từ phiên giao dịch ngày 25/3.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay (26/3), cổ phiếu FLC đứng ở mức trên 11.000 đồng/cp, gấp 2,5 lần so với thị giá của mã cổ phiếu này ghi nhận trong phiên giao dịch đầu năm.

Còn nhớ, tại Lễ ra mắt & Giới thiệu cơ hội đầu tư FLCHomes (tổ chức tối 18/11/2019), ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã khẳng định cổ phiếu FLC sẽ về mệnh giá trong năm 2020.

Như để chắc chắn thêm cho quan điểm này, ông hứa nếu cổ phiếu không về mệnh được sẽ xin phá sản. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, cổ phiếu FLC vẫn chỉ quanh quẩn dưới ngưỡng 5.000 điểm. Đến nay, sau khi năm 2020 đã qua được gần ba tháng, lời hứa của tỷ phú Trịnh Văn Quyết mới trở thành hiện thực.

N.Minh
Cùng chuyên mục