Giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bích Hà Thứ tư, ngày 06/10/2021 17:33 PM (GMT+7)
Ngày 6/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng sử dụng email, giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Ngày 13/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo: Có đối tượng sử dụng email, giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, gửi email đến hộp thư điện tử lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh Bình Phước, với nội dung thăm hỏi, hẹn lịch làm việc…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Phước đã xác định đối tượng Đặng Thanh Tùng (28 tuổi, thường trú phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã tạo ra email giả danh bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thanh Tùng. (Ảnh: C.A)

Lập tực, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức lấy lời khai đối với Đặng Thanh Tùng. 

Đối tượng này khai nhận, trong thời gian tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, do không có việc làm nên Tùng nảy sinh ý định tạo tài khoản email (trantuehien1969bp@gmail.com) giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kiếm tiền tiêu xài…

Sau đó. Tùng sử dụng email này gửi thư đến lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh Bình Phước. Khi lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời thư, Tùng sẽ yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng, do đối tượng cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra mở rộng, Công an tỉnh Bình Phước còn xác định Tùng tạo nhiều tài khoản email khác giả mạo Chủ tịch UBND và Bí thư của 23 tỉnh, thành phố khác trên cả nước, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Điều tra viên của Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai đối tượng Đặng Thanh Tùng. (Ảnh: C.A)

Qua đây, các tổ chức, cá nhân nào bị Đặng Thanh Tùng gửi email lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước để được hướng dẫn, giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem