Giá dầu lao dốc khi OPEC không thể thuyết phục Nga cắt giảm thêm cung dầu

07/03/2020 12:34 GMT+7
OPEC và các đồng minh đã thất bại trong thỏa thuận cắt giảm thêm sản lượng dầu vào phiên họp 6.3 khi nhiều đồng minh bao gồm Nga phản đối việc cắt giảm cung dầu sâu nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến nay.
Giá dầu lao dốc khi OPEC không thể thuyết phục Nga cắt giảm thêm cung dầu - Ảnh 1.

Giá dầu giảm sâu khi OPEC không thể thuyết phục Nga cắt giảm thêm sản lượng dầu

Giá dầu đã giảm vào chiều 6/3 sau khi các báo cáo cho thấy phía Moscow không sẵn sàng phê duyệt một thỏa thuận mới về cắt giảm sản lượng dầu với lượng cắt giảm lên tới 1,5 triệu thùng/ ngày như OPEC khuyến nghị. Tờ Reuters đưa tin OPEC và các đồng minh (OPEC+) thậm chí không đưa ra được ý kiến chung trong việc gia hạn thêm thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu 2,1 triệu thùng trước đó. Một tuyên bố được OPEC+ đưa ra sau đó cho biết các thành viên sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề trên trong nỗ lực bảo vệ giá dầu.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói với các phóng viên rời khỏi các cuộc họp OPEC+ ở Vienna hôm 6/3 rằng kết quả bất đồng trong phiên họp vừa qua nghĩa là các thành viên OPEC+ có thể tùy ý sản xuất bao nhiêu dầu họ muốn kể từ ngày 1/4.

“Chúng tôi đưa ra quyết định như vậy vì không tìm thấy sự đồng thuận trong cách mà 24 quốc gia thuộc OPEC+ phản ứng với tình hình hiện tại. Do đó, kể từ ngày 1/4, chúng tôi sẽ sản xuất mà không cần bận tâm tới hạn ngạch hay thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu nào cả. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là các quốc gia sản xuất tùy ý mà không theo dõi và phân tích các diễn biến thị trường” - ông Novak cho hay.

Giá dầu Brent giảm hơn 9,4% xuống 45,27 USD/ thùng, thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay trong khi giá dầu WTI ngọt nhẹ giảm 10,1% xuống 41,28 USD/ thùng, thấp nhất kể từ năm 2016. 

So với mức đỉnh hồi tháng 1, giá dầu Brent tương lai đã giảm mạnh hơn 30% trong khi giá dầu WTI tương lai giảm gần 33%.

Trước đó, OPEC hôm 5/3 đã đề xuất một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thêm 1,5 triệu thùng/ ngày cho đến cuối năm 2020 trong nỗ lực bảo vệ giá dầu khi nhu cầu dầu giảm mạnh trên thế giới. Sự bùng phát dịch virus corona làm tê liệt 80% nền kinh tế Trung Quốc - thị trường tiêu thụ dầu lớn bậc nhất thế giới, đồng thời khiến giao thông tê liệt và hàng trăm ngàn chuyến bay bị hủy đã ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu dầu và giá dầu. Theo đề xuất này, các thành viên OPEC sẽ chịu mức cắt giảm 1 triệu thùng dầu/ ngày trong khi các đồng minh như Nga cắt giảm 500.000 thùng/ ngày.

Đề xuất này chỉ có thể được thông qua nếu các đồng minh OPEC bao gồm Nga đồng thuận thông qua, nhưng rõ ràng Nga đã đi ngược lại mong muốn ấy. 

John Kilduff, nhà phân tích thị trường tại Again Capital LLC, New York nhận định: “Giá dầu tụt dốc bởi OPEC đã thất bại (trong việc kêu gọi các đồng minh cắt giảm sản lượng chung để bảo vệ giá dầu). Nga rõ ràng đã làm nổi bật tư tưởng “mọi quốc gia hành động vì chính họ” bằng quyết định phản đối việc cắt giảm thêm”.

Còn ngân hàng Hà Lan ABN AMRO thì hạ dự báo giá dầu Brent năm 2020 từ 58 USD/ thùng xuống 49 USD/ thùng, tức mức giảm hơn 15%.

Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo thì tiết lộ tổ chức này sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc họp phi chính thức diễn ra vào vài tuần tới trong nỗ lực thuyết phục các quốc gia cắt giảm sản lượng dầu khi nhu cầu dầu giảm mạnh.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục