Giá dầu WTI giao tháng 6 lao dốc 43%: Saudi Arabia là kẻ mỉm cười

22/04/2020 10:48 GMT+7
Giá dầu tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch 21/4 sau phiên giao dịch đầu tuần đầy biến động trước đó, khi hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 5 rơi xuống mức âm.

Hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 6 giảm sâu

Hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 6 lao dốc 43,37% xuống 11,57 USD / thùng. Có thời điểm trong phiên giao dịch, hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 6 bốc hơi hơn 60% xuống dưới 7 USD/ thùng.

Hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 7 giảm 31% xuống 18,04 USD/ thùng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 5 khôi phục về mức 10,01 USD/ thùng sau phiên giao dịch âm lần đầu tiên trong lịch sử.

Một tín hiệu tối khác đã đến từ giá dầu Brent chuẩn quốc tế, khi dầu Brent giảm 24,4% xuống mức 19,33 USD / thùng trong cùng phiên giao dịch. Trước đó, có thời điểm trong phiên, giá dầu Brent xuống 18,10 USD/ thùng, mức thấp nhất từng thấy kể từ tháng 12/2001.

Giá dầu WTI giao tháng 6 lao dốc 43%: Saudi Arabia là kẻ mỉm cười - Ảnh 1.

Hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 5 phục hồi lên mức 10,01 USD/ thùng sau khi giao dịch -37,63 USD một ngày trước đó

Thị trường dầu bắt đầu lao dốc mạnh khi hợp đồng tương lai dầu WTI hết hạn hôm 21/4 bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhu cầu giảm sâu do đại dịch Covid-19 và các kho dự trữ dầu toàn cầu sắp tràn. Người mua duy nhất của các hợp đồng dầu như vậy là những thực thể muốn nhận dầu vật chất như nhà máy lọc dầu hay hãng hàng không. Nhưng nhu cầu dầu đã giảm, các máy bay hạ cánh la liệt trên đường băng còn các bể chứa dầu thì tràn đầy. Không ai cần thêm dầu lúc này. Việc hợp đồng tương lai dầu hết hạn hôm 21/4 khiến các nhà giao dịch đổ xô bán tháo, vì nếu không bán hợp đồng trước kỳ hạn như vậy, nhà giao dịch sẽ phải nhận về tay dầu vật chất. Giá dầu tương lai âm đồng nghĩa với việc nhà giao dịch trả tiền để thoát khỏi hợp đồng sắp hết hạn.

Nhưng vào phiên cuối cùng khi hợp đồng tương lai dầu tháng 5 hết hạn, giá dầu WTI giao tháng 5 đã nhích lên 10,01 USD/ thùng từ mức âm trước đó do khối lượng giao dịch sát giờ hết hạn thường mỏng hơn.

Louise Dickson, nhà phân tích thị trường dầu từ Rystad Energy cảnh báo: “Thời điểm hiện tại rõ ràng là những khoảnh khắc lịch sử chưa từng có tiền lệ về mức giá dầu không tưởng trong một thị trường đã ảm đạm từ đầu tháng 3. Nó phản ánh đầy đủ thực trạng cung vượt cầu khi màn sương bắt đầu mờ dần và bức tranh thực tế bi đát trở nên rõ ràng”.

Khi các kho lưu trữ tiếp tục được lấp đầy và dự báo sẽ tràn trong cuối tháng 4 - đầu tháng 5, một số nhà phân tích cảnh báo giá dầu có thể tiếp tục rớt sâu trong tương lai gần, bao gồm cả kịch bản giá dầu âm ngay trước khi kết thúc tháng 5 bất chấp thỏa thuận cắt giảm sản lượng khổng lồ 9,7 triệu thùng của OPEC+.

Đại dịch Covid-19 đã gây nên cú sốc cầu mạnh mẽ chưa từng có trên thị trường dầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế EIA cảnh báo nhu cầu dầu tháng 4 có nguy cơ giảm 29 triệu thùng so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995. Ngay cả khi OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng dầu 9,7 triệu thùng từ 1/5, các kho lưu trữ dầu vẫn sẽ đối mặt với áp lực lớn trong 4-6 tuần tới, có nguy cơ dẫn đến giá dầu tiếp tục lao dốc không phanh; theo các nhà phân tích của Citi do Eric Lee đại diện.

Saudi Arabia có thể là kẻ mỉm cười sau cùng

Giá dầu WTI giao tháng 6 lao dốc 43%: Saudi Arabia là kẻ mỉm cười - Ảnh 3.

"Saudi Arabia đã hành động sớm để bán dầu khi nhu cầu thị trường chưa sụp đổi và sau đó trở lại bàn đàm phán trong một thỏa thuận cắt giảm mới nhất”

Các nhà phân tích năng lượng hôm 21/4 nhận định với tờ CNBC rằng Saudi Arabia có thể trở thành người chiến thắng duy nhất sau sự sụp đổ giá dầu chưa từng thấy ở Mỹ. 

Dave Ernsberger, chuyên gia phân tích hàng hóa tại S & P Global Platts cho hay: “Cả Saudi Arabia và Nga đều giành chiến thắng, nhưng đó là sự chiến thắng đi kèm với thất bại”.

“Từ lâu, ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đã ở trong tầm ngắm của cả Riyadh và Moscow. Nhưng họ vẫn lo lắng vì giá dầu Brent cũng trên đà giảm còn các kho lưu trữ dầu khắp thế giới thì sắp tràn”. 

Liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+ sẽ bắt đầu thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng lớn chưa từng có 9,7 triệu thùng/ ngày từ 1/5 tới đây. Dù các chuyên gia không kỳ vọng mức cắt giảm này giải quyết toàn diện mối quan ngại thừa cung dầu, nhưng thỏa thuận đã định vị rõ rệt hơn vị thể chiến thắng của Saudi Arabia. “Họ (Saudi Arabia) đã hành động sớm để bán dầu khi nhu cầu thị trường chưa sụp đổi và sau đó trở lại bàn đàm phán trong một thỏa thuận cắt giảm mới nhất” - ông Christian Malek, nhà nghiên cứu trưởng từ  J.P. Morgan cho hay.

OPEC+ dự kiến sẽ họp lại vào 10/6 để thảo luận tình hình thị trường dầu. “Tôi nghĩ tình huống hiện tại là Saudi Arabia muốn đảm bảo vị thế trên thị trường dầu mỏ song song với mối quan hệ thân thiết với Mỹ, đặc biệt là với Trump.” Malek cho rằng cách duy nhất để cứu thị trường dầu mỏ là mức cắt giảm sản lượng sâu hơn của OPEC+, tức là Riyard nên xem xét mức sản lượng chỉ khoảng 6 triệu thùng/ ngày.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục