Gia Lai: Khởi tố, chuyển cơ quan công an điều tra vụ cây giáng hương cổ thụ bị cưa hạ

05/03/2021 10:32 GMT+7
Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định cây gỗ giáng Hương bị cưa hạ trái phép có khối lượng 7,568 m³; 4 cây gỗ Sp7 có khối lượng 6,398 m³. Thời gian qua, huyện Kbang (Gia Lai) được xác định là điểm nóng về tình trạng khai thác gỗ trái phép.

Ngày 5/3, Hạt kiểm lâm huyện Kbang cho biết, đã khởi tố và chuyển cơ quan công an điều tra vụ cưa hạ trái phép cây gỗ giáng hương tại tiểu khu 82 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa, xã Krong, huyện Kbang quản lý.

Gia Lai: Khởi tố, chuyển cơ quan công an điều tra vụ cây giáng hương cổ thụ bị cưa hạ - Ảnh 1.

Những cây giáng hương cổ thụ bị đốn hạ, "xẻ thịt" ngay giữa rừng xanh

Trước đó, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, Đoàn liên ngành huyện Kbang phát hiện tại tiểu khu 82 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa quản lý, có 1 cây gỗ giáng Hương cổ thụ bị cưa hạ trái phép và 4 cây gỗ Sp7 bị đổ lây. Thời điểm phát hiện, cây gỗ giáng Hương bị cưa hạ bằng máy cưa, cành, nhánh và lá cây vẫn còn xanh.

Mở rộng hiện trường kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe công nông độ chế có tời và 1 bãi tập kết gỗ gồm 6 hộp gỗ xẻ, chủng loại giáng Hương, khối lượng 3,51 m³. Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định cây gỗ giáng Hương bị cưa hạ trái phép có khối lượng 7,568 m³; 4 cây gỗ Sp7 có khối lượng 6,398 m³. Tổng khối lượng gỗ thiệt của vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu trên là 13,996 m³.

Gia Lai: Khởi tố, chuyển cơ quan công an điều tra vụ cây giáng hương cổ thụ bị cưa hạ - Ảnh 2.

Thời gian vừa qua, Kbang liên tiếp phát hiện những vụ khai thác gỗ trái phép

Theo số liệu thống kê mới nhất của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa, có 410 cây giáng hương. Tất cả cây gỗ giáng hương ở đây đều mọc tự nhiên, trong đó rất nhiều cây có đường kính gốc hơn 1 m với tuổi thọ vài trăm năm... 

Hàng trăm cây giáng hương này phân bố rải rác trên một dãy núi thuộc địa phận xã Krong, gồm 9 tiểu khu: 82, 83, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 100. Nơi giáng hương tập trung nhiều nhất (150 cây) ở gần làng Vir, thuộc 3 tiểu khu 87, 89 và 90. Khu vực núi gần làng Hro có 40 cây, là quần thể giáng hương lớn thứ 2.

Gia Lai: Khởi tố, chuyển cơ quan công an điều tra vụ cây giáng hương cổ thụ bị cưa hạ - Ảnh 3.

Những cây gỗ giáng hương cổ thụ còn sót lại trên địa bàn xã Krong

Trong thời gian vừa qua, huyện Kbang là điểm nóng về tình trạng khai thác gỗ trái phép. Mới đây nhất, vào đầu tháng 1/2021 Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ vụ cưa hạ hơn 49 m³ gỗ trái phép diễn ra tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


Trần Hiền
Cùng chuyên mục