Tôn Hoa Sen vượt 13% kế hoạch năm sau 8 tháng bất chấp "cơn bão" thuế quan từ Mỹ
Ngày 03/6/2025, Hoa Kỳ đã điều chỉnh mức thuế nhập khẩu thép và nhôm từ mức 25% hiện tại lên 50% dựa trên mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962 của Hoa Kỳ. Liên quan đến tác động của chính sách thuế mới, Tập đoàn Hoa Sen khẳng định biện pháp này sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Lý do là từ tháng 9/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm tôn mạ kẽm, mạ lạnh và mạ màu xuất khẩu từ Việt Nam.
Do ảnh hưởng của cuộc điều tra và tâm lý thận trọng từ phía khách hàng, hoạt động xuất khẩu tôn mạ sang thị trường Hoa Kỳ đã tạm ngừng từ tháng 9/2024 đến nay.
Mặc dù tạm gián đoạn hoạt động xuất khẩu sang Hoa Kỳ kể từ tháng 9/2024, các kết quả kinh doanh tích cực trong 08 tháng đầu NĐTC 2024-2025 cho thấy Tập đoàn Hoa Sen có khả năng vượt trội trong việc thích ứng với các biến động của thị trường, và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen. Cụ thể, kết quả kinh doanh lũy kế 08 tháng đầu NĐTC 2024-2025 rất tích cực:
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Ước KQKD tháng 05/2025 | Ước lũy kế 08 tháng NĐTC 2024-2025 | Kế hoạch NĐTC 2024-2025 (PA cao) | Ước tỷ lệ hoàn thành kế hoạch |
1 | Sản lượng | Tấn | 157.271 | 1.265.474 | 1.950.000 | 65% |
2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 3.162 | 25.099 | 38.000 | 66% |
3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 104 | 567 | 500 | 113% |
Như vậy, sau 8 tháng hoạt động, Tập đoàn Hoa Sen đã vượt 13% kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2024-2025 theo phương án cao. Trong những tháng còn lại, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu và tiếp tục nâng cao kết quả lợi nhuận sau thuế để đem lại lợi ích tốt nhất cho Cổ đông.
Đề cập đến vấn đề thuế quan đối với mặt hàng tôn thép, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) nhận định, thông tin ông Donald Trump dọa áp thuế 50% lên thép, nếu diễn ra cách đây khoảng 2 – 3 tháng sẽ tác động rất lớn đến doanh nghiệp thép và tôn mạ Việt Nam.
Nhưng sau thời điểm áp thuế vào tháng 4, theo dữ liệu thu thập được, lượng nhập khẩu thép của Mỹ từ Việt Nam giảm rất đáng kể. Có lẽ các doanh nghiệp tôn mạ và thép đã có sự chuyển hướng, tập trung vào các thị trường khác thay thế cho Mỹ.
Hiện đã là tháng 6, vì vậy khả năng ảnh hưởng trực tiếp từ thuế 50% lên doanh nghiệp tôn mạ Việt Nam như HSG, NKG, GDA đã giảm đáng kể, bởi các nhà nhập khẩu từ Mỹ cũng đã chủ động hạn chế nhập khẩu thép từ Việt Nam.
Theo dữ liệu năm 2024, Việt Nam chỉ chiếm 3,3% tổng sản lượng nhập khẩu thép của Mỹ. Do vậy, ảnh hưởng đến Việt Nam, nhìn trên bình diện chung là không đáng kể. Những quốc gia bị ảnh hưởng mạnh nhất là Canada, Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Đức.
Ngoài ra, kể từ cuối 2024, sản lượng thép nhập khẩu từ Việt Nam sang Mỹ cũng giảm đáng kể. Tham chiếu theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thép cũng đã có dấu hiệu yếu đi trong quý IV/2024 và dần hồi phục trong quý I/2025. Ảnh hưởng của chính sách thuế sẽ được phản ánh vào quý II/2025 do có độ trễ nhất định.
Các mặt hàng thép thành phẩm xuất khẩu chủ lực sang Mỹ trong năm 2024 gồm: tôn mạ, thép cán nóng, thép cán nguội. Xuất khẩu sang Mỹ chiếm 9% doanh thu của HSG, NKG khoảng 13% còn GDA khoảng 16%.
Nếu nhìn dữ liệu 4 – 5 tháng đầu năm 2025 thì những tỷ lệ trên sẽ sụt giảm đáng kể. Bản thân các nhà nhập khẩu đang giảm mua thép từ Việt Nam, đồng thời doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động tìm các đối tác thay thế cho Mỹ, giảm ảnh hưởng từ thuế quan. Do đó, ảnh hưởng từ nay đến cuối năm sẽ không còn nhiều, bất chấp các chính sách thuế nặng nề của Tổng thống Trump.
Trong bối cảnh chuyển dịch sang những quốc gia khác, các doanh nghiệp thép và tôn mạ có thể phải cạnh tranh gay gắt hơn, hạ giá bán và ảnh hưởng tới biên lợi nhuận ròng.
Với thị trường chứng khoán, nhìn về ngắn hạn, giá của các cổ phiếu thép đã giảm, đi trước thị trường rất xa. Tại đáy tháng 4, các doanh nghiệp này đã giảm trung bình khoảng 40% so với khoảng một năm trước. Sau đó, những cổ phiếu trên đã có sự phục hồi đáng kể.