Giá vàng tăng cao, chuyên gia lý giải vì sao chênh lệch mua và bán thấp hơn so với "sóng vàng" năm 2020?

Quang Dân Thứ hai, ngày 15/11/2021 14:36 PM (GMT+7)
Mặc dù giá vàng tăng gần mức 61 triệu đồng/lượng, nhưng biên độ chênh lệch giữa mua bán được "khống chế" ngưỡng dưới 1 triệu đồng/lượng. Thấp hơn rất nhiều so với mức chênh lệch mua bán gần 5 triệu đồng trong cơn “sóng vàng” năm 2020.
Bình luận 0

Giá vàng đảo chiều

Tính đến 14h ngày 15/11, giá vàng SJC đang giao dịch ở ngưỡng 60,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,75 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại PNJ, giá vàng SJC mua vào đang là 60 triệu đồng/ lượng mua vào và 60,6 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, hai chỉ số này tại DOJI đang ở ngưỡng 59,80 triệu đồng/lượng và 60,50 triệu đồng lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng đột ngột đảo chiều giảm sau nhiều phiên tăng liên tục. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 700.000 đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng nhảy múa trong 10 ngày qua, vọt tăng gần 2,5 triệu đồng/lượng kể từ cuối tháng 10/2021 và có nhiều thời điểm tiệm cận mức giá 61 triệu đồng/lượng - tức là cách mức đỉnh năm 2020 chỉ 1,25 triệu đồng lượng.

Vàng tăng cao, chuyên gia lý giải vì sao chênh lệch mua và bán vàng thấp hơn 7 lần so với sóng vàng năm 2020? - Ảnh 1.

Giá vàng tiệm cận mức 61 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thanh Giang

Đáng chú ý, đợt tăng giá vàng lần này, biên độ chênh lệch giữa mua và bán được các doanh nghiệp kinh doanh vàng "khống chế" ở ngưỡng dưới 1 triệu đồng/lượng. Thấp hơn rất nhiều so với mức chênh lệch mua bán lên gần 5 triệu trong cơn sóng vàng năm 2020.

Ngày 12/8/2020, tại SJC Hà Nội, giá vàng được niêm yết ở mức 47,52 triệu đồng/lượng (mua vào) và 52,20 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 48,00 - 52,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, thì mức chênh lệch tại SJC và PNJ lên đến 4,68 triệu đồng và 4 triệu đồng/lượng. Động thái này cho thấy, các nhà vàng đang đẩy rủi ro về sự biến động của kim loại quý cho khách hàng. Chỉ tính riêng việc nhà đầu tư xuống tiền mua vàng trong thời điểm này đã lỗ 4 triệu đồng/lượng theo mức giá của PNJ đưa ra và 4,68 triệu đồng/lượng theo SJC.

Giá vàng tăng cao, doanh nghiệp vàng phải "phòng thủ"

Trao đổi với Dân Việt xung quanh vấn đề này, ông Hùng Trung Khánh - Cố vấn cấp cao Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, Singapore và Indonesia kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng (VGTA) cho rằng, sở dĩ mức chênh lệch giá vàng giữa mua và bán tại các nhà vàng không quá cao bởi năm ngoái vàng tăng giá quá nhanh chỉ trong thời gian ngắn, bản thân các doanh nghiệp kinh doanh vàng phải "phòng thủ" để tránh trường hợp vàng lên nhanh, xuống nhanh dẫn đến thua lỗ, nên bắt buộc phải nới rộng biên độ.

"Thị trường mua bán tự do, mỗi doanh nghiệp có quyền mua - bán, và nhà đầu tư có quyền lựa chọn giữa bên chênh cao, bên chênh thấp. Công ty có độ chênh thấp bởi nguồn cung họ có sẵn, nhiều hơn. Công ty chênh cao do nguồn cung, hàng tồn kho tại thời điểm đó bị hạn chế, chủ trương mua vào nhiều hơn bán ra", ông Khánh lý giải.

Trong khi đó, giá vàng hiện nay tuy vẫn tăng, song thị trường đã làm quen được với sóng. Do vậy, doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xác định khoảng giá theo thị trường, theo tiềm lực của mình để kích cầu khách hàng. Bên cạnh đó, vàng cũng sẽ không sụt quá nhanh và sâu.

"Tuy nhiên, ngưỡng chênh lệch mua và bán ở mức 700.000 đồng/lượng theo tôi đánh giá vẫn là cao trong bối cảnh hiện tại", ông Khánh nhận xét.

Vàng tăng cao, chuyên gia lý giải vì sao chênh lệch mua và bán vàng thấp hơn 7 lần so với sóng vàng năm 2020? - Ảnh 3.

Biên độ chênh lệch giữa mua và bán của PNJ lên đến 4 triệu đồng/lượng. Ảnh chụp màn hình.

Đánh giá vào việc đầu tư vào vàng trong thời điểm này, ông Khánh cho rằng, trong bối cảnh lạm phát tăng thì vàng được xem là một trong những kênh bảo vệ tài sản của nhà đầu tư một cách tốt nhất.

Ngoài việc phòng chống lạm phát thì vàng còn có tính thanh khoản rất cao, giúp người dân dễ dàng cơ cấu danh mục đầu tư khi cần. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là nhà đầu tư dồn hết vốn vào vàng mà chỉ nên phân bổ khoảng 20% vốn nhàn rỗi vào vàng.

“Bất cứ kênh đầu tư nào cũng có rủi ro nhất định, bởi lẽ không ai biết chắc chắn giá vàng ngày mai sẽ tăng hay giảm. Nếu biết chắc chắn, không ai đu đỉnh ở vùng giá 62 triệu đồng/lượng và đến giờ vẫn chưa thể thu hồi vốn. Do đó, khi đã đầu tư và chấp nhận được mức thiệt hại có thể xảy ra thì nên đầu tư vàng. Ngược lại, nếu không chấp nhận được mức độ rủi ro thì nên tránh xa” - ông Khánh cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem