Giám đốc 5 công ty bất động sản có chiêu thức gì mà lừa được 80 tỷ đồng của khách hàng?

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 25/04/2023 12:41 PM (GMT+7)
Tuấn đã lập ra 5 công ty bất động sản, ký hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng các nền đất thuộc một phần các thửa đất trên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền. Nhưng sau khi nhận tiền của khách hàng, Tuấn không thực hiện được mà chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Bình luận 0

Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo

Ngày 25/4, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này di lý Bùi Vĩnh Tuấn (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về địa phương để phục vụ điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám đốc 5 công ty bất động sản với chiêu thức lừa 80 tỷ tiền mua đất của khách hàng - Ảnh 1.

Tuấn vừa bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuấn là đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bắt giữ vào ngày 23/4.

Theo thông tin điều tra, bước đầu xác định Tuấn đã thành lập và là người đại diện pháp luật cho 5 công ty bất động sản và 9 chi nhánh của các công ty này tại Đồng Nai và TP.HCM.

5 công ty do Tuấn làm chủ bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Đại Tuấn Phát, Công ty TNHH MTV Việt Truyền Thông, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư địa ốc Era, Công ty Cổ phần Tập đoàn Boss Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn Boss Land Center.

Tuân còn tự “vẽ” 3 dự án tại huyện Long Thành và TP.Biên Hòa (Đồng Nai) gồm: Khu dân cư Cát Tường, Dragon City Biên Hòa và Long Thành Sonata tại tỉnh Đồng Nai. Với các dự án này, Tuấn đã bán cho nhiều khách hàng, thu về số tiền trên 80 tỷ đồng.

Giám đốc 5 công ty bất động sản với chiêu thức lừa 80 tỷ tiền mua đất của khách hàng - Ảnh 2.

Một góc khu đất được Tuấn tự quảng cáo là dự án Dragon City Biên Hòa. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, dự án Dragon City Biên Hòa (khu đất diện tích khoảng 4ha thuộc tờ bản đồ số 87, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) được Tuấn tự nhận là của chủ đầu tư - Công ty Đại Tuấn Phát. Dự án được quảng bá phân lô bán nền, 100% các nền đất là đất thổ cư, cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện.

Để tạo lòng tin, Tuấn đã ký hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng các nền đất thuộc một phần các thửa đất trên, cam kết chuyển sang mục đích đất thổ cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền. Sau khi nhận tiền của khách hàng, Tuấn không thực hiện được mà chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến khu đất mà Tuấn quảng cáo là dự án Dragon City Biên Hoà, trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã 2 lần có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ, xử lý việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trái phép trên đất nông nghiệp.

Tại dự án này, có khoảng 40 nạn nhân tố cáo Tuấn chiếm đoạt 34 tỷ đồng và gần cuối năm 2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Đại Tuấn Phát.

Còn ở xã An Phước, huyện Long Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Boss Land cũng tự nhận là chủ đầu tư dự án Long Thành Sonata. Dự án này được quảng cáo có quy mô 75 nền đất, giá bán khoảng 1,6 tỷ đồng/nền. Tất cả các dự án này Tuấn đều thu tiền của người mua nhưng không thể giao đất nên đã bị nhiều khách hàng tố cáo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem