Giám đốc và Phó giám đốc Công ty địa ốc SP Land bị bắt

26/01/2021 15:50 GMT+7
Sau nhiều lần bị thất hứa, khách hàng đã gửi đơn tố cáo Công ty SP Land lừa đảo với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 26/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, ngụ ở xã An Điền, thị xã Bến Cát) và ông Châu Quốc Tèo để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc và Phó giám đốc Công ty địa ốc SP Land bị bắt - Ảnh 1.

Khách hàng căng băng rôn tố cáo lừa đảo. Ảnh: T.K.

Theo cảnh sát, bà Thanh là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land và ông Tèo là Phó giám đốc công ty này.

Năm 2018, Công ty SP Land lập dự án khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 tại xã An Điền, thị xã Bến Cát. Dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng Công ty SP Land đã phân ra 136 lô rồi mở bán ồ ạt với giá khoảng 400 triệu đồng/lô.

Tháng 8/2018, khách hàng đã căng băng rôn tố cáo công ty lừa đảo và yêu cầu trả lại tiền. Bà Thanh đã đứng ra cam kết sẽ trả lại tiền.

Sau nhiều lần bị thất hứa, người dân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cơ quan điều tra đã nhận được 35 đơn tố cáo Công ty SP Land lừa đảo với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Thanh Kiều
Cùng chuyên mục