Giám đốc WB tại Việt Nam: Chính phủ đủ quyết tâm gỡ nút thắt đầu tư công

18/10/2020 07:10 GMT+7
Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá cao quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA và kỳ vọng vào những giải pháp cụ thể để giải quyết những nút thắt để lợi ích các dự án này đến với người dân nhanh hơn nữa.
Giám đốc WB tại Việt Nam: Chính phủ đủ quyết tâm gỡ nút thắt đầu tư công - Ảnh 1.

Ngày 18/10/2020, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để tháo gỡ khó khăn cho các dự án ODA, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Trao đổi về vấn đề này trước ngày diễn ra hội nghị chính thức bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) đã bày tỏ sự tin tưởng Chính phủ Việt Nam có đủ quyết tâm để gỡ nút thắt về giải ngân đầu tư công.

Vị Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết là nhà tài trợ lớn, WB đánh giá cao quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA và kỳ vọng vào những giải pháp cụ thể để giải quyết những nút thắt để lợi ích các dự án này đến với người dân nhanh hơn nữa.

Theo số liệu của WB, tính đến tháng 10/2020, tại Việt Nam WB có danh mục gồm 39 dự án đang hoạt động, với tổng mức cam kết là 7,4 tỷ USD. Các dự án này hỗ trợ nhiều lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam, từ giáo dục đại học, y tế cơ sở, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu đến phát triển cơ sở hạ tầng và gần đây nhất là ứng phó với đại dịch COVID-19.

Việc giải ngân ODA do WB tài trợ được cải thiện trong năm tài chính 2020 (từ tháng 7/2019 đến 6/2020) đạt tỷ lệ giải ngân đạt 14%, cao hơn 4,4 điểm phần trăm so với năm tài chính 2019 (9,6%).

Mặc dù có sự cải thiện, nhưng cũng đã xuất hiện những quan ngại đó là xu hướng tăng dường như chững lại trong năm tài chính 2021 (bắt đầu từ tháng 7/2020). Trong quý đầu tiên của năm tài chính này, tỷ lệ giải ngân của chúng tôi thấp nhất trong 20 năm.

Tỷ lệ giải ngân vẫn dưới mức trung bình nếu so với Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và các khoản cho vay ODA của WB, với tỉ lệ tương ứng là 18,6 và 18,7%. Tỷ lệ này cũng thấp hơn mức trung bình trong ba năm tài chính 2014-2016 là 19,2% ở chính Việt Nam.

Bà Carolyn Turk cũng nhận thấy nguyên nhân dẫn đến việc chậm triển khai các dự án do WB tài trợ, chủ yếu là các vướng mắc về khung pháp lý, thể chế, thủ tục và cả trong các khâu triển khai các giai đoạn khác nhau của dự án. Quy trình phê duyệt khá lâu, theo tính toán sơ bộ, trung bình các dự án mất 10 tháng kể từ khi phê duyệt đến khi có hiệu lực và gần 19 tháng từ khi phê duyệt đến khi giải ngân lần đầu.

Việc ký kết các thỏa thuận cho vay lại giữa các tỉnh và Bộ Tài chính cũng có sự chậm trễ. Đồng thời, tính sẵn sàng thực hiện dự án còn hạn chế, ví dụ, có những nơi lãnh đạo e ngại bắt đầu các quy trình mua sắm trước khi nguồn vốn được bảo đảm sẵn sàng.

Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công và các dự án ODA trong những năm gần đây, đã trở thành bận tâm lớn của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và của cả các nhà tài trợ. Và Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực cải thiện giải ngân đầu tư công trong đó có các dự án ODA, gần đây đã có nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, và đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy giải ngân.

Từ đó, “WB nhận thấy đã có sự tăng tốc trong giải ngân đầu tư công và hy vọng sẽ thấy những cải thiện tương tự trong việc giải ngân vốn ODA”, Giám đốc quốc gia của WB ghi nhận.

“Thực tế thì Chính phủ đã hành động khá khẩn trương. Chỉ thị số 11 ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ là bằng chứng rõ ràng cho thấy Chính phủ có quyết tâm đi kèm với hành động quyết liệt để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bao gồm cả các dự án có nguồn vốn ODA, để hỗ trợ khôi phục và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế”, bà Carolyn Turk phát biểu.

Việc Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho cá dự án ODA với sự chủ trì của Thủ tướng đã thêm một lần nữa khẳng định sự quan tâm và nỗ lực của Chính phủ với việc thúc đẩy đầu tư công.

Bà Carolyn Turk kỳ vọng qua hội nghị này Chính phủ sẽ tiếp tục những nỗ lực cải cách có ý nghĩa này để gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA.

"Tôi hy vọng rằng các đại biểu tham gia hội nghị sẽ đưa ra những ý tưởng và giải pháp cụ thể để giải quyết những nút thắt khác nhau, từ khi khởi động đến khi thực hiện, hoàn thành dự án ODA nói riêng và đầu tư công nói chung, để lợi ích các dự án này đến với người dân nhanh hơn nữa", bà Carolyn Turk nói.

Để thúc đẩy đầu tư công, theo bà Carolyn Turk, khi triển khai dự án có có thể phát sinh các vấn đề và việc của chúng ta là có ngay các nhóm giải pháp thích đáng. WB cho rằng, Việt Nam cần tăng cường hiệu quả quản lý ODA thông qua việc thiết kế một quy trình phê duyệt hợp lý, thống nhất, trong đó có sự phân quyền và trách nhiệm rõ ràng khi tực hiện các thủ tục.

Khi xây dựng quy trình và phân công, cần lường hết được các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện có phương án giải quyết kịp thời. Đồng thời  mặc dù việc phân bổ nguồn lực đã được cải thiện đáng kể, nhưng theo tôi vẫn cần đẩy nhanh việc giao ngân sách đầy đủ, kịp thời hơn nữa cho các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện dự án.

  Kinh tế trưởng ADB: Hạ lãi suất, nhìn vào các nước khác để rút kinh nghiệm 

Theo Linh Huy/Thời báo ngân hàng
Cùng chuyên mục