Giữa cuộc chiến Nga-Ukraine, người Mỹ 'ngồi trên đống lửa' sợ kịch bản này xảy ra

Minh Nhật (theo the Hill) Thứ tư, ngày 30/03/2022 09:03 AM (GMT+7)
Theo một cuộc thăm dò mới, đa số người Mỹ lo ngại rằng, Mỹ sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga.
Bình luận 0
Giữa cuộc chiến Nga-Ukraine, người Mỹ 'ngồi trên đống lửa' sợ kịch bản này xảy ra - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở Ukraine tan hoang vì chiến sự. Ảnh AP

Cuộc khảo sát do hãng tin AP và Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công NORC thực hiện cho thấy, có tới 85% người trưởng thành ở Mỹ lo ngại rằng Mỹ sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột Nga-Ukraine.

21% số người được hỏi cho biết họ cực kỳ lo lắng, 26% cho biết họ rất lo lắng và 38% cho biết họ có phần lo lắng.

Chỉ có 11% người trưởng thành được khảo sát cho biết, họ không lo lắng lắm về việc Mỹ sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và 4% cho biết họ không lo ngại gì cả.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy xung đột Nga-Ukraine đang làm dấy lên lo ngại về chiến tranh hạt nhân ở Mỹ.

71% người trưởng thành được khảo sát cho biết họ nghĩ rằng việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đã làm tăng khả năng vũ khí hạt nhân được sử dụng ở mọi nơi trên thế giới.

25% số người được hỏi cho biết, xung đột sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh các quan chức thảo luận về khả năng Nga chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 quốc gia tuần trước đã cảnh báo Nga không nên sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi cảnh báo trước bất kỳ mối đe dọa nào để sử dụng vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân hoặc các vật liệu liên quan. Chúng tôi nhắc lại các nghĩa vụ của Nga theo các hiệp ước quốc tế mà nước này tham gia ký kết”, các nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc thăm dò mới được tiến hành từ ngày 17/3-21/3, khi xung đột Nga-Ukraine đang bước sang tháng thứ hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.

Tuy nhiên, cuộc tấn công của Nga dường như đã bị cản trở ở một số khu vực bởi sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng Ukraine.

Mỹ đã tìm cách tránh xung đột trực tiếp với Nga trong suốt cuộc xung đột bằng cách từ chối tuyên bố vùng cấm bay đối với Ukraine, cam kết không đưa lính Mỹ tới Ukraine tham chiến và từ chối đề xuất của Ba Lan để chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden tuần trước đã nhắc lại cam kết của Mỹ đối với hiệp ước NATO và đặc biệt là Điều 5, trong đó quy ước rằng một cuộc tấn công chống lại một đồng minh sẽ cấu thành một cuộc tấn công chống lại tất cả. Cuộc khảo sát trên lấy ý kiến 1.082 người trưởng thành, có sai số là 4 điểm phần trăm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem