Gói thầu san nền, thoát nước sân bay Long Thành gặp khó khăn

13/09/2022 10:25 GMT+7
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông tin về tiến độ dự án sân bay Long Thành đang được đẩy mạnh thi công và nêu ra khó khăn của một số gói thầu tại dự án này.

Thông tin về dự án sân bay Long Thành, ông Đỗ Tất Bình - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Giám đốc Ban QLDA sân bay Long Thành cho biết, dự án thành phần 3 giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang thi công đảm bảo tiến độ.

"Tích cực nhất tại dự án sân bay Long Thành là gói thầu móng cọc nhà ga hành khách vượt tiến độ gần 2 tháng", ông Bình nêu rõ.

Gói thầu san nền, thoát nước sân bay Long Thành gặp khó khăn - Ảnh 1.

Dự án sân bay Long Thành đang được đẩy mạnh tiến độ. Ảnh: Thế Anh

Theo ông Bình, hiện tại, gói thầu san nền, thoát nước sân bay Long Thành đang gặp khó khăn do thời tiết mưa liên tục. Từ ngày 15/2 đến ngày 8/9 ghi nhận có 105/204 ngày mưa. Từ ngày 15/2 đến ngày 8/9 ghi nhận có 105/204 ngày mưa.

Dù gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng trên thực tế công tác thi công về cơ bản đạt tiến độ đề ra và tổng khối lượng lũy kế đến đến nay đạt 15,87 triệu m3.

Để đảm bảo tiến độ thi công, ông Bình cho hay, ACV quản lý chặt chẽ việc duy trì 1.088 đầu máy, 1.454 nhân sự trên công trường và yêu cầu Liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tranh thủ những khoảng thời gian thi công được.

Đồng thời, ACV lập kế hoạch đẩy mạnh thi công chi tiết từng tháng khi mùa mưa kết thúc. Công tác chỉnh trang các phòng thí nghiệm hiện trường được chủ đầu tư ACV chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo chất lượng công trình.

Cũng theo ông Bình, đến nay, gói thầu móng cọc nhà ga hành khách, khởi công cuối tháng 3/2022, đến nay đang thi công vượt tiến độ đề ra. Về cơ bản đã hoàn thành công tác thi công 15 cọc thí nghiệm và 1.545 cọc đại trà (đạt 100% khối lượng), vượt tiến độ gần 2 tháng.

Ông Bình cho hay, đơn vị đang chỉ đạo sát sao công tác kiểm soát chất lượng, thí nghiệm siêu âm độ đồng nhất của các cọc đã thi công, thí nghiệm nén R7, R28 được triển khai song song.

Đảm bảo 100% số lượng cọc thi công đều được đặt ống siêu âm để kiểm tra chất lượng các đơn vị trong công tác siêu âm, khoan lõi cọc, bơm vữa ống siêu âm để kiểm tra chất lượng thi công.

Đến thời điểm hiện tại, công tác thi công cọc hoàn toàn đảm bảo chất lượng, bê tông đạt độ đồng nhất, đảm bảo có thể khởi công phần thân nhà ga ngay khi có nhà thầu thi công.

Theo báo cáo của ACV hầu hết diện tích mặt bằng các khu vực thi công chính đã được UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao. Đến hết ngày 4/9, ACV đã nhận bàn giao khu vực xây dựng dự án 1.810ha (khu vực ưu tiên) là 1.791,07/1.810 ha (đạt 98,9%).

Còn lại khoảng 18,93 ha đang được UBND huyện Long Thành tiếp tục xử lý. Khu vực trữ đất 722ha, địa phương đã bàn giao 629,81/722 ha (đạt 87,2%). Còn lại khoảng 92,19 ha đang được UBND huyện Long Thành tiếp tục xử lý.

Thế Anh
Cùng chuyên mục