Hà Nội: Nữ nhân viên ngân hàng dương tính SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 16/07/2021 20:17 PM (GMT+7)
Tối 16/7, tại Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là nữ nhân viên của một ngân hàng. Đáng chú ý, bệnh nhân chưa rõ nguồn lây nhiễm.
Bình luận 0

Tối 16/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân là T.T.H, nữ, sinh năm 1990, ở chung cư Sunshine Palace, số 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Bệnh nhân hiện đang làm nhân viên một ngân hàng có địa chỉ tại số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tiền sử dịch tễ của bệnh nhân như sau: Tối 14/7, bệnh nhân xuất hiện đau họng và sốt 38,5 độ C. Ngày 16/7, bệnh nhân đến vào Bệnh viện Đại học Y khám và được chuyển vào khu sàng lọc người ho sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hà Nội: Nữ nhân viên ngân hàng dương tính SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây - Ảnh 1.

Toà nhà 25 Lý Thường Kiệt - nơi nữ bệnh nhân làm việc tạm thời bị phong toả chiều 16/7. Ảnh: Viết Niệm

Theo thông báo của UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội), sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã yêu cầu toàn bộ cư dân tại tòa nhà bệnh nhân sinh sống không rời khỏi nhà từ 14h30 ngày 16/7 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 11 của tòa nhà này, ở tại trong nhà, không rời khỏi tầng 11 để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

UBND phường cũng giao Trạm y tế, công an phường khẩn trương truy vết, xác định các trường hợp F1, F2 và các F liên quan ca dương tính để lấy mẫu xét nghiệm. 

Hà Nội: Nữ nhân viên ngân hàng dương tính SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây - Ảnh 2.

Tất cả người dân không được ra khỏi toà nhà số 25 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Viết Niệm

Tại toà nhà số 25 Lý Thường Kiệt, nơi bệnh nhân làm việc, chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời để xử lý các vấn đề liên quan Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: "Lực lượng chức năng đã khoanh vùng tòa nhà, tiến hành rà soát các trường hợp liên quan. Sơ bộ có khoảng 21 trường hợp F1". Đồng thời, ông Hoàn cho biết, sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người trong tòa nhà, rà soát, xử lý triệt để để tránh lây lan diện rộng.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tạm thời phong tỏa trụ sở Bộ Công thương ở địa chỉ 25 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để phòng chống dịch Covid-19 do có 1 F0 được CDC Hà Nội công bố dương tính từng đến làm việc.

Trong sáng và trưa nay, CDC Hà Nội đã thông tin về 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn. Theo thống kê, tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 tới nay) có 363 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 190 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 173 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem