Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp

Kiến Hùng Thứ tư, ngày 21/12/2022 06:28 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm đưa vào hoạt động, một số bức họa trên tường ở phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đã xuống cấp, hư hỏng.
Bình luận 0

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp - Ảnh 1.

Không gian bích họa Phùng Hưng (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội) chính thức ra mắt từ năm 2018. Từ khi được đưa vào hoạt động, phố bích họa này luôn là một trong những điểm đến của nhiều người dân vào những ngày nghỉ cuối tuần hay dịp lễ tết.

 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, một số bức họa trên phố Phùng Hưng đã xuống cấp, làm ảnh hưởng đến không gian mang tính chất nghệ thuật của con phố.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, hiện tại một số họa sĩ đang tiến hành khắc phục lại những bức họa bị hư hỏng.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp - Ảnh 4.

Việc khắc phục sửa chữa các tác phẩm nghệ thuật được bắt đầu từ ngày 12/12/2022.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp - Ảnh 5.

Một họa sĩ làm công việc tu sửa những bức họa cho hay: "Việc khôi phục các bức bích họa cũng khá mất thời gian, 1 bức tranh chỉnh trang lại cũng phải mất 2 - 3 ngày. Chúng tôi cũng đang cố gắng làm thật nhanh để hoàn thành đúng dự kiến. Các tác phẩm được chỉnh trang vẫn giữ y nguyên hiện trạng ban đầu".

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp - Ảnh 6.

Nhiều cây xanh mọc lên trên tường của phố Phùng Hưng làm che khuất một phần của những tác phẩm nghệ thuật.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp - Ảnh 7.

Chiếc xe gắn máy đã được phục hồi nguyên trạng như thời điểm ban đầu.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp - Ảnh 8.

Đoạn phố dài hơn 200m, trưng bày 17 tác phẩm trên tổng số 127 vòm cầu, gợi nhớ về Hà Nội xưa như: Bách hóa tổng hợp; gánh hàng rong; ông đồ cho chữ, múa lân.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp - Ảnh 9.

Đây là dự án do quận Hoàn Kiếm phối hợp với Korea Foundation (Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc) và UN - Habitat (Ủy ban định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam) triển khai thực hiện nhằm đưa nghệ thuật công cộng vào cuộc sống, phát huy giá trị di sản đô thị của khu phố cổ Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem