Hà Nội: Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì về cấp độ 2, Cầu Giấy chuyển lên cấp độ 3

Sông Bùi Thứ sáu, ngày 07/01/2022 19:59 PM (GMT+7)
Theo công bố dịch của Hà Nội, quận Cầu Giấy đã chuyển từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Riêng cấp độ dịch ở quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và huyện Thanh Trì chuyển từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2
Bình luận 0

Tối 7/1, UBND TP.Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, dịch Covid-1 ở quy mô cấp TP của Hà Nội vẫn ở cấp độ 2. Tuy nhiên, tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã thì Hà Nội chỉ ghi nhận 8 địa phương có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam); 20 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và 2 địa phương có dịch ở cấp độ 1 (tức vùng xanh).

Cụ thể, 8 địa phương "vùng cam" gồm 7 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy và huyện Gia Lâm.

Hà Nội: Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì về cấp độ 2, Cầu Giấy chuyển lên cấp độ 3 - Ảnh 2.

Sau khi chuyển thành "vùng cam", quận Cầu Giấy yêu cầu các nhà hàng, quán ăn...chỉ bán mang về; hạn chế tổ chức hội họp đông người. Ảnh: Ngọc Hải  

Như vậy, so với thông báo vào tuần trước, dịch ở quận Cầu Giấy đã chuyển từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Riêng cấp độ dịch ở quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và huyện Thanh Trì chuyển từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2.

Ở quy mô cấp xã, phường, thị trấn, TP.Hà Nội đang có 114 địa phương ở cấp độ 1; 332 địa phương ở cấp độ 2 và 133 địa phương ở cấp độ 3.

Mới đây, sau khi xác định địa bàn "đổi màu", trao đổi với PV Dân Việt, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận sẽ điều chỉnh các biện pháp hành chính tương xứng với tình trạng dịch ở cấp độ 3.

Theo đó, bên cạnh việc yêu cầu các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch trên địa bàn chỉ được phép bán hàng mang về, quận Cầu Giấy cũng sẽ điều chỉnh thêm một số hoạt động khác để phòng, chống dịch Covid-19 như: Hạn chế tụ tập đông người ở nơi công cộng, hội họp, các hoạt động thể dục, thể thao khác...

Liên quan đến hình dịch bệnh trên địa bàn, tối 7/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội vừa ghi nhận thêm 2.725 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 655 ca cộng đồng. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến tối 7/1) là 65.356 ca.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem