Hà Tĩnh: Bức xúc vì đường 15 năm làm chưa xong, gây ô nhiễm, người dân dựng chướng ngại vật

Tập Thỏa Thứ năm, ngày 28/04/2022 09:01 AM (GMT+7)
Đoạn đường Hoàng Ngọc Phách tại Tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) dài gần 1km nhưng thi công ì ạch 15 năm chưa xong dẫn tới bức xúc của một số người dân.
Bình luận 0

1km đường làm 15 năm chưa xong

Năm 2009, khu tái định cư phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) do Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, trong đó có hạng mục làm đoạn đường Hoàng Ngọc Phách tại TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên.

Hà Tĩnh: Đường 15 năm chưa xong, người dân mang đá, gỗ ra chặn đường vì ô nhiễm - Ảnh 2.

Đoạn đường Hoàng Ngọc Phách dài gần 1km, tại TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), thi công 15 năm chưa xong, gây ô nhiễm, người dân mang đá, gốc cây chắn đường. Ảnh: PV

Năm 2014, đoạn đường này đang trong quá trình làm thì đơn vị thi công dừng lại. Do nhiều năm không được xây dựng, sửa chữa nên đường vào mùa nắng rất bụi, mùa mưa thì lầy lội nên nhiều hộ dân dùng, gốc cây chắn ngang đường để hạn chế tốc độ xe gây mất an toàn giao thông.

Theo quan sát của PV Dân Việt, do đoạn đường trong suốt nhiều năm liền không được thi công, sửa chữa nên đã xuống cấp, có nhiều ổ gà được hình thành. Đoạn đường Hoàng Ngọc Phách chỉ dài 1km, rộng 9,5m, có khoảng 40 hộ dân 2 bên đường, nhưng có hơn 10 hàng rào chắn làm bằng đá, gốc cây được bà con kê cao từ 10-20cm để tốc độ các phương tiện di chuyển qua đây, hạn chế bụi bẩn bay vào nhà dân.

Hà Tĩnh: Đường 15 năm chưa xong, người dân mang đá, gỗ ra chặn đường vì ô nhiễm - Ảnh 4.

Những hàng rào bằng đá, gốc cây được bà con tạo nên gây mất an toàn giao thông. Ảnh: PV

Chị Nguyễn Thị Thương (trú tại TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh), bức xúc: "Năm 2009, đoạn đường này có quy hoạch, đền bù để làm lại đường nhưng hiện nay chưa hoàn thành. Tôi chưa thấy đoạn đường nào làm lâu như thế này cả.

Mỗi lần họp, chúng tôi đều có ý kiến nhưng họ cứ hứa hẹn năm này sang năm khác mà vẫn chưa làm. Mùa hè đến, xe qua lại nhiều gây bụi, ô nhiễm lắm. Bất đắc dĩe, chúng tôi phải dùng gỗ, đá chắn 1 phần đường trước nhà mình để làm giảm tốc độ xe nhằm hạn chế bụi".

Hà Tĩnh: Đường 15 năm chưa xong, người dân mang đá, gỗ ra chặn đường vì ô nhiễm - Ảnh 6.

Nhiều đá, gốc cây được người dân đem ra chắn giữa đoạn đường Hoàng Ngọc Phách tại TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Ảnh: PV

"Mỗi ngày tôi phải lau các đồ vật trong gia đình như: bàn, ghế, tủ…2 lần nhưng vẫn bị bụi phủ trắng. Tôi làm nghề cắt tóc, gội đầu, vì ô nhiễm bụi nên lượng khách hàng cũng giảm đi rất nhiều. Bụi bặm khiến sức khoẻ của các hộ dân chúng tôi ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là trẻ em", chị Thương nói.

Hàng chục hộ dân bên đường "gánh" khổ vì bụi bặm

Ông Lê Xuân Dụ (TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) lên tiếng: "Đoạn đường dân sinh, sao lại trì trệ nhiều năm như vậy. Đoạn đường Hoàng Ngọc Phách này thông tuyến giữa QL12A và QL1A nên xe chạy nhiều khiến bụi bay vào nhà dân, bám dày thành từng lớp. Người có ý thức chạy xe chậm thì bụi ít, còn những người không có ý thức họ cứ phóng nhanh bụi bay trắng xóa cả một vùng".

Hà Tĩnh: Đường 15 năm chưa xong, người dân mang đá, gỗ ra chặn đường vì ô nhiễm - Ảnh 7.

Các hộ dân dùng đá, gốc cây chắn ngang đường, khiến các phương tiện đi lại gặp khó khăn. Ảnh: PV

Đoạn đường không được hoàn thành, cũng như sửa chữa nên lâu ngày tạo thành nhiều ổ gà, ổ voi. Vào mùa mưa chúng tôi không chặn xe, mà để phương tiện lưu thông thoải mái. Tuy nhiên, các xe lớn khi chạy qua ổ gà, ổ voi khiến nước bẩn bắn thẳng vào người, vào tường, vào nhà dân".

Hiện có khoảng 40 hộ dân cạnh 2 bên đường Hoàng Ngọc Phách sống trong cảnh bụi bẩn, ô nhiễm gần 15 năm. Ngoài dùng gỗ, đá để chắn đường nhằm hạn chế bụi, một số hộ dân gắn tấm nhựa mica vào cổng nhà, phía trong thiết kế rèm vải hoặc tưới nước hàng ngày trước cổng nhà mình.

Hà Tĩnh: Đường 15 năm làm chưa xong, người dân mang đá, gốc cây ra chắn đường vì ô nhiễm - Ảnh 7.

Theo chị Nguyễn Thị Thương (trú tại TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) việc đoạn đường gây ô nhiễm, khiến việc kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PV

Còn bà Nguyễn Thị Hường (hộ dân sống bên đường Hoàng Ngọc Phách), cho hay : "Tôi chuyển đến đây sống được 2 năm nhưng thấy rất bất tiện khi ngày ngày phải sống chung với bụi đường. Đoạn đường này xấu nhưng xe thì chạy cả ngày lẫn đêm. Người dân chúng dùng gỗ, đá để hạn chế tốc độ xe đi tránh bụi, hoặc kéo dây ra để tưới nước.

Hà Tĩnh: Đường 15 năm chưa xong, người dân mang đá, gỗ ra chặn đường vì ô nhiễm - Ảnh 9.

Nhiều năm nay, người dân sống chung cảnh ô nhiễm, nguy cơ tiềm ẩn các bệnh về đường hô hấp là rất cao. Ảnh: PV

Nếu đường không sửa sớm thì người dân chúng tôi sẽ sinh các bệnh về đường hô hấp...  Tôi mong đoạn đường này sớm hoàn thành để bà con chúng tôi được sống trong môi trường trong lành".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Phố Huế - Chủ tịch UBND phường kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, cho biết: "Năm 2014, đoạn đường này đang trong quá trình làm thì đơn vị thi công không hoàn thiện nữa. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa lầy lội nên một số bà con họ bỏ vật cản để hạn chế tốc độ xe. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động để bà con thu hồi lại nhằm tránh mất an toàn giao thông".

"Phường Kỳ Liên đã nhiều lần đề nghị thông qua văn bản, tiếp xúc cử tri, các cuộc họp… nhưng phía chủ đầu tư vẫn chưa có hướng giải quyết. Phường Kỳ Liên chỉ có thể đề xuất chứ chẳng giải quyết được"- ông Trần Phố Huế - Chủ tịch UBND phường kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, nói.

"Lý do đoạn đường Hoàng Ngọc Phách tại TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên chậm tiến độ là trước đây khi Tập đoàn Xuân Thành (Tổng thầu thiết kế thi công) giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Sau khi giải phóng mặt bằng xong thì Tập đoàn này họ dừng thi công. Sắp tới Ban sẽ làm việc với Tập đoàn Xuân Thành đề nghị họ thi công cho xong con đường để bàn giao cho người dân. Về phía người dân nên dừng việc tạo chướng ngại vật trên đường, mất an toàn giao thông" - ông Lê Nguyễn Kiên Cường - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế Hà Tĩnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem