Hậu Giang: 4 “ATM gạo” đồng loạt hoạt động hỗ trợ người nghèo

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 20/04/2020 12:46 PM (GMT+7)
Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Hậu Giang bàn giao và đưa vào hoạt động 4 máy “ATM gạo” trên địa bàn 4 đơn vị, gồm: TP.Vị Thanh, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp.
Bình luận 0

Ông Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho biết trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang nói chung và các địa phương nói riêng, được sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Hậu Giang, HHDN tỉnh đã bàn giao 4 máy “ATM gạo” cho LĐLĐ tỉnh. Sau đó, LĐLĐ tỉnh đã bàn giao lại 4 "ATM gạo" này cho LĐLĐ cùng các ban ngành đoàn thể gồm: Huyện Châu Thành A, TP.Vị Thanh, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp nhằm kịp thời hỗ trợ công đoàn viên, người lao động và người nghèo trên địa bàn 4 đơn vị này.

img

HHDN tỉnh Hậu Giang bàn giao máy "ATM gạo" cho LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.

Sáng 20/4, 4 máy “ATM gạo” trên đồng loạt đi vào hoạt động phục vụ cho công đoàn viên, người lao động và người nghèo.

Tại huyện Châu Thành A, máy “ATM gạo” được đặt ở quảng trường UBND huyện. Đúng 8h sáng, máy chính thức khởi động, rất đông công đoàn viên, người lao động và người nghèo đến xếp hàng nhận gạo. Trước khi vào nhận gạo, bà con được lực lượng đoàn viên thanh niên hướng dẫn vào đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang (đối với người chưa có khẩu trang), sau đó mới vào xếp hàng nhận gạo.

img

Người lao động nghèo ở huyện Châu Thành A vui mừng khi huyện có "ATM gạo".

Tại máy “ATM gạo”, bà con chỉ cần đạp nhẹ lên nút khởi động, máy sẽ tự động chảy ra 2kg gạo. Ngoài ra, bà con còn nhận được một phần quà là nhu yếu phẩm, gồm: Đường, muối, bột ngọt, nước tương, nước mắm…

img

Bà con khó khăn đến nhận gạo chỉ cần dùng chân đạp nhẹ nút khởi động để nhận 2kg gạo.

“Đây là đoạt động đồng hành tích cực, kịp thời của UBMTTQ tỉnh cùng HHDN tỉnh Hậu Giang nhằm giúp đỡ công đoàn viên, người lao động và người nghèo vượt qua khó khăn trong mùa dịch này. Chúng tôi mong rằng sau khi tiếp nhận máy, LĐLĐ cùng các đoàn thể huyện sẽ báo cáo, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện để tiếp tục vận động các nhà tài trợ hỗ trợ gạo cung cấp đủ cho bà con khó khăn trong mùa dịch này”, ông Thọ chia sẻ.

img

Ngoài nhận gạo, bà con còn được phát một phần quà là nhu yếu phẩm gồm đường, muối, nước tương...

Ông Nguyễn Chí Tâm - Tổng thư ký HHDN tỉnh Hậu Giang cho biết: “Để đồng hành cùng tỉnh, HHDN tỉnh Hậu Giang đã vận động hội viên, cũng như doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng chung sức chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Qua quá trình vận động, lắp ráp và thử vận hành, nay chúng tôi tiến hành bàn giao 4 máy “ATM gạo”. Chúng tôi rất mong hoạt động của hiệp hội tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng để kêu gọi thêm mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung sức tiếp tục với hiệp hội, với chính quyền địa phương, để máy “ATM gạo” được hoạt động liên tục, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của địa phương”.

img

img

Các đoàn viên thanh niên huyện Châu Thành A hỗ trợ bà con đến nhận gạo.

Được biết, tại mỗi huyện, HHDN Hậu Giang tài trợ 1 máy “ATM gạo” cùng 1 tấn gạo, 250 phần quà..., tổng trị giá là 230 triệu đồng.

Tính từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, hiệp hội đã hỗ trợ cho tỉnh trên 1,6 tỷ đồng.

img

Phần quà thiết thực giúp người nghèo tỉnh Hậu Giang vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19.

Dịp này, đồng hành cùng hiệp hội, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang cũng trao tặng 8 căn nhà tình thương cho 8 hộ nghèo trên địa bàn 4 huyện đặt máy “ATM gạo”, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

img

Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang bàn giao 8 căn nhà tình thương.

Bà Nguyễn Thị Hai (75 tuổi, trú ấp Thị Tứ, thị trấn Châu Thành A) có mặt tại điểm phát gạo từ sáng sớm. Bà cho biết nhà bà có hai vợ chồng già. Hàng ngày, chồng bà đi bán vé số, còn bà đi bắt óc, hái rau bán kiếm tiền sống qua ngày.

Từ ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai vợ chồng ông bà không đi làm được nữa nên rất khó khăn. May mắn, địa phương có máy “ATM gạo” kịp thời cho gạo và nhu yếu phẩm, nên trong những ngày tới, ông bà không còn lo bị đói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem