Hé lộ chân dung tân Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hòa Bình (HBC)

19/05/2023 18:43 GMT+7
"Ghế nóng" của Tập đoàn Hòa Bình đã có người ngồi sau khi được bỏ trống kể từ tháng 7/2022.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Nam vào vị trí Tổng Giám đốc từ này 1/6/2023. Theo giới thiệu, ông Nam sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP HCM.

Giai đoạn 2001 - 2010, ông Nam là kỹ sư giám sát, chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án của HBC. Ông Nam đã giữ chức vụ Giám đốc Dự án ở nhiều công trình quan trọng của HBC như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town.

Từ năm 2011 đến năm 2014, ông Nam là Giám đốc Dự án công trình Hòa Bình thi công tại Malaysia. Từ năm 2014 đến 2019, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Hé lộ chân dung tân Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hòa Bình (HBC) - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Nam được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hòa Bình (HBC). Ảnh markettimes

Đến năm 2019, Hòa Bình ban hành Nghị quyết thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Khu vực miền Bắc tại HBC của ông Lê Văn Nam kể từ ngày 1/7/2019. Ông Lê Văn Nam không còn xuất hiện trong danh sách lãnh đạo của HBC công bố từ năm 2019 tới nay.

Như vậy, "ghế nóng" của Tập đoàn Hòa Bình đã có người ngồi sau khi được bỏ trống kể từ tháng 7/2022 khi con trai ông Lê Viết Hải là Lê Viết Hiếu rời đi sau 2 năm làm CEO doanh nghiệp này.

Cùng ngày HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông David Martin Ruiz. Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông David Martin Ruiz đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 của HBC.

Ông David Martin Ruiz sinh năm 1974, nguyên quán Tây Ban Nha. Từ 6/2021, ông là Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Từ tháng 04/2022, ông kiêm thêm thành viên HĐQT của HBC.

Bên cạnh đó, HĐQT HBC cũng thông qua việc miễn nhiệm một loạt chức danh quan trọng trong công ty, bao gồm: Phó TGĐ HBC - ông Trương Quang Nhật; Kế toán trưởng HBC, ông Phạm Quốc Thắng; Chủ tịch và thành viên HĐQT của Công ty CP Nhà Hòa Bình, ông Lê Viết Hải.

Liên quan đến HBC, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã công bố quyết định chuyển cổ phiếu HBC từ kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ 23/5/2023. Nguyên nhân là do HBC chậm nộp BCTC năm 2022 được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo đó, cổ phiếu HBC chỉ có thể giao dịch cổ phiếu trong phiên chiều.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, cổ phiếu HBC giảm 2,36% xuống 7.850 đồng/cp.


O.L
Cùng chuyên mục