Hết nuôi heo ăn chuối, Bầu Đức lại "bật mí" kế hoạch kinh doanh sắp tới

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 10/02/2023 18:40 PM (GMT+7)
Tại lễ công bố nhà tài trợ chính cho mùa giải mới 2023, bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) cho hay ông đang ấp ủ ý tưởng làm một thương hiệu riêng với Carabao Group.
Bình luận 0

Chiều nay (10/2), CLB HAGL đã tổ chức buổi lễ công bố nhà tài trợ chính cho mùa giải mới 2023 tại TP.HCM. Theo đó, Carabao Group sẽ là nhà tài trợ chính cho đội bóng của bầu Đức nhằm phát triển thương hiệu HAGL vươn tầm quốc tế.

Hết heo ăn chuối, Bầu Đức lại "bật mí" kế hoạch kinh doanh rượu - Ảnh 1.

Carabao Group chính thức là nhà tài trợ chính cho mùa giải mới 2023 của CLB HAGL. Ảnh: Quốc Hải

Chủ tịch Carabao tuyên bố luôn hỗ trợ HAGL và hợp tác với bầu Đức 

Ông Sathien Sathientham, Chủ tịch Carabao Group Public Company Limited, cho hay, Carabao là thương hiệu nước giải khát được sản xuất và phân phối tại khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Trong đó, "Sport Marketing" được dùng như chiến lược chính để quảng bá thương hiệu Carabao, và bóng đá - môn thể thao vua – là con đường dễ dàng tiếp cận đến người đam mê thể thao. 

Đó cũng chính là lý do mà Carabao quyết định tài trợ cho Hoàng Anh Gia Lai với mục đích mở rộng xây dựng thương hiệu ở thị trường ngoại quốc.

"Carabao tài trợ cho CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai xuất phát từ việc nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam. Việt Nam là quốc gia được đánh giá dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội và dân cư, quan trọng hơn, người Việt Nam rất đam mê bóng đá. Vì vậy, Carabao mong muốn sử dụng bóng đá như một công cụ để phát triển bóng đá cả ở Thái Lan, Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN nhằm vươn đến tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới", ông Sathien Sathientham, chia sẻ.

Hết heo ăn chuối, Bầu Đức lại "bật mí" kế hoạch kinh doanh rượu - Ảnh 3.

Chủ tịch Carabao chọn HAGL dù kết quả với VPF có ra sao. Ảnh: Quốc Hải

Giải thích lý do khiến thương hiệu nước giải khát nổi tiếng Thái Lan chọn Hoàng Anh Gia Lai, ông Sathien Sathientham chỉ ngắn gọn: Chúng tôi rất tin tưởng vào tầm nhìn phát triển đội bóng của ông Đoàn Nguyên Đức.

"Việc có được cơ hội gặp gỡ với chủ tịch Câu lạc bộ - ông Đoàn Nguyên Đức, còn khiến Carabao cảm nhận được rõ hơn sự tương đồng của cả 2 đơn vị trong quyết tâm phát triển nền bóng đá Việt Nam.

"Việc Carabao Group tài trợ cho CLB HAGL sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp chúng tôi có nhiều thành công hơn nữa trong tương lai", Kiatisuk Senamuang, huấn luyện viên CLB HAGL, chia sẻ.

Trong lần hợp tác này, Carabao sẽ tài trợ cho cầu thủ bóng đá Việt Nam nói chung, cũng như cầu thủ Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nói riêng với mục đích lớn nhất là phát triển bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á lên tầm thế giới, cũng như hướng đến tổ chức "giải bóng đá Carabao Club" ở tầm quốc gia và khu vực", ông Sathien chia sẻ.

Một vấn đề được người hâm mộ quan tâm là vụ HAGL kiện VPF do liên quan đến quyền lợi của nhà tài trợ Carabao bị bỏ dòng chữ nước tăng lực. Chủ tịch Sathien Sathientham thẳng thắn nói: "Carabao có quyết tâm hỗ trợ cho HAGL - một đội bóng nổi tiếng sẽ thành công ở Việt Nam.

Chuyện mâu thuẫn là việc giữa CLB và VPF, kết quả như thế nào thì chúng tôi vẫn chọn hỗ trợ cho HAGL, bởi bóng đá chỉ là chuyện đầu tiên ở Việt Nam thôi. Chúng tôi sẽ còn hợp tác với bầu Đức nhiều hơn ngoài bóng đá trong thời gian tới”, ông Sathien Sathientham, nói.

Hết heo ăn chuối, Bầu Đức lại "bật mí" kế hoạch kinh doanh rượu - Ảnh 5.

Carabao quyết tâm hỗ trợ cho HAGL. Ảnh: Quốc Hải

Nói thêm về cơ duyên với Carabao, bầu Đức cho hay, ông chỉ mới biết đến thương hiệu này chưa tới một năm nay.

"Cách nay khoảng 5-6 tháng, cấp dưới nói có đoàn khách của Carabao đến thăm. Tôi đã tiếp họ và lắng nghe được những chia sẻ và tầm nhìn của họ trong phát triển bóng đá. Đặc biệt, tôi được họ mời uống rượu do chính họ sản xuất mang sang. 

Tôi không phải là người sành rượu nhưng nói thật cảm nhận của tôi là rượu họ làm rất ngon, uống êm, không đau đầu. Lúc đó, tôi nghĩ đến việc nếu Carabao sang đây liên doanh làm rượu, tôi sẽ bắt tay với họ", bầu Đức chia sẻ.

Hết heo ăn chuối, Bầu Đức lại "bật mí" kế hoạch kinh doanh rượu - Ảnh 6.

Bầu Đức "bật mí" kế hoạch kinh doanh một nhãn hàng riêng với Carabao. Ảnh: Quốc Hải

"HAGL kiện VPF với một mục đích duy nhất là bỏ việc độc quyền liên quan đến nhà tài trợ. HAGL không cần VPF bồi thường gì, chỉ cần sửa điều lệ để tốt cho bóng đá Việt Nam", bầu Đức chia sẻ.

Theo bầu Đức, sau đó, ông cũng có dịp thăm nhà máy sản xuất rượu của Carabao tại Thái Lan và khẳng định rượu của họ là thật... 100%.

"Tôi nghĩ nếu có cơ hội sẽ làm một thương hiệu, có thể là rượu 'Carabao - Hoàng Anh Gia Lai' để phân phối khắp Việt Nam", bầu Đức nói.

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ mới ấp ủ, còn trước mắt, với sự tài trợ chính của Carabao Group cho mùa giải mới 2023, bầu Đức cho hay sẽ là động lực để CLB HAGL quyết tâm giành thắng lợi trong các vòng đấu tới của V-League 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem