Hình ảnh chuyến tàu lửa đầu tiên hoạt động trở lại ở ga Sài Gòn

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 13/10/2021 11:23 AM (GMT+7)
Sáng 13/10, tại ga Sài gòn, chuyến tàu đầu tiên mà ngành đường sắt cho hoạt động trở lại, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, sau khi dịch Covid-19 đã giảm thấy rõ.
Bình luận 0

Phóng viên ghi nhận lúc 5h30 sáng tại ga Sài Gòn, nhiều người dân đã đến từ sớm để làm thủ tục, kê khai giấy tờ theo yêu cầu của ngành đường sắt. Trong đó, một số người đã đến từ 4h sáng để hoàn tất các thủ tục.

Ghi nhận hình ảnh chuyến tàu đầu tiên hoạt động trở lại ở Ga Sài Gòn - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục, đồng thời kê khai thông tin vào bản cam kết phòng, chống Covid-19 trước khi lên tàu. Ảnh: Chinh Hoàng.

Tại cửa chính của ga Sài Gòn, một hàng dài người dân đang xếp hàng để chờ làm thủ tục. Cũng tại khu vực này, một số người đang kê khai thông tin vào bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 trước khi lên tàu.

Trên chuyến tàu này tập trung lượng hành khách là phụ nữ mang thai, trẻ em và nhiều người lớn tuổi. Những hành khách ở độ tuổi lao động, học sinh, sinh viên không nhiều.

Ghi nhận hình ảnh chuyến tàu đầu tiên hoạt động trở lại ở Ga Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhân viên của ga Sài Gòn xem xét, rà soát kỹ lưỡng giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận kết quả âm tính với Sars-CoV-2. Ảnh: Chinh Hoàng.

Chỉ một số ít người dân vì chưa mua được vé trước đó nên đang chờ làm thủ tục mua vé tại ga.

Khi qua cửa soát vé, người dân sẽ được kiểm tra giấy tờ tùy thân kèm theo giấy xác nhận kết quả âm tính với Sars-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu.

Ghi nhận hình ảnh chuyến tàu đầu tiên hoạt động trở lại ở Ga Sài Gòn - Ảnh 3.

Người dân kiểm tra lại lịch trình để chuẩn bị lên tàu. Ảnh: Chinh Hoàng.

Chị Đỗ Kim Trang, hành khách trên chuyến tàu SE8 chuẩn bị xuất phát, cho hay: "Quê tôi ở Nam Định, nhiều lần trước đó rất muốn được về quê nhưng  không thể do tình hình dịch bệnh phức tạp. Nay được về trên chuyến tàu này tôi rất vui, ba má ngoài nhà mong ngóng tôi về nhà lắm".

Ghi nhận hình ảnh chuyến tàu đầu tiên hoạt động trở lại ở Ga Sài Gòn - Ảnh 4.

Phía bên ngoài nhà ga, hành khách nhanh chóng di chuyển vào cửa chính ga Sài Gòn để làm thủ tục. Ảnh: Chinh Hoàng.

Hành khách ngồi cùng toa tàu với chị Trang, anh Nguyễn Bảy quê ở Hải Phòng cho biết: "Ngồi tàu thì về nhà rất lâu, tuy nhiên có phương tiện để tôi về được nhà là may mắn lắm rồi. Đợt này, tôi tính về nghỉ ngơi một thời gian, khi TP.HCM ổn định hơn, tôi sẽ đưa vợ con cùng vào để làm ăn".

Ghi nhận hình ảnh chuyến tàu đầu tiên hoạt động trở lại ở Ga Sài Gòn - Ảnh 6.

Ánh mắt đượm buồn tiễn đưa người thân lên chuyến tàu để về quê. Ảnh: Chinh Hoàng.

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn - cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu khách SE5/6 trên tuyến Bắc – Nam.

Ghi nhận hình ảnh chuyến tàu đầu tiên hoạt động trở lại ở Ga Sài Gòn - Ảnh 7.

Hai mẹ con chuẩn bị bước lên chuyến tàu SE8 để về quê. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Chúng tôi đang chuẩn bị đón hành khách chuyến tàu SE8 xuất phát từ 6h, hiện thành phần tàu có 7 toa xe nằm và 2 toa ghế ngồi, thực hiện bán vé giãn cách, tổng số chỗ có thể bán vé khoảng 300 chỗ.

Hành khách lên tại ga hiện nay là 142 hành khách, trên cả chuyến tàu và tất cả ga là 425 vé. Hiện chúng tôi cũng yêu cầu phổ biến hành khách lên tàu các quy định: Hành khách khi vận chuyển, đi đến các tỉnh phải có đủ mũi tiêm; có giấy xác nghiệm âm tính và giấy cam đoan theo quy định của BYT. Chúng tôi cũng mong rằng đáp ứng được hành khách, đủ yêu cầu. Và chỉ nhận 50% số chỗ.

Ghi nhận hình ảnh chuyến tàu đầu tiên hoạt động trở lại ở Ga Sài Gòn - Ảnh 8.

Trên chuyến tàu SE8 đưa người dân về quê, có rất nhiều phụ nữ có con nhỏ và phụ nữ đang mang thai. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong mùa dịch, chúng tôi áp dụng giá vé cụ thể là hơn 1 triệu đồng đi Hà Nội loại ngồi, còn giường nằm thì hơn 1 triệu rưỡi. Hiện thực hiện theo quyết định của Bộ Giao thông - Vận tải, chúng tôi sẽ chạy thí điểm từ ngày 13-20/10. Sau đó, rút kinh nghiệm, làm sao đảm bảo được an toàn phòng chống dịch"- ông Văn cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem