HLV U23 Việt Nam Đinh Thế Nam rơi vào tình cảnh “dở khóc, dở cười”

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 06/03/2022 11:10 AM (GMT+7)
HLV Đinh Thế Nam của U23 Việt Nam không biết nên vui hay nên buồn khi biết tin mình nhiễm Covid-19 sau hành trình tại giải U23 Đông Nam Á 2022.
Bình luận 0

HLV Đinh Thế Nam vừa kết thúc hành trình tại giải U23 Đông Nam Á 2022 cùng U23 Việt Nam với chức vô địch. Tại đây ông  liên tục chứng kiến các học trò nhiễm Covid-19. Thậm chí có thời điểm U23 Việt Nam chỉ có 13 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu dù đã được bổ sung 10 cầu thủ từ quê nhà. May mắn là trong suốt thời gian đó, ông Nam không hề hấn gì.

HLV U23 Việt Nam Đinh Thế Nam rơi vào tình cảnh “dở khóc, dở cười” - Ảnh 1.

HLV Đinh Thế Nam vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam.

Tuy nhiên sau khi trở về quê ở Hải Phòng, ông Nam lại phát hiện mình nhiễm Covid-19. HLV của U23 Việt Nam không biết nên vui hay nên buồn khi nhận được thông tin này. May mắn ở chỗ ông không nhiễm Covid-19 trong khi tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022. Tuy nhiên đen đủi vì không ai muốn bản thân bị nhiễm bệnh.

HLV Đinh Thế Nam không dẫn dắt đội U23 dự Dubai Cup 2022 và SEA Games 31. Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ cử trợ lý phụ trách ở giải giao hữu và cầm quân trực tiếp tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Hiện tại vẫn còn 4 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đang mắc kẹt tại Campuchia vì chưa khỏi bệnh. Phạm Văn Hữu, Vũ Đình Hai, Phan Bá Quyền và Nguyễn Thanh Khôi vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm hôm nay 6/3 để biết có thể sớm trở về hay không. Nếu kết quả tiếp tục dương tính, họ lại phải đợi thêm 48 giờ nữa mới có thể trở về nhà.

HLV U23 Việt Nam Đinh Thế Nam rơi vào tình cảnh “dở khóc, dở cười” - Ảnh 2.

HLV U23 Việt Nam nhiễm Covid-19 sau khi trở về Việt Nam.

Sau hành trình vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua, HLV Đinh Thế Nam đã tiến cử một số cái tên cho HLV Park Hang-seo cho đội U23 Việt Nam chính thức. Trong đợt tập trung sắp tới vào ngày 14/3, nhiều khả năng một vài gương mặt sẽ được gọi.

U23 Việt Nam sẽ dự giải Dubai U23 Cup 2022 ở UAE vào cuối tháng 3. Đây là màn chạy đà để U23 Việt Nam dự SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5. Mục tiêu của đội là bảo vệ Huy chương vàng môn bóng đá nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem