Hồ Giáo – người nông dân Anh hùng với 3 nhiệm kỳ liên tiếp là đại biểu Quốc hội

PVCT Thứ bảy, ngày 22/05/2021 19:11 PM (GMT+7)
Tên tuổi của người nông dân Anh hùng Hồ Giáo (1930-2015) đã đi vào thơ ca, nhạc, sách giáo khoa rồi hàng trăm bài báo và trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ. Nhưng ít người biết, người nông dân chăn bò nổi tiếng Hồ Giáo còn là đại biểu Quốc hội 3 nhiệm kỳ liên tiếp.
Bình luận 0

Ông Hồ Giáo quê ở Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng, nhập ngũ và đi kháng chiến từ năm 1948. Năm 1954, ông cùng đơn vị tập kết ra Bắc, 6 năm sau ông giải ngũ và về Nông trường Ba Vì. Công việc chăm nuôi bò tại đây đã làm nên tên tuổi của ông.

Hồ Giáo – người nông dân Anh hùng với 3 nhiệm kỳ liên tiếp là đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Anh hùng Lao động Hồ Giáo, đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp (Ảnh: Công Xuân).

Năm 1966 ông được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động. Năm 1978, ông Hồ Giáo được điều vào Sông Bé để tạo dựng Trung tâm Trâu sữa. Ngay sau giải phóng miền Nam, Chính phủ Ấn Độ tặng ta 500 con trâu Mura. Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc đó đã gọi ông lên giao nhiệm vụ cho ông về Nông trường Sông Bé - nơi được phân về mấy chục con trâu Mura. Từ những con trâu này ông đã đưa đàn trâu có lúc lên đến hàng ngàn con. Chính vì vậy, năm 1986 ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2.

Năm 1971, sau 5 năm nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, nông dân Hồ Giáo đã ra ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa IV (1971 -1975). Sau đó ông tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội 2 khóa V (1975-1976) và VI (1976 -1981).

Thời ông Hồ Giáo làm đại biểu Quốc hội, Quốc hội lúc đó có khá đông đại biểu nghề nghiệp là nông dân. Cụ thể, tại Quốc hội khóa IV, số đại biểu Quốc hội được bầu 420 người, trong đó có 90 đại biểu là nông dân; Quốc hội khóa V có 424 đại biểu được bầu, trong đó có 90 đại biểu là nông dân.

Sang đến Quốc hội khóa VI (đây là Quốc hội thống nhất cả nước sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng), có 492 đại biểu được bầu, trong đó đại biểu là nông dân là 100 người. Số đại biểu Quốc hội là nông dân đông nhất là ở Quốc hội khóa VIII (1987-1992) với 105 người, chiếm 21%,

Tại kỳ bầu Quốc hội khóa XIV, có chị Triệu Thị Huyền (Yên Bái) nghề nghiệp là nông dân đã trúng cử đại biểu Quốc hội và chị là đại biểu trẻ nhất của nhiệm kỳ Quốc hội này. Đến nay chị là Viên chức Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV, trong danh sách chính thức 866 người ứng cử đại biểu Quốc hội, duy nhất có tỉnh Điện Biên có 2 nữ nông dân ứng cử, đó là chị Quàng Thị Nguyệt và chị Lý Thị An (cả hai chị cùng 24 tuổi).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem