Hòa Bình: Đang ăn cỏ bên bờ suối, 3 con trâu bỗng lăn quay ra chết

Xuân Tuấn Thứ ba, ngày 13/06/2017 11:58 AM (GMT+7)
Đang đi ăn bên bờ suối, 3 con trâu của gia đình anh Bùi Văn Sĩ ở xóm Mỵ, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã bất ngờ lăn quay ra chết.
Bình luận 0

Gia đình anh Bùi Văn Sĩ chẳng thiết ăn uống gì vì tiếc của khi nghe tin 3 “đầu cơ nghiệp” của gia đình bỗng dưng lăn quay ra chết bất đắc kì tử.

img

Con trâu nhà anh Sĩ chết có triệu chứng bụng trương phềnh. Ảnh: Hương Tiệp

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Sĩ cho biết, “Chiều ngày 12.6, 3 con trâu nhà tôi vẫn đi ăn bên bờ suối bình thường. Đến khoảng 2 giờ chiều, tôi nhận được tin báo, cả 3 con trâu của nhà mình đã lăn quay ra chết. Ra hiện trường, tôi kiểm tra, bụng con nào cũng trương phềnh. Tôi khiêng chúng về và bán tống, bán tháo thu lại được ít tiền”.

img

Nhiều người tới xem ba con trâu bỗng dưng bị lăn quay ra chết của gia đình anh Sĩ. Ảnh: Hương Tiệp

Được biết, tại xã Mỵ Hòa hiện đang có đơn vị khai thác vàng. Bãi vàng này xả thải nước trực tiếp ra suối gây ô nhiễm môi trường. Con suối chảy quanh xã lúc nào cũng đục ngầu. Nguồn nước này chưa bao giờ được bãi vàng xử lý. Nhiều bà con  ở đây cho rằng, rất có thể 3 con trâu của nhà anh Sĩ đã bị chết do uống phải nguồn nước từ bãi vàng thải ra. 

img

Con suối đục ngầu do nước thải từ bãi vàng gây ra. Ảnh: Hương Tiệp

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình ông Sĩ, UBND xã Mỵ Hòa đã đến hiện trường kiểm tra. Ông Bùi Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa xác nhận, 3 con trâu của nhà anh Sĩ chết do ăn phải lá sắn chứ không phải uống phải nguồn nước của bãi vàng thải ra. Ông Hoàn cũng cho biết thêm, từ khi bà con đưa giống sắn lai về trồng, trâu, bò ăn phải lá sắn lai bị say và chết đã xảy ra nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem