Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII – một "Hội nghị Diên Hồng" mới

Quốc Phong Thứ tư, ngày 06/10/2021 06:05 AM (GMT+7)
Nếu Đảng ta không tìm mọi biện pháp mạnh để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay lúc này, và làm kiên quyết, thì thật nguy hiểm cho sự trường tồn của chế độ.
Bình luận 0

Giữa lúc đại dịch Covid-19 tại nước ta vừa tạm đi qua đỉnh dịch ít ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị định kỳ lần thứ 4 khoá XIII. Vào thời điểm này, nó thật sự mang nhiều ý nghĩa, như một Hội nghị Diên Hồng mới.

Chợt nhớ xưa kia nhà Trần, lúc đang đánh giặc, đã tổ chức Hội nghị Diên Hồng tại bến Bình Than, Chí Linh, Hải Dương, nên còn gọi là Hội nghị Bình Than. Hội nghị Diên Hồng là một hội nghị quân sự do Vua Trần Nhân Tông triệu tập vào tháng 11 năm 1283 để bàn thảo cách kháng chiến chống giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước Đại Việt ta lần thứ 2. Tuy rằng Hội nghị Trung ương 4 lần này không bàn chuyện đối mặt với ngoại xâm, nhưng những vấn đề đặt ra hiện nay, từ hậu quả Covid-19 đến nạn nội xâm tham nhũng cũng có ảnh hưởng lớn đến sự hưng vong của quốc gia xã tắc, sự tồn vong của Đảng, và vì thế càng cần thiết phải họp "Hội nghị Diên Hồng mới". 

Có một điều cũng rất đặc biệt, đó là Trung ương dù bàn thảo quá nhiều nội dung quan trọng về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, nhưng vẫn dành thời gian để thảo luận nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Điều này càng chứng tỏ rằng nếu Đảng ta không tìm mọi biện pháp mạnh để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay lúc này, và làm kiên quyết, thì thật nguy hiểm cho sự trường tồn của chế độ. Nếu không loại bỏ ngay những con người thoái hoá, biến chất khỏi hàng ngũ, làm sao có thể củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, làm sao Đảng có đủ sức mạnh để chiến đấu, dẫn dắt?

Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII – một "Hội nghị Diên Hồng" mới - Ảnh 2.

Các Ủy viên Trung ương Đảng tham dự Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII. Ảnh TTXVN.

Mấy ngày qua, cả nước rất xôn xao đến độ bất ngờ trước chuyện cả một bộ máy chỉ huy cao nhất của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển bị Đảng kỷ luật rất nặng. Theo đó, lần đầu tiên chỉ trong một thời gian vi phạm thôi mà ngoài tập thể Ban thường vụ Đảng uỷ, có tới 2 Trung tướng, 7 Thiếu tướng trong đó có đến 4/4 Thiếu tướng Tư lệnh Vùng 1, 2,3,4 thuộc lực lượng Cảnh sát Biển  Việt Nam bị kỷ luật bằng các hình thức khác nhau; tới đây họ sẽ bị kỷ luật bên chính quyền nữa.

Con số cấp  tướng bị kỷ luật nói trên nhiều đến mức gấp gần 3 lần số cấp tướng của Quân đội ta từng bị hy sinh trong 3 cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam cộng gộp lại. Tất cả cũng chỉ vì bị những "viên đạn bọc đường" "ăn thủng" phẩm chất của họ, khiến họ tha hoá, biến chất. 

Đảng ta, Nhân dân ta, Dân tộc ta không lo sao được khi họ đang bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo đầy thiêng liêng của Tổ Quốc. Phên dậu mà lỏng lẻo như vậy thì quả là đáng sợ!  Liệu có bao nhiêu phi vụ tiêu cực đã xảy ra mà họ cố tình bỏ qua trong những năm vừa qua? Còn thời gian đâu nữa để chú tâm vào các biện pháp đối phó với những thế lực nhăm nhăm muốn nuốt chừng Biển Đông? 

Để phát hiện ra tiêu cực này cũng là từ nội bộ của lực lượng Cảnh sát Biển. Như vậy để thấy rằng, không một thế lực tiêu cực nào có thể thao túng mãi, mà rồi sẽ có ngày lộ ra chân tướng xấu xa.

Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện ăn bẩn của một vài con sâu trong ngành y tế Hà Nội năm ngoái, khi được thành phố cho mua thêm một hệ thống xét nghiệm realtime PCR để xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Một số cán bộ CDC Hà Nội đã thông đồng với doanh nghiệp nâng vống giá chiếc máy lên với giá khoảng 7 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá thực tế chỉ bằng hơn 1/3. Thật hết chịu nổi vì làm sao họ có thể bất nhân đến như vậy khi dịch bệnh đang hoành hành, mọi chi tiêu từ ngân sách cần phải tiết kiệm, người dân cũng chắt chiu tiền bạc của cải của mình chung sức với nhà nước chống dịch.

Việc xử lý sai phạm nói trên tại CDC Hà Nội với gần chục người phải lĩnh án tù ít nhiều đã ngăn chặn phần nào những mầm mống muốn tranh thủ tham nhũng vật tư thiết bị y tế  khi nhà nước chấp nhận vì dịch dã nên không cần đấu thầu.

Đó dường như không phải là vụ duy nhất xảy ra trên cả nước. Lúc đó có nhiều thông tin tỉnh nọ, thành phố kia cũng có chuyện mua máy giá cao tương tự, nhưng có thể việc mua bán mới chỉ ở dạng thương thảo, kí kết và đã được ngăn chặn kịp thời. 

Thế nhưng, mấy tháng vừa rồi, hiện tượng loạn giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 khiến người dân không khỏi không hoài nghi. Từ những người do công việc, làm ăn  phải  test liên tục, đến những doanh nghiệp to nhỏ phải test cho công nhân vô cùng tốn kém. Thế nên mới có sự bức xúc liệu có chuyện nâng vống giá nhập sản phẩm test nhanh hay không? Liệu có nhóm lợi ích  thao túng, tranh thủ "đục nước béo cò" hay không, khi mà nhiều địa phương đã được giao quyền tự quyết, cho phép nhập để test nhanh 100% cả một tỉnh/ thành phố, một huyện/ quận?

Rồi tới đây, sau khi tạm yên dịch dã, hy vọng sẽ có sẽ không ít cuộc thanh tra,kiểm toán những nội dung mua sắm nói trên, đúng như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng phát biểu cách nay khoảng 1 tháng trước các thành viên của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, rằng tới đây sẽ kiểm toán chặt chẽ ngân sách phòng chống dịch.

Ngoài việc chống tham nhũng và tiêu cực - như nhiệm vụ mới bổ sung cho Ban Chỉ đạo Trung ương, còn phải chống cả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của người đảng viên.  Đã có không ít đảng viên nói không đi đôi với làm từ những chuyện rất nhỏ trong sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày, như chuyện quan chức đi đánh golf mùa dịch, quan chức xây lăng mộ quá lớn… Như vậy thì dân liệu có tin được không? Những hiện tượng tréo ngoe nói trên thi thoảng lại diễn ra khiến cho cơ quan làm công tác tư tưởng cũng như truyền thông "khó đỡ nổi" khi bị mạng xã hội đồng loạt chỉ trích. Chỉ những hiện tượng nhỏ mà không nhỏ này nhiều khi khiến tổ chức Đảng lúng túng khó xử…

Việc Đảng lúc này kiên trì chống giặc nội xâm là rất cần thiết và cần được toàn Đảng, toàn dân hết sức ủng hộ. Tai mắt của dân luôn tinh tường và công tâm. Dân biết rất nhiều. Việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Đảng vốn đã từng ban hành từ 10 năm gần đây về chống suy thoái lối sống, đạo đức đã và đang cho thấy, các Nghị quyết đã và đang được ban hành và triển khai có hiệu quả hơn khi nào hết, củng cố lòng tin cho nhân dân vào một chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem