Hội Nông dân Việt Nam tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực kinh tế cho 200 cán bộ tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hữu Dụng Thứ tư, ngày 23/09/2020 11:10 AM (GMT+7)
Ngày 23/9, tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực kinh tế cho cán bộ Hội nông dân các tỉnh, thành phố thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Bình luận 0

Đến dự và phát biểu hội nghị tập huấn có bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hôi nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 23 - 26/9/2020 với 200 đại biểu là cán bộ của Hội Nông dân 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Trung ương Hội tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực kinh tế cho các bộ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

 Mục tiêu là thông qua tập huấn giúp cho các đại biểu nắm bắt được những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng thương hiệu nông sản, chỉ dẫn địa lý, truy suất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ. 

Hội nghị tập huấn sẽ củng cố và nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác của các cấp Hội Nông dân Việt Nam; tạo cơ hội giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa cán bộ làm công tác tổ chức Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. 

Qua hội nghị tập huấn hướng tới xây dựng mối quan hệ công tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ vẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác hội...

Trung ương Hội tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực kinh tế cho các bộ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tạp hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị các đại biểu sẽ được tập huấn 6 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Những yêu cầu và thách thức đối với nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong ngày nay do Giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Viên đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày, giảng dạy.

Chuyên đề 2: Hội Nhập kinh tế quốc tế, thời cơ, thuận lợi và những khó khăn thách thức đối với Việt Nam khi tham gia các Hiệp định Thương mại tự do (TPTPP, EVFTA...) - do thạc sĩ Nguyễn Anh Dương - Trưởng Ban Nghiên cứu tổng hợp - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương trình bày và giảng dạy.

Chuyên đề 3: Xây dựng nông thôn mới - kết quả và hạn chế, những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Chương trình OCOP thực trạng và giải pháp - do ông Nguyễn Tiến Minh - Cục trưởng - Chánh văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc qia xây dựng nông thôn mới trình bày và giảng dạy.

Chuyên đề 4: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Thực trạng, xu thế và định hướng phát triển  - do tiến sĩ Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội hữu cơ Việt Nam trình bày và giảng dạy.

Chuyên đề 5: Xây dựng thương hiệu nông sản, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, mã vùng sản xuất và bảo hộ sỡ hữu trí tuệ - do tiến sĩ Nguyễn Đắc Bình - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày và giảng dạy.

Chuyên đề 6: Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể; Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội giảng dạy và trình bày.

Trung ương Hội tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực kinh tế cho các bộ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước - Ảnh 3.

Tiến sĩ Trần Đức Viên - Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày, giảng dạy tại hội nghi tập huấn.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị tập huấn bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển đất nước, cùng với đó xác định xây dựng nông thôn mới là căn bản, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt, nông dân là chủ thể...

Trước những thuận lợi và khó khăn trong thời kỳ hiện nay đã đặt ra cho Hội Nông dân các cấp nhiều thách thức để khắc phục khó khăn, giúp hội viên nông dân sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, nâng cao thu nhập, phát huy được vai trò, trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho giai cấp nông dân Việt Nam.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, thông qua hội nghị tập huấn với 6 chuyên đề trên các đại biểu sẽ có cái nhìn tổng thể về nông nghiệp, nông thôn hiện nay các đại biểu sẽ được trang bị một cách hệ thống, toàn diện, đầy đủ kiến thức về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể... để giúp các cấp hội trong cả nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng với nông dân cùng phát triển hơn nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem