Hơn 200 ngày chưa xử lý dứt điểm vụ dân đổ đất đá phản đối trại lợn gây ô nhiễm ở Ninh Bình

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 25/02/2023 06:24 AM (GMT+7)
Vụ người dân xóm 1, thôn Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), đổ đất, đá, dựng hàng rào…chặn lối vào trại lợn hộ do ông Hoàng Văn Điền xây dựng diễn ra từ tháng 8/2022 đến nay đã hơn 200 ngày nhưng vẫn chưa giải quyết xong.
Bình luận 0

Kéo dài đến khi nào?!

Clip: Đống đất, đá...chặn lối vào trang trại chăn nuôi lợn của hộ ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 22/2/2023, khối đất, đá vẫn nằm "bất động" trước đường vào trang trại chăn nuôi lợn hộ ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô). Phía trên đống đất là cây hoa, cỏ mọc tươi tốt.

Hơn 200 ngày chưa giải quyết dứt điểm xong vụ người dân đổ đất, đá phản đối trại lợn gây ô nhiễm - Ảnh 2.

Hàng rào chắn lối vào trại lợn này. Ảnh: Vũ Thượng

Hàng rào chặn lối vào trại lợn, một số người dân xóm 1, thôn Hồng Phong (xã Yên Mạc) dựng từ các thân cây tre, cây luồng…buộc bằng sợi thép giờ đã rỉ sét.

Ông T - một người dân xóm 1, thôn Hồng Phong, xã Yên Mạc cho biết: "Trại lợn hộ ông Điền xây dựng gần với các hộ dân nên mùi hôi thối từ chất thải rất khó chịu. Cực chẳng đã, chúng tôi mới đổ đất, đá, dựng hàng rào chặn lối vào trại lợn".

Hơn 200 ngày chưa giải quyết dứt điểm xong vụ người dân đổ đất, đá phản đối trại lợn gây ô nhiễm - Ảnh 3.

Sợi thép để buộc các cọc tre, luồng rỉ sắt. Ảnh: Vũ Thượng

Theo ông Hoàng Văn Điền "Tôi chăn nuôi lợn có ảnh hưởng đến môi trường thì cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý...Đây, người dân tự ý đổ đất, đá, dựng hàng rào chắn không cho xe vận chuyển thức ăn (cám) cho đàn lợn hơn 200 ngày, thật là vô lý".

Hơn 200 ngày chưa giải quyết dứt điểm xong vụ người dân đổ đất, đá phản đối trại lợn gây ô nhiễm - Ảnh 4.

Một tảng đá lớn chắn ngay lối vào trại lợn. Ảnh: Vũ Thượng

"Nhiều tháng nay tôi không vào trại lợn, và cũng chẳng tái đàn, đầu tư gì mới…Để duy trì 50 con lợn nái, và một ít con lợn giống hiện trong trang trại, thức ăn (cám) tôi vận chuyển bằng cách lội ruộng, và vác qua tường rào", ông Điền nói.

Từng được tỉnh Ninh Bình hỗ trợ kinh phí để mua lợn nái

Việc một số người dân xóm 1, thôn Hồng Phong (xã Yên Mạc), đổ đất, đá, dựng hàng rào…chặn lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền đã kéo dài hơn 200 ngày, nhưng phía chính quyền xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Hơn 200 ngày chưa giải quyết dứt điểm xong vụ người dân đổ đất, đá phản đối trại lợn gây ô nhiễm - Ảnh 5.

Khu vực chăn nuôi lợn hộ ông Hoàng Văn Điền. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Phạm Quốc Đạt-Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết: "Chúng tôi đã mấy lần về kiểm tra, và yêu cầu hộ ông Hoàng Văn Điền phải tháo dỡ một phần chuồng trại nuôi lợn gần khu vực nhà dân. Còn việc đống đất, đá, hàng rào chặn lối vào trại lợn, chúng tôi đang lên kế hoạch để cưỡng chế, tuần sau, tuần sau nữa…để làm".

Được biết, trang trại chăn nuôi của hộ ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), rộng 5.724 m2, thời hạn thuê đất 30 năm. Theo quyết định phê duyệt từ cơ quan chức năng, diện tích xây dựng chuồng trại nuôi lợn là 1.000 m2, nuôi gà thả vườn 500m2, đào ao thả cá 700 m2.

Tháng 12/2020, UBND tỉnh Ninh Bình có hỗ trợ 30 % kinh phí cho hộ ông Hoàng Văn Điền mua 100 con lợn nái để thúc đẩy nhanh tái đàn nhằm đảm bảo thực phẩm cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem