Ninh Bình: Quán cà phê, mua bán đồ cổ... phải hoàn trả lại nhà văn hóa phố trong tháng 4/2022

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 27/04/2022 15:06 PM (GMT+7)
Sau phản ánh của Dân Việt về tình trạng nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây và Phát Diệm Đông thành điểm kinh doanh quán cà phê, cũng như mua bán đồ cổ, lãnh đạo thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã yêu cầu các hộ kinh doanh sớm hoàn trả nhà văn phố.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn khẳng định: "Việc thuê tầng 1 nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây và Phát Diệm Đông làm quán cà phê, kinh doanh… là không đúng với quy định. Chúng tôi yêu cầu các hộ kinh doanh hoàn trả nhà văn hóa phố trong tháng 4/2022".

Ninh Bình: Quán cà phê, mua bán đồ cổ...hoàn trả lại nhà văn hóa phố trong tháng 4 - Ảnh 1.

Các hộ kinh doanh cà phê, mua bán đồ cổ...tại nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây và Phát Diệm Đông (thị trấn Phát Diệm) trả lại nhà văn hóa phố trong tháng 4. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, theo văn bản số 865/UBND huyện Kim Sơn gửi UBND thị trấn Phát Diệm, ngày 21/4/2022, trên Báo Dân Việt có bài viết: "Kim Sơn (Ninh Bình) cho thuê nhà văn hóa làm quán cà phê, kinh doanh" phản ánh việc nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây và Phát Diệm Đông đang sử dụng không đúng với quy định.

Ngày 25/4/2022, UBND huyện Kim Sơn yêu cầu UBND thị trấn Phát Diệm trên cơ sở các quy định pháp luật tiến hành rà soát, kiểm tra việc sử dụng nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây và Phát Diệm Đông, có báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý gửi UBND huyện trước ngày 29/4/2022.

Đồng thời, giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND thị trấn Phát Diệm, báo cáo kết quả về UBND huyện Kim Sơn.

Ninh Bình: Quán cà phê, mua bán đồ cổ...hoàn trả lại nhà văn hóa phố trong tháng 4 - Ảnh 3.

Trụ sở UBND thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Làm việc với Dân Việt, ông Đỗ Văn Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Phát Diệm cho biết: "Sau phản ánh của Báo Dân Việt về nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây và Phát Diệm Đông cho thuê làm quán cà phê, kinh doanh không đúng quy định. Ngày 26/4/2022, chúng tôi đã mời các hộ, cũng như Bí Thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố có liên quan họp, và thông báo nội dung".

Ninh Bình: Quán cà phê, mua bán đồ cổ...hoàn trả lại nhà văn hóa phố trong tháng 4 - Ảnh 4.

Nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây trước kia là điểm mua bán đồ cổ...nay đã đóng cửa sau phản ánh của Dân Việt. Ảnh: Vũ Thượng

"Qua đó, tại nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây hộ ông Hùng đã đóng cửa, trả lại nhà văn hóa phố ngày 25/4. Đối với nhà văn hóa phố Phát Diệm Đông, hộ ông Nguyễn Ngọc An thuê kinh doanh quán cà phê với cái tên "Mậu dịch", trong 1 tuần phải di chuyển quán đi chỗ khác để trả lại nhà văn hóa phố".

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, sáng 27/4/2022, tại nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây đã đóng cửa không có hoạt động mua bán đồ cổ… Riêng nhà văn hóa phố Phát Diệm Đông, việc kinh doanh cà phê vẫn diễn ra bình thường.

Dân Việt sẽ tiếp tục  thông tin về sự việc này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem