Hơn 90.000 ca nhiễm virus corona: Nhật - Hàn - Mỹ nguy cơ "vỡ trận"

03/03/2020 15:25 GMT+7
Tính đến chiều 3/3 (giờ Việt Nam), thế giới hiện có 90.903 ca nhiễm virus corona và 3.116 ca tử vong được xác nhận.

Nhật Bản: Số ca nhiễm virus corona tại Hokkaido có thể gấp 10 lần con số chính thức

Hiroshi Nishiura, một giáo sư chuyên về mô hình thống kê các bệnh truyền nhiễm tại trường đại học y khoa Hokkaido, Nhật Bản mới đây nhận định số ca nhiễm virus corona tại Hokkaido tính đến cuối tháng 2 có thể đã lên tới 940 trường hợp, tức gấp 10 lần con số được báo cáo.

Mô hình của giáo sư Hiroshi dựa trên lượng du khách nước ngoài và trong nước được xác định nhiễm bệnh trên đảo cũng như tần suất, nguy cơ lây lan của loại virus này và số hành khách thực tế trên đảo hiện tại.

“Có khả năng số ca nhiễm bệnh thực tế cao gấp 10 lần số trường hợp được báo cáo, vì nhiều trường hợp nhiễm bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng không rõ ràng hoặc thậm chí không biểu hiện triệu chứng nào”.

Hơn 90.000 ca nhiễm virus corona: Nhật - Hàn - Mỹ nguy cơ "vỡ trận" - Ảnh 1.

Số ca nhiễm virus corona tại Hokkaido, Nhật Bản có nguy cơ gấp 10 lần con số chính thức

Tính đến sáng 3/3 (giờ Nhật Bản), nước này đã xác nhận 274 ca nhiễm virus corona cùng 706 ca nhiễm được xác nhận trên du thuyền Diamond Princess đang cách ly tại cảnh Yokohama. Đã có 6 ca tử vong được giới chức y tế nước này ghi nhận.

Hokkaido, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới, đã trở thành điểm nóng của dịch virus corona tại nước này. Hồi tuần trước, Hokkaido đã buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi số ca nhiễm virus corona tăng lên 77 trường hợp. Bộ Y tế Nhật Bản đã cử lực lượng y tế đến hòn đảo này để hỗ trợ công tác phát hiện và kiểm soát dịch bệnh.

Nguy cơ dịch virus corona bùng phát tại Nhật Bản đã làm gia tăng nỗi lo suy thoái kinh tế trong bối cảnh khách du lịch nước ngoài giảm mạnh và chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn gây hệ lụy nặng nề. Doanh số bán ô tô tại Nhật Bản trong tháng 2 đã giảm mạnh 10,3% so với cùng kỳ năm trước, một trong những tín hiệu đầu tiên cảnh báo sự suy yếu của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới do dịch virus corona.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay chính phủ sắp công bố hàng loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn sự lây lan của dịch virus corona vào tuần sau.

Mỹ: Số ca tử vong do virus corona tăng vọt lên 6

Tiến sĩ Jeff Duchin phụ trách cơ quan Y tế Công cộng Seattle hôm 2/3 xác nhận thêm 4 ca tử vong do virus corona, qua đó đưa số ca tử vong vì dịch virus corona tại Mỹ lên 6 trường hợp, đều nằm ở thành phố Seattle, bang Washington. “Ít nhất 4 trong 6 ca tử vong là người già hoặc người có tình trạng bệnh tật tiềm ẩn” - ông Duchin cho hay.

Thông tin đến giới truyền thông, tiến sĩ Duchin xác nhận trên địa bàn tiểu bang Washington hiện có 18 ca nhiễm virus corona, trong đó 8 ca nhiễm và 4 trường hợp tử vong liên quan đến sự lây lan dịch bệnh ở một cơ sở điều dưỡng ngoại ô Kirkland. Ngoài các trường hợp dương tính, hạt King cũng báo cáo 29 trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ số ca nhiễm tăng vọt. Tuy vậy, hạt này cho đến nay vẫn chưa đưa ra các tuyên bố khẩn cấp như đóng cửa trường học hay hạn chế đi lại với người dân để kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vẫn trấn an dư luận rằng nguy cơ lây nhiễm virus corona với người Mỹ vẫn nằm ở mức thấp. Chính quyền Trump được cho là đang xem xét thắt chặt hơn nữa việc nhập cảnh với các công dân đến từ những quốc gia mà dịch virus corona bùng phát như Hàn Quốc, Italy...

Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, ông Stephen Hahn cho biết ông hy vọng khoảng 1 triệu bộ xét nghiệm virus corona sẽ được cung cấp cho các cơ sở y tế trong tuần này. Các quan chức y tế Mỹ cũng cho hay bộ xét nghiệm virus corona sẽ được ưu tiên sản xuất tối đa trong những tuần tiếp theo để sẵn sàng cho trường hợp số ca nghi nhiễm tăng đột biến.

“Chúng tôi lo ngại số trường hợp nhiễm virus corona sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới, và chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống bệnh dịch trở nên cực kỳ nghiêm trọng” - tiến sĩ Duchin nhấn mạnh.

Các phòng thí nghiệm quân sự của chính phủ Mỹ cũng đang làm việc gấp rút để phát triển vaccine chống virus corona, theo xác nhận của Tổng thống Donald Trump.

Tính đến cùng ngày, Mỹ xác nhận 102 ca nhiễm virus corona, khoảng một nửa trong số đó là những công dân sơ tán từ vùng dịch như thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hay tàu Diamond Princess bị cách ly tại Nhật Bản…

Chứng khoán Mỹ đã lao dốc trong phiên giao dịch 2/3 sau khi các báo cáo cho thấy số ca nhiễm virus corona và tử vong tăng lên. Nhưng thị trường đã kịp phục hồi và tăng mạnh sau khi công cụ đo lường FedWatch chỉ ra nhà đầu tư kỳ vọng 100% cơ hội FED cắt giảm lãi suất 0,5% trong tháng 3 để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.

Hàn Quốc: Thêm 477 ca nhiễm virus corona

Hơn 90.000 ca nhiễm virus corona: Nhật - Hàn - Mỹ nguy cơ "vỡ trận" - Ảnh 3.

Hàn Quốc báo cáo 4.812 ca nhiễm virus corona, ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc

Bộ Y tế Hàn Quốc hôm 3/3 xác nhận thêm 477 ca nhiễm virus corona, đưa tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 4.812, cao thứ 2 chỉ sau Trung Quốc. Số ca tử vong tăng lên 28 trường hợp. Khoảng 3.600 ca nhiễm nằm ở thành phố Daegu, tâm chấn của dịch bệnh và 685 ca nhiễm nằm ở Gyeongsang, địa phương lân cận Daegu.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận thêm 3 ca nhiễm virus corona trong quân đội, đưa số ca nhiễm virus corona trong quân đội lên con số 31.

Trước thực trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 2/3 tuyên bố phê duyệt khoản tài trợ 30.000 tỷ won (khoảng 25 tỷ USD) cho công tác chống dịch virus corona, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc đang đối mặt với một cuộc chiến lớn chống dịch bệnh. Ông Moon thúc giục các tổ chức chính phủ hoạt động, túc trực 24/24 để ứng phó với những tình huống khẩn cấp do virus corona.

Hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tuyên bố hạn chế nhập cảnh hoặc kiểm dịch bắt buộc 14 ngày với hành khách đến từ Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết sẽ kiểm tra thân nhiệt hành khách tất cả các chuyến bay trực tiếp tới Mỹ, hành khách có thân nhiệt trên 37,5 độ C sẽ bị từ chối lên máy bay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục