Hơn một nửa số đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ có phản ứng bất ngờ với ông Zelensky

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ sáu, ngày 23/12/2022 08:11 AM (GMT+7)
Báo The Hill cho biết tổng cộng có 127 nhà lập pháp GOP đã chọn phớt lờ tổng thống Ukraine Zelensky.
Bình luận 0
Hơn một nửa số đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ có phản ứng bất ngờ với ông Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 21/12.

Chỉ có 86 trong số 213 thành viên Đảng Cộng hòa của Hạ viện Mỹ có mặt để nghe Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phát biểu trước Quốc hội tại Washington vào thứ Tư, theo The Hill. Vụ việc xảy ra sau khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện từ chối đề xuất kiểm toán viện trợ quân sự và các viện trợ khác cho Ukraine vào đầu tháng này.

Chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng Hai. Ông Zelensky cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ và yêu cầu thêm vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng và máy bay.

Tuy nhiên, một số đảng viên Cộng hòa đã yêu cầu chính phủ minh bạch hơn khi nói đến việc giúp đỡ Ukraine. Nữ nghị sĩ Lauren Boebert, người có mặt để nghe bài phát biểu của Zelensky, cho biết: "Đáng buồn thay, điều mà tôi không nghe được tối nay là lời giải thích rõ ràng về việc 50 tỷ đô la đầu tiên chúng tôi gửi để hỗ trợ những nỗ lực của họ đã đi đâu". Bà Boebert nói rằng bà sẽ "không ủng hộ việc gửi thêm tiền cho cuộc chiến này" cho đến khi cuộc kiểm toán hoàn tất.

Nữ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, người dẫn đầu dự luật kiểm toán viện trợ cho Ukraine, nằm trong số những người đã bỏ qua bài phát biểu của Zelensky. Greene đã tweet vào thứ Tư rằng: "Những người đóng thuế ở Mỹ đang trả tiền theo đúng nghĩa đen để hỗ trợ nhiều quốc gia trên thế giới bằng viện trợ nước ngoài, nhưng nước Mỹ gần như đang sụp đổ trước mắt chúng ta". Bà Greene nói thêm rằng các gia đình trong hạt của bà đang phải vật lộn với giá lương thực ngày càng tăng trong khi Mỹ quan tâm đến việc gửi tiền cho Ukraine.

Trong khi đó, Đại diện Chip Roy đã mô tả bài phát biểu của Zelensky là "nhiều kịch tính hơn" được Đảng Dân chủ sử dụng để thuyết phục cử tri rằng các khoản tiền dự kiến dành cho Ukraine "sẽ được tạo ra một cách kỳ diệu từ không khí."

Hôm thứ Ba, Quốc hội đã đưa ra một dự luật chi tiêu bao gồm khoản viện trợ trị giá hơn 44 tỷ đô la cho Ukraine. Nhưng đảng Cộng hòa tính toán rằng số tiền dành cho Kiev đã vượt quá 47 tỷ USD, theo New York Times.

Lầu Năm Góc đã tiết lộ gói viện trợ bổ sung trị giá 1,85 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot, xe bọc thép, súng phóng lựu, cũng như đạn pháo và xe tăng. Nga đã nhiều lần nói rằng vũ khí nước ngoài sẽ không thay đổi cục diện cuộc xung đột và sẽ chỉ gây ra nhiều thương vong hơn ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem