Huawei báo cáo doanh thu quý I tăng chậm giữa khủng hoảng đại dịch Covid-19

21/04/2020 20:05 GMT+7
Huawei hôm 21/4 báo cáo doanh thu tăng chậm trong quý I/2020 do tác động to lớn từ danh sách đen của Mỹ cũng như sự bùng phát dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.
Huawei báo cáo doanh thu quý I tăng chậm giữa khủng hoảng đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bất chấp những sức ép từ sự bùng phát đại dịch Covid-19 cũng như những áp lực chính trị từ Mỹ, Huawei vẫn chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu hiếm hoi

Cụ thể, Huawei báo cáo tổng doanh thu đạt 182,2 tỷ CNY (25,8 tỷ USD) trong quý I/2020, tăng 1,4% so với doanh số cùng kỳ năm ngoái. Hồi quý I/2020, Huawei báo cáo doanh số tăng 39% lên 179,7 tỷ CNY.

Gã khổng lồ công nghệ cũng báo cáo lợi nhuận ròng đạt 7,3%, giảm so với mức 8% hồi quý I/2020.

Bất chấp những sức ép từ sự bùng phát đại dịch Covid-19 cũng như những áp lực chính trị từ Mỹ, Huawei vẫn chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu hiếm hoi. Công ty viện dẫn việc lập kế hoạch kinh doanh liên tục và đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển là những động lực thúc đẩy tăng trưởng. 

Năm ngoái, Huawei bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen hạn chế thương mại, theo đó cấm các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu công nghệ và linh kiện cho Huawei mà không có giấy phép đặc biệt từ Bộ này. Washington trong suốt những tháng qua cũng không ngừng gây áp lực lên các đồng minh loại Huawei khỏi thị trường 5G quốc gia do cáo buộc gián điệp, dù phía Huawei hoàn toàn phủ nhận cáo buộc này. 

Để đối phó với nguy cơ cấm vận hoàn toàn từ Mỹ, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc đã tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng một số linh kiện chính để giảm bớt sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp Mỹ cũng như tự cung tự cấp, tự thiết kế một số thành phần quan trọng. Nhưng không thể phủ nhận danh sách đen đã làm tổn thương mảng kinh doanh smartphone của Huawei trên thị trường quốc tế khi hãng buộc phải chia tay Google và không được quyền sử dụng hệ điều hành Android trên các thế hệ smartphone tiếp theo. Nghĩa là những dòng smartphone mới của Huawei bao gồm cả P40 ra mắt gần đây có thể không bao gồm phiên bản đầy đủ của hệ điều hành Android cũng như các ứng dụng Google. 

Bị người dùng thế giới quay lưng do không trang bị hệ điều hành Android đầy đủ, Huawei trở về tấn công sân nhà đại lục và giành được chiến thắng bước đầu vang dội, thống trị thị trường Trung Quốc trong năm 2019. Nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng nổ vào tháng 1 buộc Trung Quốc phong tỏa nhiều tỉnh thành trong nhiều tuần liền, doanh số smartphone tại Trung Quốc đã giảm mạnh.

Trong báo cáo mới nhất, Huawei không chỉ ra số lượng smartphone được xuất xưởng trong quý I. Nhưng rõ ràng, không khó để dự đoán sự giảm mạnh trong mảng doanh thu tiêu dùng, mà smartphone là mặt hàng chủ lực. Quý IV/2020 năm ngoái, Huawei cũng báo cáo doanh thu tăng 19% nhưng lợi nhuận tăng chậm hơn do sự yếu kém trong doanh số smartphone.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2020 được Huawei phát đi từ London thay vì trụ sở chính Thâm Quyến, Trung Quốc. Động thái được đưa ra đúng thời điểm rộ lên những tranh cãi về vai trò của Huawei trong dự án phủ sóng mạng 5G của Vương Quốc Anh. Chính quyền Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi đầu năm nay quyết định cho phép Huawei cung cấp một phần thiết bị viễn thông không cốt lõi (như ăng-ten, trạm thu phát sóng…) trong dự án hạ tầng mạng 5G của Vương quốc, một động thái khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump giận dữ. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục