Huawei vượt mặt Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới

30/07/2020 15:58 GMT+7
Huawei mới đây vừa vượt mặt Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới trong quý II/2020.
Huawei vượt mặt Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới - Ảnh 1.

Huawei vượt mặt Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới

Phần lớn doanh số bán hàng smartphone của Huawei đến từ thị trường Trung Quốc đại lục trong bối cảnh thị phần trên thị trường quốc tế của hãng bị thu hẹp đáng kể bởi lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Báo cáo từ Huawei cho biết nhà cung cấp smartphone Trung Quốc đã bán ra 55,8 triệu chiếc smartphone trong quý II/2020, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Samsung, đối thủ lớn của Huawei chứng kiến mức giảm doanh số tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 53,7 triệu chiếc smartphone. 

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong những năm qua, Huawei vươn lên thành nhà cung cấp smartphone lớn nhất thế giới, tham vọng mà công ty này đã nung nấu trong nhiều năm qua.

Tuy vậy, các nhà quan sát tỏ ra ngờ vực về tính bền vững của ngôi thống trị thị trường smartphone mà Huawei đang có được. Có một thực tế là tính đến nay, thị phần smartphone quốc tế của Huawei vẫn không ngừng thu hẹp do lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong quý II/2020, 70% doanh số smartphone của công ty này đến từ thị trường nội địa. Trên thị trường quốc tế, doanh số các lô hàng đã giảm mạnh 27% trong cùng kỳ.

Tại Châu Âu, một trong những thị trường trọng điểm của Huawei, thị phần smartphone Huawei đã giảm mạnh từ mức 22% hồi quý II/2019 xuống 16% trong quý II/2020, theo Counterpoint Research. Nguyên nhân là do smartphone Huawei hiện đã mất quyền truy cập vào hàng loạt ứng dụng, công nghệ Mỹ từ hệ điều hành Android quen thuộc cho đến kho ứng dụng Google Play khổng lồ. Với dân số đông đảo, thị trường nội địa giờ đây trở thành động lực chính cho sự phát triển của Huawei.

Mo Jia, nhà phân tích từ Canalys nhận định Huawei khó duy trì vị thế tiên phong trong dài hạn, do các đối tác chính tại Châu Âu đang trở nên ngày càng cảnh giác với những nguy cơ, rủi ro bảo mật đã được cảnh báo liên quan đến thiết bị từ công ty Trung Quốc này. Và cuối cùng, sức mạnh của thị trường tỷ dân sẽ không đủ để Huawei duy trì vị thế tiên phong trên thị trường smartphone khi nền kinh tế toàn cầu dần phục hồi trở lại.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cũng phải đối mặt với sự ngờ vực về hệ điều hành HarmonyOS do Huawei phát triển khi nó thiếu hẳn tất cả các ứng dụng từ App Store. Bên cạnh đó, sức ép ngày càng tăng lên từ Washington cũng đẩy Huawei đến nguy cơ sống còn. Hồi tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành Bộ Quy tắc sản phẩm sản xuất tại nước ngoài, qua đó gần như chặn đứng nguồn cung chip toàn cầu của Huawei. Đến đối tác lâu năm cung cấp 98% chip vi xử lý cho Huawei là TSMC sau đó cũng phải tuyên bố ngừng nhận đơn hàng mới từ đại gia công nghệ Trung Quốc để chấp hành Bộ Quy tắc của Mỹ.

Trong khi Huawei mất thị phần trên thị trường quốc tế, các đối thủ Huawei đến từ Trung Quốc lại hưởng lợi lớn nhờ thế chỗ trống còn sót lại. Ví dụ, tại Châu Âu, hãng smartphone Trung Quốc Xiaomi đã chứng kiến thị phần tăng từ 6% hồi quý II/2019 lên 13% trong cùng kỳ năm nay, theo Counterpoint Research.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục