Hương rừng U Minh với những hoạt động “đặc sản” được du khách chào đón

Chúc Ly Thứ tư, ngày 20/04/2022 15:29 PM (GMT+7)
Xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam, lẩu mắm lớn nhất là những hoạt động “đặc sản” nằm trong sự kiện Hương rừng U Minh đang được du khách khắp nơi chờ đợi.
Bình luận 0

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, từ ngày 29/4 - 1/5/2022, tại thị trấn U Minh, huyện U Minh sẽ diễn ra sự kiện Hương rừng U Minh với chủ đề Hành trình đến Du lịch xanh.

Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022.

Sự kiện sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, lần đầu tiên được tổ chức như: Xác lập kỷ lục "Tổ ong lớn nhất Việt Nam" của nghề gác kèo ong rừng U Minh hạ; "Lẩu mắm lớn nhất"; Hội chợ thương mại kết hợp trưng bày sản phẩm mật ong và các loại thủy sản nước ngọt...

Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ; giao lưu Đờn ca tài tử; Liên hoan tiếng hát thanh niên Hương rừng U Minh; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao (các giải đi bộ xuyên rừng U Minh hạ, giải đua xuồng ba lá trên sông Cái Tàu…); các trò chơi dân gian gắn với hoạt động trải nghiệm vùng đất U Minh (tham quan mô hình vườn cây ăn trái kết hợp các hoạt động thu hoạch cá đồng, theo chân thợ gác kèo ong lấy mật ...).

Hương rừng U Minh với những hoạt động “đặc sản” được du khách chào đón - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm tại những cánh rừng tràm bạt ngàn ở U Minh. Ảnh: Chúc Ly.

Theo ông Lê Thanh Dũng - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau), đơn vị đã sẵn sàng giải đua xe đạp xuyên rừng lần thứ II. Để chuẩn bị cho giải năm nay, Vườn quốc gia đã tiến hành  phát quang các tuyến đường xuyên rừng, đáp ứng yêu cầu của cuộc đua, chúng tôi cũng mở cửa đón du khách tham quan, trải nghiệm khu sinh quyển thế giới độc đáo của Cà Mau.

Nhắc đến U Minh, du khách sẽ nghĩ ngay đến những cánh rừng tràm bạt ngàn cùng vô số sản vật tự nhiên. Đến với U Minh hôm nay, du khách còn được trải nghiệm tại các vườn cây trĩu quả và các hoạt động làm nông dân thứ thiệt.

Hương rừng U Minh với những hoạt động “đặc sản” được du khách chào đón - Ảnh 3.

Trải nghiệm lội rừng lấy mật ong. Ảnh: Chúc Ly.

Nằm trong chuỗi sự kiện Cà Mau - Ðiểm đến năm 2021, sự kiện Hương rừng U Minh ở năm vừa rồi đã tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng du khách gần xa. Sự kiện đã thành công quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện U Minh cũng như tỉnh Cà Mau thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, ẩm thực và thương mại đặc sắc.

Với lợi thế đó, sự kiện Hương rừng U Minh năm nay với các hoạt động mới lạ được kỳ vọng sẽ góp phần đánh thức tiềm năng du lịch điểm đến, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến định hình sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng.

Hương rừng U Minh với những hoạt động “đặc sản” được du khách chào đón - Ảnh 4.

Xác lập tổ ong lớn nhất Việt Nam là một trong những hoạt động sẽ được tổ chức trong sự kiện Hương rừng U Minh năm nay. Ảnh: Chúc Ly.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ TP.HCM, cho hay: "Ở năm vừa rồi, tôi may mắn được trải nghiệm nhiều hoạt động trong sự kiện Hương rừng U Minh. Tôi thấy rất ấn tượng với các hoạt động trải nghiệm lạ mà quen như chụp đìa, đi bộ xuyên rừng,…Tôi sẽ trở lại trong sự kiện năm nay, hy vọng Hương rừng U Minh với những hoạt động mang tính "đặc sản", đã trở thành thương hiệu sẽ níu chân du khách".

Trong khi đó, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, nhận định: Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, người dân được nghỉ nhiều ngày. Chính vì vậy lượng khách du lịch tìm về với tỉnh Cà Mau có thể nhiều hơn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua.

Hương rừng U Minh với những hoạt động “đặc sản” được du khách chào đón - Ảnh 5.

Giới thiệu về mật ong và nghề gác kèo ong tại một khu du lịch ở Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly.

"Bên cạnh đó, sự kiện Hương rừng U Minh có nhiều hoạt động độc đáo để thu hút du khách. Địa phương cũng đã sẵn sàng mang lại trải nghiệm an toàn, thân thiện cho du khách", ông Hùng chia sẻ.

Qua thống kê, từ ngày 9/4 đến 11/4, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đón hơn 82.000 lượt khách (tăng hơn 15 lần so với năm trước). Trong đó, khách đến tham quan các khu, điểm du lịch hơn 71.800 lượt, khách lưu trú hơn 10.440 lượt. Tổng doanh thu ước đạt trên 47 tỷ đồng.

Theo đó, khách đến du lịch nhiều tại khu du lịch Đất Mũi, Lý Thanh Long (huyện Ngọc Hiển), khu du lịch hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời), điểm du lịch sinh thái Thư Duy (TP Cà Mau), Hương Tràm, Hoa Rừng (U Minh)….

Bên cạnh đó, lễ hội tri ân đức Quốc Tổ, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem