Hải Phòng: Đối thoại giữa doanh nghiệp khai thác cát và người nuôi ngao ở huyện Kiến Thụy, chính quyền... đuối lý (Bài 9)

Minh Ngọc Chủ nhật, ngày 09/01/2022 12:07 PM (GMT+7)
Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về việc, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) quy hoạch nuôi ngao kiểu... thụt lùi đẩy hàng trăm hộ nuôi ngao vào đường cùng, mới đây Phòng TNMT huyện Kiến Thụy đã tổ chức cuộc họp đối thoại giữa công ty khai thác cát và các hộ nuôi ngao. Chính quyền đã đuối lý trước lập luận của người dân.
Bình luận 0

Ngày 7/1 vừa qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã tổ chức cuộc họp giữa các hộ dân nuôi ngao thuộc bãi triều (đoạn cửa sông Văn Úc) với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đông Kinh (gọi tắt là Công ty Đông Kinh).

Nói khu vực nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát là sai

Theo quan sát của Dân Việt từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc cuộc họp, mặc dù có giấy mời tham dự nhưng không hề thấy sự có mặt của đại diện Đồn Biên phòng Đoàn Xá và lãnh đạo huyện Kiến Thụy.

Video: Người dân nuôi ngao ở Kiến Thụy (Hải Phòng) không nhất trí về việc nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp. Thực hiện: Minh Ngọc

Cuộc họp đã "nóng" ngay từ đầu khi ông Vũ Trí Tuân- Hội trưởng Hội nuôi ngao huyện Kiến Thụy khẳng định: "Chính quyền huyện Kiến Thụy nói người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp như thế là sai".

Ngày 24/8/2017 đồng chí Quyết (Ông Nguyễn Văn Quyết- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Thụy- PV) đã trả lời trong văn bản với chúng tôi rằng, tại cửa sông Văn Úc không có mỏ khai thác cát nào. Tôi không hiểu vì lý do gì, chúng tôi gửi đơn, thư, kiến nghị lên huyện Kiến Thụy từ năm 2016, nhưng các anh khất người dân hết lần này đến lần khác. Chính quyền đã tạo xung đột cho người dân với doanh nghiệp"- ông Tuân bức xúc nói.

Hải Phòng: Chính quyền huyện Kiến Thụy nói "người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp" là sai - Ảnh 2.

Chiều 7/1, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Thụy tổ chức cuộc họp giữa các hộ dân nuôi ngao thuộc bãi triều (đoạn cửa sông Văn Úc) với Công ty cổ phần và Đầu tư Thương mại Đông Kinh (gọi tắt là Công ty Đông Kinh). Ảnh: Minh Ngọc

Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Lưu Văn Thụy.... thất hứa với dân

Cũng theo ông Tuấn: Tại cuộc làm việc gần nhất ngày 28/10/2021, ông Lưu Văn Thụy- Phó Chủ tịch Thường trực huyện Kiến cũng đã hứa cung cấp toàn bộ hồ sơ của các mỏ được cấp phép khai thác cát tại cửa sông Văn Úc để chúng tôi được biết, xem các mỏ đó được cấp thật hay cấp giả nhưng đến nay "lời hứa" đó vẫn biệt vô âm tín.

Tại cuộc họp hôm nay, tôi không đồng ý vấn đề nói ngao của chúng tôi chồng lấn lên cát, vì khu nuôi ngao của chúng tôi có trước, sau huyện mới vào quy hoạch để khai thác cát, lại bảo chúng tôi chồng lấn là sao?. Thứ hai, các anh đã trả lời văn bản của chúng tôi chưa? trong khi đã hứa hẹn rất nhiều lần. Thứ ba, các anh chưa cung cấp hồ sơ, giấy tờ của các doanh nghiệp khai thác cát cho chúng tôi?.

Hải Phòng: Chính quyền huyện Kiến Thụy nói "người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp" là sai - Ảnh 3.

Ông Vũ Trí Tuân, Hội trưởng Hội nuôi ngao huyện Kiến Thụy khẳng định: "Chính quyền Huyện Kiến Thụy nói người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp như thế là sai". Ảnh: Minh Ngọc

Tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Trường, xã Đoàn Xá bức xúc nói: "Tôi là xã viên của HTX Nam Hải, gia đình đã 3 đời đánh bắt trên ngư trường này và đến năm 2009, tôi bắt đầu thả nuôi ngao. Năm 2011, bắt đầu làm đơn gửi lên huyện Kiến Thụy xin phép được nuôi trồng hải sản, thuế chúng tôi đóng đầy đủ, cớ sao nói chúng tôi ra lấn chiếm?

Hiện tại gia đình tôi cầm 4 sổ đỏ tại ngân hàng và tất cả người dân ở đây đều nợ tiền tỷ, kể cả chúng tôi không nuôi thả ngao nữa nhưng cũng không cho phép vào khai thác cát, bởi vì đó là ngư trường, là vấn đề bảo vệ môi trường sống của người dân.

Hải Phòng: Chính quyền huyện Kiến Thụy nói "người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp" là sai - Ảnh 4.

Ông Đỗ Văn Trường, xã Đoàn Xã bức xúc cho biết, việc cho phép các doanh nghiệp vào khai thác cát ở cửa sông Văn Úc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Ảnh: Minh Ngọc

"Những năm 90 của thế kỷ trước, Liên Hợp quốc đầu tư hàng tỷ USD trồng rừng ngập mặn, 10 đến 15 năm sau mới bồi ra một ít đất, hàng nghìn hộ dân sống ở chỗ đất bồi đó, tại sao bây giờ huyện Kiến Thụy lại cho doanh nghiệp vào hút cát?"- ông Trường bức xúc nói.

Là một hộ nuôi thả ngao ở đây, bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết: Bà không đồng ý việc huyện Kiến Thụy cho Công ty Đông Kinh khai thác cát trên cửa sông Văn Úc.

"Nếu chính quyền đồng ý cho doanh nghiệp tiếp tục lấy cát thì người dân chúng tôi chỉ còn con đường 1 sống 1 chết", bà Tuyết bức xúc nói.

Hải Phòng: Chính quyền huyện Kiến Thụy nói "người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp" là sai - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - hộ nuôi ngao cho biết, bà không đồng ý huyện Kiến Thụy cho Công ty Đông Kinh khai thác cát trên cửa sông Văn Úc. Ảnh: Minh Ngọc

Trong khi đó, ông Bùi Văn Tuyền, xã Minh Tân đặt câu hỏi với Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Thụy Nguyễn Đỗ Hiển rằng: Làm cán bộ Nhà nước, đồng chí có biết hiện nay ngao của bà con ở đây chết nhiều chưa? và 50 - 60% ngao chết là do hút cát đồng chí có biết không?"

Từ năm 2016, người dân đã gửi rất nhiều đơn, thư kiến nghị lên huyện, đồng chí Điển lúc đó ở Phòng Tài nguyên và Môi trường nhưng đến nay người dân vẫn không được phản hồi. Nhưng hôm nay, chỉ sau có giấy đề nghị của Công ty Đông Kinh thì các anh liền triệu tập chúng tôi đến đây. Các anh làm như vậy đã đúng với dân chưa?

Hải Phòng: Chính quyền huyện Kiến Thụy nói "người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp" là sai - Ảnh 6.

Ông Bùi Văn Tuyền, xã Minh Tân cho hay, 50 - 60% ngao của người dân chết là do việc hút cát của doanh nghiệp. Ảnh: Minh Ngọc

Bà Nguyễn Thị Yến, xã Đoàn Xá cũng đặt câu hỏi đến ông Điển: "Tại sao trong giấy mời có cả lãnh đạo Đồn Biên phòng Đoàn Xá và lãnh đạo huyện. Nhưng sao không thấy ai? Trong khi các đơn vị này cũng liên quan đến việc quản lý khai thác cát. Các anh khinh người dân chúng tôi quá".

Hải Phòng: Chính quyền huyện Kiến Thụy nói "người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp" là sai - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Yến, xã Đoàn Xá cho rằng, trong khi có giấy mời mà Lãnh đạo Đồn Biên phòng Đoàn Xá và Lãnh đạo, cán bộ công an huyện không có mặt là không tôn trọng người dân. Trong khi 2 đơn vị này cũng liên quan đến việc hút cát của doanh nghiệp. Ảnh: Minh Ngọc

Công ty khai thác cát và Phòng Tài nguyên môi trường huyện Kiến Thụy... đuối lý, vòng vo

Về phía Công ty Đông Kinh, ông Phạm Văn Dũng, đại diện Công ty cho biết: Ngày 10/10/2014 Công ty được UBND TP Hải Phòng cấp phép khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 2145/GP-UBND.

Ngày 16/6/2016 UBND TP Hải Phòng cho phép Công ty CP Đầu tư và Thương mại Đông Kinh thuê mặt nước ven biển tại phía Nam tại cửa sông Văn Úc.

Hải Phòng: Chính quyền huyện Kiến Thụy nói "người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp" là sai - Ảnh 8.

Ông Phạm Văn Dũng, đại diện Công ty Đông Kinh cho biết, đơn vị được UBND TP Hải Phòng cấp phép khai thác cát trên ở cửa sông Văn Úc từ năm 2014?. Ảnh: Minh Ngọc

Thực hiện nội dung giấy phép Công ty CP Đầu tư và Thương mại Đông Kinh đã tiến hành ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Nhà nước, các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật theo quy định để khai thác khoáng sản.

Hải Phòng: Chính quyền huyện Kiến Thụy nói "người dân nuôi ngao chồng lấn lên khu vực khai thác cát của doanh nghiệp" là sai - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Đỗ Điển, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Thụy cho biết, tất cả hồ sơ, thông tin về giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp khai thác cát sẽ được cung cấp đến người dân trước ngày 17/1/2022. Ảnh: Minh Ngọc

Để minh bạch, công khai hồ sơ liên quan đến việc cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát, ông Nguyễn Đỗ Điển, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Thụy đã ký vào biên bản cuộc họp về việc thống nhất cung cấp giấy phép khai thác khoáng sản các mỏ cát tại khu vực cửa sông Văn Úc trước ngày 17/01/2022.

Đồng thời, các hộ dân không nhất trí với việc chồng lấn giữa các hộ nuôi ngao với các mỏ cát. Cùng với đó đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình nuôi ngao.

Người dân được quyền tiếp cận thông tin theo luật

Tại cuộc họp chiều 7/1, đại diện cho các hộ dân nuôi ngao, Luật sư Trần Thế Anh- Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn XTVN (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Căn cứ theo khoản 1, Điều 8 của Luật Tếp cận thông tin năm 2016, công dân hoàn toàn có quyền yêu cầu với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Thụy cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến việc cấp phép cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Đông Kinh thực hiện khai thác mỏ cát cũng như các thông tin liên quan đến quá trình cấp phép cho các hộ nuôi trồng ngao từ thời điểm năm 2009 cho đến thời điểm Công ty Đông Kinh được cấp phép khai thác cát năm 2014.

"Chúng ta phải có hồ sơ thông tin của các bên công khai với nhau để xem xét Công ty Đông Kinh được cấp phép đúng hay chưa? Người dân nuôi ngao đã được bảo vệ đúng quyền lợi hay chưa? Tất cả những hồ sơ này thì UBND huyện Kiến Thụy và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đều có thông tin", luật sư Trần Thế Anh nói.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem