ISIS-K ra sức hủy hoại Taliban, không chỉ Afghanistan, Mỹ cũng gặp nguy hiểm?

Phương Đăng (theo CBS News) Chủ nhật, ngày 10/10/2021 19:00 PM (GMT+7)
Giới lãnh đạo Taliban gần đây đã ra lệnh cho các chỉ huy của họ tiến hành kiểm tra lý lịch đầy đủ của tất cả các chiến binh. Động thái bất ngờ này xuất phát từ lo ngại rằng nhóm khủng bố ISIS-K đã thâm nhập vào hàng ngũ của Taliban.
Bình luận 0
ISIS-K ra sức hủy hoại Taliban, không chỉ Afghanistan, Mỹ cũng gặp nguy hiểm? - Ảnh 1.

Các chiến binh ISIS-K. Ảnh Express.

Theo CBS News, Taliban đang lo ngại bị các "gián điệp" xâm nhập vào bên trong tổ chức của họ. Các thành viên cấp cao của chính phủ Afghanistan trước đây, một thủ lĩnh khủng bố khét tiếng mà danh tính vẫn bị che giấu trong nhiều năm hoặc các chiến binh của nhóm khủng bố đối thủ ISIS-K được cho là nằm trong số những kẻ xâm nhập, các quan chức Taliban tiết lộ với CBS News với điều kiện giấu tên.

Một số chiến binh Taliban được cho là đã từ bỏ nhóm để gia nhập ISIS-K hoặc al-Qaeda, vì những nhóm này cực đoan và tàn bạo hơn. Phe ISIS được cho là đang cố hủy hoại Taliban cả bên ngoài lẫn bên trong. Điều này mang lại rủi ro không chỉ cho Afghanistan, mà cho cả Mỹ và các đồng minh của họ.

Kể từ khi hình thành vào năm 2015, ISIS-K đã thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Afghanistan. Nhóm này chưa tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom kinh hoàng hôm thứ Sáu 8/10 vào nhà thờ Hồi giáo ở Kunduz, khiến hàng chục người thiệt mạng. Nhưng ISIS-K có một lịch sử lâu dài tấn công người thiểu số Hồi giáo dòng Shiite ở Afghanistan và phát ngôn viên của Taliban Bilal Karimi đã khẳng định với CBS News rằng ISIS-K đứng sau vụ tấn công đẫm máu. Những cuộc tấn công đẫm máu là cách ISIS-K phá hoại Taliban từ bên ngoài. 

ISIS-K ra sức hủy hoại Taliban, không chỉ Afghanistan, Mỹ cũng gặp nguy hiểm? - Ảnh 2.

Những người đàn ông Afghanistan khiêng xác nạn nhân lên xe cấp cứu sau một vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kunduz, miền bắc Afghanistan ngày 8/10/2021. Ảnh CBS News

Nhưng ISIS-K hiện đang cài "gián điệp" vào nội bộ Taliban để hủy hoại nhóm đối thủ không đội trời chung từ bên trong. 

Một "gián điệp" khét tiếng của ISIS-K trong hàng ngũ Taliban là Shahab al-Muhajir - cũng chính là thủ lĩnh của ISIS-K, theo các nguồn tin an ninh của chính quyền Afghanistan trước đây. Tuy nhiên, hai cựu quan chức an ninh cấp cao của chính phủ Afghanistan và là thành viên cấp cao của chế độ Taliban hiện tại tiết lộ, Muhajir tên thật là Sanaullah, 31 tuổi - tốt nghiệp Học viện Bách khoa Kabul

Các cựu quan chức Afghanistan cho biết, Muhajir được đào tạo ở Pakistan từ hai nhóm cực đoan khác nhau có trụ sở tại đó, bao gồm cả mạng lưới Haqqani có liên hệ với Taliban.

Trong khi các chỉ huy ISIS-K khác tập trung vào việc chiếm đoạt và mở rộng lãnh thổ, Muhajir là một phần của nhóm chiến binh cáo già hơn khi cố làm suy yếu sự lãnh đạo của Taliban để được tự do hoạt động.

Muhajir đã cố gắng che giấu danh tính thực và hoạt động như là một thành viên Taliban. Một trong những nguồn tin an ninh của chính phủ Afghanistan trước đây cho biết, Muhajir thậm chí đã tìm cách tổ chức một cuộc gặp với Phó Cục trưởng tình báo Taliban Mullah Tajmir Jawad mà không ai nhận ra đây là một thủ lĩnh ISIS-K.

Một cựu sĩ quan tình báo cấp cao của Afghanistan nói với CBS News rằng, khoảng một năm trước, "sau rất nhiều nỗ lực", lực lượng an ninh Afghanistan đã tìm ra được Muhajir, nhưng thủ lĩnh ISIS-K đã trốn thoát.

"Thủ lĩnh của ISIS-K là Muhajir hoạt động trong hàng ngũ Taliban, nhưng Taliban không biết hắn ta. ISIS-K ở Afghanistan là một quả bom sống được thả tự do bên trong Taliban", một cựu quan chức tình báo tiết lộ với CBS News. 

ISIS-K ra sức hủy hoại Taliban, không chỉ Afghanistan, Mỹ cũng gặp nguy hiểm? - Ảnh 3.

Thẻ căn cước được các cựu quan chức tình báo Afghanistan tìm thấy và cung cấp cho CBS News, cho thấy một người đàn ông tên là Sanaullah, người được cho là thủ lĩnh của ISIS-K thường được gọi là Shahab al-Muhajir. Ảnh CBS News.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Taliban nói với CBS News rằng, chế độ mới của Afghanistan có hồ sơ an ninh của chính phủ trước đây về al-Muhajir, nhưng họ vẫn chưa lần ra hắn.

Tình trạng bạo lực gia tăng vì ISIS-K và nhóm khủng bố này bị cáo buộc cố xâm nhập vào chế độ Taliban không chỉ khiến tình hình an ninh ở Afghanistan mà còn được cho là đe dọa cả Mỹ.

Bởi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley hồi tháng 9 mới đây từng cảnh báo rằng, al-Qaeda hay ISIS đang được tái thiết, với tham vọng tấn công Mỹ. Những nhóm khủng bố này được cho là mối đe dọa thực tế với Mỹ trong 12-36 tháng tới.

Mỹ đã nhắm vào ISIS-K bằng các cuộc không kích kể từ khi rút lực lượng ra khỏi Afghanistan vào tháng 8. Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quân đội Mỹ sẽ "vẫn tập trung tiêu diệt ISIS-K" trong chừng mực có thể sau khi rút quân. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem